Các nữ tu Công giáo

cấp học bổng cho học sinh sinh viên

nhằm giúp họ vượt qua nghèo đói

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nữ tu Công giáo cấp học bổng cho học sinh sinh viên nhằm giúp họ vượt qua nghèo đói.

Saigòn, Việt Nam (UCAN VT03550.1467 Ngày 15-10-2007) - Các nữ tu Công giáo ở miền Nam Việt Nam cấp học bổng cho học sinh sinh viên nhằm giúp họ vượt qua nghèo đói.

Trần Thị Bé Lộc, một Phật tử 22 tuổi, nói với UCA News: "Nếu không có học bổng, có lẽ tôi đã nghỉ học từ lâu và lấy một người chồng Hàn Quốc để giúp đỡ gia đình." Chị giải thích rằng một số phụ nữ thất học trong làng đã lấy chồng Hàn Quốc nhằm thoát khỏi cảnh nghèo.

Tuy vậy, những cuộc đào thoát đó phải trả giá rất đắt. Lộc đã nghe nói rằng các cô gái đang sống tại Nam Triều Tiên không thể giữ được liên lạc với người thân hoặc chịu nhiều bạo hành trong gia đình. Theo báo chí Việt Nam, vào đầu năm 2007 hai người chồng Hàn Quốc đã đánh chết những người vợ đến từ vùng miền Nam này. Báo chí cho biết khoảng 10 ngàn phụ nữ Việt lấy chồng Hàn Quốc trong năm 2006 và trước đó một năm cũng đã có 12.5 ngàn người lấy chồng Ðài Loan.

Lộc thừa nhận nếu không có sự giúp đỡ tài chính, chị đã không thể tốt nghiệp được khoa tài chính kế toán. Cha chị mất năm 2002 và mẹ phải đi giúp việc nhà để kiếm khoảng 800 ngàn đồng một tháng.

Lộc phụ thuộc vào học bổng 350 ngàn đồng một tháng từ dự án Thăng tiến phụ nữ của các nữ tu thuộc tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn. Chị nói thêm, em gái của mình đang học phổ thông cũng nhận được học bổng 100 ngàn đồng mỗi tháng từ dự án này.

Hôm 16-9-2007, Lộc cùng với 48 sinh viên tốt nghiệp năm nay tham dự Thánh lễ ra trường tại tu viện của các nữ tu ở thành phố Saigòn, cách Hà Nội 1,710 km về phía nam. Cùng với họ còn có 290 sinh viên khác, hiện cũng đang nhận học bổng.

Nữ tu Beatrice Nguyễn Thị Mỹ lập dự án này năm 1997. Nữ tu cho UCA News biết chị muốn trợ giúp thiếu nữ nghèo học hết phổ thông hoặc đại học.

Hiện dự án đang giúp cho 1,600 học sinh với học bổng từ 50-100 ngàn đồng mỗi tháng, và 350 sinh viên với học bổng 350 ngàn đồng mỗi người.

Nữ tu 75 tuổi này cho biết các em nhận học bổng đến từ thành phố Saigòn và 10 tỉnh thành thuộc vùng Mêkông. Dân chúng ở đó thiếu cơ sở giáo dục căn bản và hằng năm thường xuyên chịu lũ lụt. Nữ tu bắt đầu khuyến khích sinh viên ra trường có việc làm đóng góp vào dự án để giúp nó không bị lệ thuộc vào những ân nhân nước ngoài như hiện nay.

Chị giải thích rằng có nhiều nữ sinh bỏ học nhưng không có kỹ năng lao động và phải làm những công việc rẻ tiền trong các thành phố lớn hoặc khu công nghiệp, một số khác thì kết hôn với người nước ngoài.

Các nữ tu cố gắng giải quyết vấn đề bằng việc cấp học bổng nhưng chương trình của họ còn bao gồm nhiều việc khác. Chị Mỹ cho biết sinh viên gặp gỡ nhau hàng tháng theo từng nhóm nhỏ ở mỗi địa phương để các chị dạy giáo lý, luân lý, nhân bản, và kỹ năng sống. Ngoài ra còn có sinh hoạt vui chơi tại các nơi nghỉ mát. Các nữ sinh còn tham dự tĩnh tâm hàng năm.

Không chỉ nhận, sinh viên còn học cách trao tặng qua việc tự nguyện làm việc cho dự án.

Maria Ngô Thị Hải Vân, vừa tốt nghiệp khoa Anh văn, kể cho UCA News biết về chương trình 50 ngày hè vào tháng sáu và bảy. Vân nói rằng 17 sinh viên tình nguyện dạy văn hóa và tổ chức cắm trại cho học sinh ở 5 giáo xứ. Những sinh viên khác thì dạy giáo lý hoặc làm công tác xã hội trong những vùng thôn quê.

"Tôi sẽ tiếp tục thăng tiến phụ nữ trong vùng quê và đóng góp tiền bạc để đáp trả lại những gì đã nhận từ dự án", cô sinh viên 22 tuổi hứa.

Một thiếu nữ khác, Anna Trương Thị Tố Mai, lại muốn phổ biến tinh thần phục vụ của các nữ tu theo cách thức khác. Sinh viên 20 tuổi nói với UCA News rằng cô muốn trở thành nữ tu và làm việc cho những dự án như thế.

Là thỉnh sinh của tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, Mai trọ tại một trong bốn ngôi nhà trọ tại thành phố Saigòn mà các nữ tu lập cho 170 sinh viên nghèo ở xa nhà. Nữ tu Mỹ cho biết không chỉ có Mai nhưng còn có ba sinh viên nhận học bổng khác cũng đã gia nhập cộng đoàn của chị trong năm nay.

 

UCAN

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page