Các Ðan Sĩ Pháp lên tiếng tố cáo

những hành động xúc phạm nghiêm trọng

đến nhân quyền tại Myanmar

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Ðan Sĩ Pháp lên tiếng tố cáo những hành động xúc phạm nghiêm trọng đến nhân quyền tại Myanmar.

Tin Pháp Quốc và Myanmar (Radio Veritas Asia 16/10/2007) - Các Ðan Sĩ Pháp tỏ tình liên đới với các Chư Tăng Phật Giáo tại Myanmar (Miến Ðiện). Trong một lá thư gửi cho ông Ðại Sứ Myanmar tại Pháp, chủ tịch của Liên Hiệp các Ðan Sĩ tại Pháp đã tố cáo những hành động xúc phạm nghiêm trọng đến nhân quyền tại Myanmar. Lên tiếng như thế là điều rất hạn hữu đối với các Ðan Sĩ Pháp. Ðiều này cho thấy những biến cố xảy ra tại Myanmar và vai trò của các Chư Tăng Phật Giáo tại đây đã đánh động thế giới Ðan Viện tại Pháp.

Trong lá thư gửi cho ông So-La-Min, Ðại Sứ Myanmar tại Pháp, Ðức Viện Phụ Dons Philipe Puron, Ðan Viện Trưởng Tu Viện Thánh Santa de Carbonon, Chủ tịch Liên Hiệp Ðan Sĩ Pháp, đã viết như sau: Chúng tôi vô cùng đau buồn trước những tin tức đến từ Myanmar. Ðại diện cho các Ðan Sĩ thuộc bốn mươi Ðan Viện sống theo tinh thần thánh Beneđitô, Ðức Viện Phụ Puron cho biết các Ðan Sĩ tại Pháp đồng thanh lên án cuộc đàn áp dã man đối với cuộc biểu tình ôn hòa của nhân dân Myanmar. Lá thư của Liên Hiệp Ðan Sĩ Pháp gửi cho Ðại Sứ Myanmar tại Pháp cũng được sao gửi cho Bộ Ngoại Giao Pháp, Tòa Ðại Sứ Pháp tại Myanmar, Ðức Hồng Y Jean Pierre Bernard Ricard, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, và Ðức Tổng Giám Mục Fortunato Baldelli, Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp. Ngoài ra để tỏ tình liên đới với nhân dân Myanmar, các Ðan Sĩ Pháp còn tham gia một ngày cầu nguyện và ăn chay sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2007. Thời điểm được chọn có một ý nghĩa đặc biệt bởi vì ngày 27 tháng 10 năm 2007 là ngày kỷ niệm lần thứ 21 ngày đại diện các tôn giáo gặp gỡ nhau tại Assisi, Italia, để cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới.

Chúa Nhật ngày 14/10/2007 là ngày ăn chay và cầu nguyện cho xứ sở do Hội Ðồng Giám Mục Myanmar phát động. Cùng với sáng kiến này, các Ðức Giám Mục Myanmar còn gửi thư đến chính quyền quân phiệt nước này để yêu cầu chấm dứt bạo động đang tàn phá xứ sở. Tin trên đây được một người Myanmar xin được dấu tên đã cung cấp cho hãng tin Asia News. Dầu vậy, người cung cấp nguồn tin này cho biết rằng, chính quyền quân phiệt của Myanmar đang kêu gọi và xúi giục dân chúng biểu tình để ủng hộ chính phủ, ai bất tuân có thể bị phạt đến 6 tháng tù. Theo các tin tức được các phái bộ ngoại giao tại Myanmar cung cấp, đã có ít nhất 6,000 người bị bắt giữ, phần đông là các Chư Tăng Phật Giáo, hiện đang bị giam tù trong những điều kiện vô nhân đạo.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page