Lễ Khánh Thành, Thánh Hiến

Ðền Thánh Mẫu Từ Phong

Giáo Phận Bắc Ninh

 

Lễ Khánh Thành, Thánh Hiến Ðền Thánh Mẫu Từ Phong

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Khánh Thành, Thánh Hiến Ðền Thánh Mẫu Từ Phong, Giáo Phận Bắc Ninh.


Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản giáo phận Bắc Ninh, khánh thành và thánh hiến đền Thánh Mẫu tại Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.


Bắc Ninh, Việt Nam (30/09/2007) - Sau hơn hai năm thi công xây dựng đền Thánh Mẫu tại Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, ngày 30/09/2007, giáo phận Bắc Ninh hân hoan trong tâm tình tạ ơn Chúa, Ðức Mẹ, tổ chức cắt băng khánh thành và nghi thức thánh hiến đền Thánh Mẫu.

Nếu như ngày 17 tháng 6, năm 2007, giáo phận Bắc Ninh đã thánh hiến ngôi đền kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại thành phố Bắc Giang để đền tạ Thánh Tâm Chúa đã gìn giữ giáo phận trải qua những thăng trầm lịch sử, thì Ðức cố giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến muốn xây dựng thêm một ngôi đền thứ hai để dâng kính Ðức Mẹ Mân Côi là bảo trợ của giáo phận tại Từ Phong. Từ Phong là nơi có một địa thế rất thuận tiện về nhiều mặt, như giao thông: nằm cạnh quốc lộ 18 Bắc Ninh - Hạ Long, rất dễ dàng cho việc đi lại; về cảnh quan, ngôi đền được toạ lạc trên đỉnh một ngọn đồi rất thơ mộng, dưới chân đồi bà con giáo dân ở, bao quanh là cánh đồng lúa và hồ nước. Nhìn từ xa, toàn cảnh trông như một bức tranh được bố trí hài hoà, khá ấn tượng. Ðền Thánh Mẫu Từ Phong được Ðức cố giám mục Giuse Maria khởi công xây dựng và đặt viên đá đầu tiên vào ngày 8 tháng 1, năm 2005. Nguyện vọng của ngài: nơi đây sẽ là trung tâm hành hương thứ hai sau Ðền Thánh Tâm Chúa Giêsu, và là nơi con cái của Mẹ khắp nơi có thể về đây hành hương, nghỉ ngơi, tĩnh tâm, cầu nguyện.

Thời gian trôi đi, sau biến cố Ðức cố giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến từ trần, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt làm giám quản giáo phận. Ngài tiếp tục cho xây dựng và trao nhiệm vụ cho cha Ða Minh Nguyễn Văn Kinh hoàn thành công trình.

Ðược biết, đêm hôm trước ngày lễ thánh hiến, tại trung tâm Thánh Mẫu này đã diễn ra một cuộc rước suy tôn Ðức Mẹ long trọng xung quanh ngôi đền với khoảng 1,500 các chị em trong hội Mân Côi và đông đảo các thành phần tín hữu tham gia. Tiếp đến là giờ chầu Thánh Thể và kết thúc là đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề: "Uống nước nhớ nguồn".


Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản giáo phận Bắc Ninh, khánh thành và thánh hiến đền Thánh Mẫu tại Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.


Ðúng 9 giờ sáng ngày (30/09/2007), Chúa Nhật thứ XXVI thường niên, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản giáo phận Bắc Ninh đã đồng tế với khoảng gần 50 linh mục đến từ các giáo phận, như: Hải Phòng, Hà Nội, quí cha giáo sư Ðại Chủng Viện Hà Nội, quí cha Miền Nam, quí cha ở hải ngoại gốc Bắc Ninh và khoảng hơn bốn ngàn tín hữu từ khắp nơi về tham dự thánh lễ.

Trước giờ thánh lễ có khoảng hơn 3,000 chị em hội Mân Côi từ khắp nơi trong giáo phận trở về dâng hoa cộng đồng kính Ðức Mẹ. tiếp đến là các nghi thức báo cáo tổng kết, cắt băng khánh thành, trao chìa khoá nhà thờ mới cho cha xứ Giuse Nguyễn Hoàng Ân. Ngay sau đó, đoàn nghi lễ tiến vào bên trong đền thờ, tiếp tục các nghi thức thánh hiến bàn thờ, nhà thờ...

Bàn tiệc Lời Chúa được tiếp nối. Trong bài giảng, Ðức Tổng Giuse đã mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm những nhân đức, những đặc ân Chúa thực hiện nơi Mẹ, những việc Mẹ làm suốt cuộc đời để cộng tác với Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ trong công trình cứu chuộc nhân loại. Và cuối cùng, Mẹ Maria đã hoàn thành sứ mạng của mình khi đứng dưới chân thập giá. Nhìn lại, chúng ta thấy Mẹ luôn là mẫu gương của phục vụ, luôn đem Chúa đến với người khác; đi tới đâu là đem niềm vui, đem ân sủng tới đó. Ðược như thế là vì Mẹ luôn luôn có Chúa ở cùng.

Có lẽ vì lý do như thế, khi chọn và cho xây dựng đền Thánh Mẫu nơi đây làm trung tâm hành hương, Ðức cố giám mục Giuse cũng đã muốn qui tụ tất cả con cái của mình đến với Ðức Mẹ, để noi gương, nên giống Ðức Mẹ, cộng tác với Mẹ trong công trình cứu độ và để nhờ Mẹ xin Chúa chúc phúc cho.

Vào lúc 12 giờ, thánh lễ kết thúc. Cha Ðaminh Nguyễn Văn Kinh, đại diện ngoại vụ của giáo phận bày tỏ lòng tri ân tới Ðức Tổng, quí cha đồng tế, quí vị ân nhân, quí khách xa gần, quí chính quyền địa phương, quí vị tôn giáo bạn đã tới chúc mừng, chung chia niềm vui, tạ ơn và cầu cho giáo phận. Cha Ðaminh cũng đặc biệt cám ơn những quí vị ân nhân đã đóng góp sức người, sức của để xây dựng hoàn thành ngôi đền Thánh Mẫu này.


Ðêm hôm trước ngày lễ thánh hiến, tại trung tâm Thánh Mẫu Từ Phong đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề: "Uống nước nhớ nguồn".


Mong sao, những ước nguyện của Ðức cố giám mục Giuse cũng như của con cái giáo phận Bắc Ninh sẽ là những lời nguyện làm đẹp lòng Chúa nhất, để nơi đây sẽ thực sự trở nên trung tâm và suối nguồn tình thương của Chúa. Nơi đây, Chúa sẽ tuôn đổ muôn ân phúc của Ngài xuống cho con cái qua lời bầu cử của Mẹ. Nhờ đó, giáo phận Bắc Ninh sẽ mãi là vườn hoa xuân của Chúa.

 

Dom. Nguyễn Thành Công

Hà Nội, Việt Nam

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page