Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học mới 2007-2008

cho Sinh Viên Công Giáo tại Giáo Phận Vinh

 

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học mới 2007-2008

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học mới 2007-2008 cho Sinh Viên Công Giáo tại Giáo Phận Vinh.

Vinh, Việt Nam (22/09/2007) - Sáng ngày 22/9/2007, tại nhà thờ giáo xứ Cầu Rầm, Giáo phận Vinh đã tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới 2007-2008 cho anh chị em sinh viên công giáo đang theo học trong các trường Ðại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An.


Cha đặc trách sinh viên Antôn Phạm Ðình Phùng nhắn nhủ cùng các sinh viên nhân ngày khai giảng khóa học mới 2007-2008.


Vì lý do mục vụ ở giáo phận Bắc Ninh nên Ðức Giám Mục giáo phận Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên không tham dự được. Thánh lễ do Lm Antôn Phạm Ðình Phùng, thư ký Tòa Giám Mục kiêm đặc trách Sinh Viên Giáo Phận với sự tham dự của hơn 400 sinh viên công giáo.

Theo thống kê gửi về Tòa Giám Mục Xã Ðoài hàng năm, số sinh viên công giáo hiện đang theo học tại thành phố Vinh dao động trong vòng 700, trong đó đa số là sinh viên giáo phận Vinh, sinh viên các giáo phận Thanh Hoá, Hà Nội, Phát Diệm, Bùi Chu chiếm khoảng 10%. Nhóm sinh viên công giáo tại Vinh được xem là đông đảo nhất trong các nhóm sinh viên công giáo toàn quốc. Ðây quả là con số tự hào, nói lên sự hiếu học của giới trẻ trên mảnh đất nghèo Nghệ-Tĩnh-Bình. Sinh viên tại đây được tổ chức thành 12 nhóm: Cửa Nam, Fatima Trường Thi, Thanh Hoá, Cao Ðẳng Sư Phạm, Trung Ðô, Kỹ Thuật, Nghi Phú, Bến Thuỷ, Phanxicô, Têrêsa và nhóm Trung Tâm.

Trong thánh lễ, Lm Antôn đã thay lời cho Ðức Cha kính chúc anh chị em sinh viên một năm học mới thành công và đầy triển vọng trong Chúa. Ngài cầu xin ánh sáng của Ðức Kitô chỉ lối cho anh em và ước mong người sinh viên công giáo theo học ở Vinh được trưởng thành hơn trong Chúa qua cuộc sống hàng ngày, biết trau dồi Ðức tin, lòng mến Chúa và Hội thánh. Lm đặc trách sinh viên giáo phận cũng nhắn nhủ anh chị em sinh viên công giáo phải biết thương yêu, đùm bọc, chia sẻ những tâm tư, tình cảm với nhau qua những buổi sinh hoạt để giúp mỗi anh chị vươn lên trở thành một sinh viên gương mẫu.

Sau thánh lễ, anh chị em sinh viên đã tổ chức họp mặt, đúc rút kinh nghiệm hoạt động trong một năm qua và định ra phương hướng cho năm học mới. Tại buổi sinh hoạt đầu năm học, trong tình anh em thân thiết, những thay đổi về nhân sự được các nhóm trưởng báo cáo cùng những kinh nghiệm sinh hoạt được chia sẻ.


Tặng hoa cho Cha đặc trách sinh viên Antôn Phạm Ðình Phùng, và các sinh viên trong ban cán sự mới được chọn bầu.


Buổi sinh hoạt dành thời gian khá lớn để Lm đặc trách Sinh Viên Giáo Phận trả lời những câu hỏi của anh chị em sinh viên. Các câu hỏi tập trung xoay quanh các vấn đề chủ yếu như làm sao nhận biết được ơn gọi tu trì, người sinh viên công giáo phải làm gì trong môi trường sống đầy phức tạp, quyến rũ với những tệ nạn xã hội như sống thử, ma tuý, cờ bạc, đánh đề.v.v... Những câu hỏi về việc thử thách Ðức tin cũng được đặt ra. Cha đặc trách đã trả lời lần lượt những thắc mắc trong lòng anh chị em sinh viên, giúp cho người sinh viên công giáo có những bước đi đúng đắn khi đứng giữa những lối rẽ để bước vào đời. Ngài cũng khuyên anh chị em phải năng xưng tội rước lễ, chầu Thánh thể, tham dự lễ Misa, chăm chỉ cầu nguyện và nhiệt tình tham gia các nhóm sinh hoạt chia sẻ Lời Chúa.

Trong dịp đầu năm học mới, do một số thành viên trong Ban cán sự Sinh Viên Công Giáo Vinh ra trường nên Sinh Viên Công Giáo Vinh đã tổ chức bầu 3 thành viên mới. Qua cuộc bầu cử đã chọn ra được ba ứng viên có số phiếu cao nhất là các anh Phêrô Trần Văn Trung - tổ Fatima Trường Thi; anh Gioan Phan Thanh Từ - tổ Bến Thuỷ và anh Gioan Hoàng Phong - tổ Kỹ Thuật. Như vậy, ban cán sự Sinh Viên Công Giáo Vinh sẽ có 7 anh chị em.

 

Ant. Trần Ðức Hà

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page