Các nhà đào tạo chủng viện nhất trí

tổ chức các khóa học bồi dưỡng hàng năm

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà đào tạo chủng viện nhất trí tổ chức các khóa học bồi dưỡng hàng năm.

Nha Trang, Việt Nam (UCAN - VT03296.1462 Ngày 10-9-2007) - Các nhà đào tạo từ tất cả sáu chủng viện ở Việt Nam đã quyết định tổ chức các chương trình thường huấn hàng năm cho chính họ để có thể đào tạo chủng sinh tốt hơn.

"Kế hoạch thường huấn hàng năm sẽ được tổ chức cho các nhà đào tạo chủng viện, những người cần được cập nhật tri thức và thông tin để nâng cao phong cách giảng dạy và đào tạo tốt cho chủng sinh", linh mục Phêrô Phạm Ngọc Phi giải thích.

Linh mục Phêrô Phạm Ngọc Phi, giám đốc Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, là một trong số 30 giám đốc, trưởng khoa và giáo sư tham dự cuộc họp hai năm một lần của các nhà đào tạo chủng viện, được tổ chức từ ngày 20-25/8 tại chủng viện của ngài. Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương của Hưng Hóa, đứng đầu Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh của các giám mục, chủ trì cuộc họp này ở Nha Trang, cách Hà Nội 1,270 km về phía nam.

Cha Phi, 61 tuổi, phát biểu với UCA News hôm 27-8-2007 rằng họ đã mời Viện đại học Công giáo Paris (Institut Catholique de Paris) và Hội Thừa sai Hải ngoại Paris tổ chức khóa thường huấn này. Ngài nói: "Họ đã đồng ý tổ chức một khóa thường huấn cho 28 nhà đào tạo chủng viện vào tháng 7 năm sau tại Paris". Cha Phi nói thêm ủy ban giáo sĩ và chủng sinh sẽ xin phép nhà nước để đưa các nhân viên Giáo hội sang Pháp.

Các tham dự viên mong muốn chương trình này giúp họ dạy chủng sinh cách hiệu quả phù hợp với những phát triển mới nhất trong lĩnh vực thần học, luân lý và Kinh thánh. Họ còn muốn khám phá linh đạo của linh mục triều, theo cha Phi.

Cha giám đốc chủng viện Sao Biển, tiến sĩ giáo luật, cho biết các nhà đào tạo chủng viện tham dự cuộc họp còn hứa sẽ trao đổi tài liệu, giáo trình giảng dạy và cả giáo sư nữa. Họ còn thảo luận cách thức lập một thư viện điện tử chung cho các chủng viện.

Các nhà đào tạo đề nghị hội đồng giám mục Việt Nam xin phép chính phủ cho các chủng viện được nhận sách báo, tài liệu từ các trường nước ngoài. Họ còn mong muốn các giáo sư ngoại quốc có thể được giảng dạy tại tất cả các chủng viện địa phương khi được mời, cha Phi cho biết.

Ngài khẳng định, làm như thế sẽ mang lại nhiều ích lợi cho sinh viên, đặc biệt là nếu họ muốn học cao hơn tại các trường đại học Công giáo ở nước ngoài sau khi ra trường trong nước.

Khoa thần học tại Sao Biển dự định liên kết với Ðại học Pontifical Urban ở Rôma, cha Phi lưu ý, chủng viện của ngài phải nâng cao trình độ của giáo sư và nâng cấp thư viện.

Trong khi đó, theo thông tin từ Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, các giáo sư Công giáo và linh mục Pháp và Hoa Kỳ đã được mời đến nói chuyện với chủng sinh. Chủng viện cũng đã tiến hành liên kết và làm việc với một đại chủng viện ở Hàn Quốc và một trường đại học ở Hà Nội.

Một giáo sư thâm niên ở chủng viện Hà Nội nói với UCA News rằng ngài tán thành ý kiến tổ chức thường huấn hàng năm cho các nhà đào tạo chủng viện.

Vị linh mục giáo sư, yêu cầu giấu tên, cho biết các đại chủng viện miền Bắc bị đóng cửa vào năm 1954 sau khi cộng sản nắm quyền kiểm soát ở đây, trong khi các chủng viện miền Nam vẫn mở cửa cho đến năm 1975, khi đất nước thống nhất.

Ðại chủng viện của ngài ở Hà Nội chính thức mở cửa lại vào năm 1971 trong khi Ðại Chủng viện Thánh Giuse ở thành phố Saigòn mở cửa lại vào năm 1986. Các chủng viện khác như Vinh Thanh thuộc miền bắc, Huế và Nha Trang ở miền trung, Cần Thơ ở miền nam, mới hoạt động lại sau này.

Do bị đóng cửa lâu năm nên các chủng viện hiện nay thiếu các cha linh hướng và giáo sư có kiến thức uyên thâm. Nhiều chủng viện vẫn còn thiếu nhân sự, vì một số linh mục phải vừa phục vụ giáo xứ vừa giảng dạy, ngài nói thêm.

Cuộc họp hai năm một lần của các nhà đào tạo chủng viện lần tới sẽ được tổ chức tại đại chủng viện ở giáo phận Xuân Lộc, nơi mới bắt đầu tổ chức các lớp học cho chủng sinh địa phương hồi năm ngoái (2006) và được xem là một chi nhánh của đại chủng viện Thánh Giuse ở thành phố Saigòn.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page