Giáo Phận Thanh Hóa mừng Lễ kỷ niệm

75 năm thành lập giáo phận

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Phận Thanh Hóa mừng Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận.

Thanh Hóa, Việt Nam (UCAN - VT03255.1461 Ngày 4-9-2007) - Một giáo phận ở miền bắc Việt Nam kỷ niệm 75 năm thành lập với những sinh hoạt nhắc người Công giáo địa phương nhớ giáo phận phát triển nhờ các bậc tiền nhân đã hy sinh vì đức tin.

Hôm 9-8-2007, khi Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh của Thanh Hóa niệm hương trước bàn thờ tổ tiên thì khoảng 30,000 người Công giáo kính cẩn cúi đầu dành một phút mặc niệm.

Rồi họ tham dự thánh lễ mừng kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận do Ðức cha Linh chủ trì tại quảng trường nhà thờ Chính toà ở thành phố Thanh Hoá, cách Hà Nội 150 km về phía nam. Cùng đồng tế Thánh lễ có Ðức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, 6 tổng giám mục và giám mục, và 130 linh mục.

Giảng trong Thánh lễ, Ðức cha Linh ca ngợi các thế hệ tiền nhân đã hy sinh cho giáo phận vốn trải qua bao nhiêu là thử thách do chiến tranh, hận thù, và ngược đãi. Người Công giáo địa phương "vẫn trung thành với Giáo hội" cho dù chủ chăn bị đọa đày và nhiều người phải bỏ xứ ra đi, "muôn nghìn lớp trẻ vẫn can đảm theo đuổi ơn gọi", vị lãnh đạo Giáo hội nói.

Vào ngày hôm trước, hàng ngàn người đã tham dự lễ khánh thành nhà truyền thống theo kiểu nhà sàn của người Mường. Bà con dân tộc Mường Công giáo đã đánh cồng chiêng trong nghi lễ này.

Ðức cha Linh cho UCA News biết ngôi nhà sàn bằng gỗ này trị giá 400 triệu đồng (25,000 Mỹ kim) và do chính tay các linh mục, chủng sinh, ứng sinh chủng viện, nữ tu và giáo dân xây trong hai tháng.

Nhà truyền thống rộng 170 m2, nằm trong khuôn viên toà giám mục, trưng bày ảnh tượng, đồ dùng và áo lễ của các giáo sĩ, tài liệu Giáo hội liên quan giáo phận, lịch sử giáo phận, bản đồ giáo phận, bình hoa cổ, cồng chiêng và nhạc cụ của dân tộc thiểu số.

Ðức Cha Linh, 58 tuổi, nói với với cộng đoàn: "Chúng ta cần ý thức bổn phận của mỗi người khi đến nơi đây, là làm sống lại những ký ức tốt đẹp ấy bằng cách nỗ lực dựng xây giáo phận phát triển hơn".

Ðức cha nói với UCA News, ngôi nhà sàn gợi cho người Công giáo địa phương nhớ lại những nỗ lực truyền giáo cho người thiểu số trong giáo phận và người Lào của các vị tiền nhân. Nhà truyền thống còn nhắc nhở người Công giáo địa phương hãy nỗ lực loan báo Tin Mừng cho các nhóm người thiểu số địa phương như Dao, H'mông, Mường, Thái và Thổ, ngài nói.

Dưới gầm nhà truyền thống hàng ngàn người xem những hình ảnh nói về lịch sử giáo phận được chiếu trên màn hình rộng.

Các giáo sĩ dòng Tên hải ngoại đến truyền giáo tại mảnh đất mà ngày nay là giáo phận Thanh Hoá từ năm 1627. Giáo phận được thành lập năm 1932 và phát triển thịnh vượng tới đầu thập niên 1950. Hàng ngàn giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đã chạy vào miền Nam trong cuộc di cư năm 1954, sau khi cộng sản đánh bại quân đội Pháp ở miền Bắc. Giáo phận cũng bị tàn phá nặng nề và chịu nhiều đau thương bởi các cuộc chiến tranh và chính sách tôn giáo của cộng sản trong suốt nhiều thập niên.

Năm 1994 Ðức cha Batolomeo Nguyễn Sơn Lâm của Ðà Lạt được chỉ định coi sóc giáo phận Thanh Hóa cho đến khi ngài qua đời năm 2003, và trong suốt thời gian này ngài đã xây mới hoặc trùng tu tòa giám mục, nhà thờ chính tòa và rất nhiều nhà thờ, đòi lại đất của Giáo hội bị nhà nước chiếm dụng. Ngài còn phục hồi các hội đoàn và các họat động mục vụ tại các xứ. Số linh mục địa phương đã tăng từ 14 lên 40.

Ðức cha Linh, trở thành giám mục giáo phận tháng 8-2004, đã gởi 4 linh mục, 7 thầy đại chủng sinh, 6 nữ tu và hai giáo dân đi du học nước ngoài. Ngài mở các khóa đào tạo cho ứng sinh, giáo lý viên và ban hành giáo, và phát động việc học hỏi giáo lý, Thánh Kinh trong các giáo xứ.

Trong các chiến dịch "Men Phục Sinh" do giáo phận phát động, các chủng sinh, giáo lý viên, nữ tu và giáo dân được gởi tới các giáo xứ và giáo họ để dạy nhạc, giáo lý, dạy chữ, và Anh văn cho giáo dân ở vùng xa.

Trong thánh lễ hôm 9-8-2007, Ðức cha Linh đã phong chức cho 10 linh mục tuổi từ 30 đến 37. Ngài thúc giục họ hãy làm việc chăm chỉ "trong vườn nho Chúa đã trao phó cho chúng ta trên quê hương Thanh Hóa này". Trong lễ kỷ niệm, giáo lý viên còn tham dự một cuộc thi tìm hiểu về lịch sử giáo phận và một đêm diễn nguyện với các tiết mục múa hát thánh ca và dân ca.

Linh mục Gioan Baotixita Trịnh Quốc Vượng, 59 tuổi, thành viên ban tổ chức, phát biểu với UCA News rằng các họat động mừng lễ kỷ niệm nhằm giúp người Công giáo địa phương hiểu được lịch sử của giáo phận và hướng phát triển trong tương lai.

Giáo phận trông coi tỉnh Thanh Hoá, với diện tích 11,168 km2, có 136,087 người Công giáo hay 4% trong tổng dân số khoảng 4 triệu. Giáo phận có 62 linh mục, 37 chủng sinh, 48 ứng sinh, 188 nữ tu, 46 giáo xứ và 315 giáo họ.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page