Thánh Lễ An Táng ÐHY Jean Marie Lustiger

cựu Tổng Giám Mục Paris

Một Nhân Vật Vĩ Ðại của Giáo Hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ An Táng Ðức Cố Hồng Y Jean Marie Lustiger, cựu Tổng Giám Mục Paris, Một Nhân Vật Vĩ Ðại của Giáo Hội được mọi người tôn trọng.

Tin Paris (Apic 10/08/2007) - Sáng thứ Sáu mùng 10 tháng 8 năm 2007, tại Nhà Thờ Ðức Bà, Thủ Ðô Paris, Ðức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois, Tổng Giám Mục Paris, đã chủ tế Thánh Lễ An Táng Ðức Cố Hồng Y Jean Marie Lustiger, cựu Tổng Giám Mục Paris, cùng với 16 vị Hồng Y, khoảng 70 Tổng Giám Mục và Giám Mục, và khoảng 500 linh mục, cùng đồng tế. Trong số những nhân vật chính trị tham dự Thánh Lễ an táng, người ta lưu ý đến đương kim tổng thống Pháp, Ông Nicolas Sarkozy, Ông Francois Fillon, thủ tướng Pháp, nhiều vị Tổng Trưởng. Ngoài ra còn có Ông Lech Walesa, cựu tổng thống Ba Lan, và Bà Bernadette Chirac, phu nhân của cựu tổng thống Pháp, và hàng ngàn tín hữu. Ngoài ra còn có sự hiện diện của những đại diện cho các cộng đồng do thái tại Pháp và từ các quốc gia khác, và những phái đoàn các anh chị em hồi giáo.

Ðầu Thánh Lễ, Ðức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois, đã nhắc đến "nhân cách phi thường" của vị tiền nhiệm ngài, và gọi Ðức cố Hồng Y Lustiger, là một "bậc thầy của đời sống thiêng liêng". Ðức Tổng Giám Mục Paris cũng đã cám ơn Ðức Hồng Y Paul Poupard, đặc sứ của ÐTC Bênêđitô XVI trong thánh lễ an táng này.

Cuối Thánh Lễ, Ðức Hồng Y Paul Poupard đã tuyên đọc Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha, viết từ Castel Gandolfo, ngày 7 tháng 8 năm 2007. Trong Sứ Ðiệp, ÐTC đã gọi Ðức cố Hồng Y Jean Marie Lustiger là "một nhân vật vĩ đại của Giáo Hội, được mọi người tôn trọng quý mến", là "vị chủ chăn không biết mệt mõi và hết mực dấn thân để cũng cố đức tin và phát triển sinh hoạt truyền giáo của các tín hữu. ÐTC cũng đã nhắc đến "lòng trung kiên của Ðức cố Hồng Y với Chúa Kitô, với giáo hội và với ngai toà thánh Phêrô. Là một người do thái, và lúc 14 tuổi đã trở lại với Ðức Tin công giáo, Ðức cố Hồng Y Lustiger đã góp phần đặc biệt có ý nghĩa vào công cuộc đối thoại đầy tình huynh đệ giữa những người kitô và những anh chị em do thái.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Ðức cố Hồng Y Lustiger, là người gốc do thái, và là thành viên của hàn lâm viện pháp, đã qua đời hôm ngày 5 tháng 8 năm 2007, hưởng thọ 80 tuổi. Vì thế, trước Thánh Lễ, một nghi thức cầu nguyện cho người quá cố theo truyền thống do thái - được gọi là "Kaddish" - gồm có phần đọc các chứng từ và lời cầu nguyện cho người qua đời --- đã được cử hành cho Ðức cố Hồng Y, khi quan tài của ngài còn đặt nơi thềm Nhà Thờ Ðức Bà Paris. Sau đó, quan tài đã được 6 linh mục mà Ðức Hồng Y Lustiger phong chức cho vào năm 2004, khiêng vào bên trong Nhà Thờ Ðức Bà. Ðức cố Hồng Y Jean Marie Lustiger đã được an táng nơi hầm Nhà Thờ Ðức Bà Paris, tại nơi dành riêng để an táng các vị Tổng Giám Mục Paris.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page