Hội Trại Tổng Kết Giáo Lý Giáo Xứ Gò Thị

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Trại Tổng Kết Giáo Lý Giáo Xứ Gò Thị.

Gò Thị, Việt Nam (10/07/2007) - Ðể kết thúc năm học Giáo lý 2006 - 2007. Cha sở Giáo Xứ Gò Thị, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Kính, đã tổ chức Hội trại Giáo lý, diễn ra trong hai ngày, từ ngày  09 đến ngày 10/07/2007.


Cha sở Giáo Xứ Gò Thị, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Kính, tuyên bố khai mạc Cuộc thi Tổng Kết Giáo Lý hè 2007.


Tham gia Hội trại gồm có hơn 400 em học sinh trong toàn Giáo xứ, cùng với các Giáo lý viên, Quý Thầy và Quý Soeurs... Mục đích của ngày Tổng kết Giáo lý hôm nay là để nhìn lại chặng đường một năm qua, chúng ta gieo vãi nay gặt hái, hầu biết được những kết quả của công tác giảng dạy.

Ngày 09/07/2007: Vào lúc 13giờ, Giáo lý viên cho các em tập trung về sân nhà thờ và bắt đầu dựng trại, có tất cả 14 trại. Mỗi trại được đặt theo tên một vị Thánh bổn mạng của lớp mình.

Sau khi dựng trại xong các em tập trung về trước sân nhà thờ để tập hát và tập nghi thức lửa trại chuẩn bị cho đêm diễn văn nghệ... Thời gian trôi qua thật nhanh... Ðúng 19giờ đêm văn nghệ bắt đầu với các tiết mục thật hấp dẫn, sôi động. Số người đến tham dự rất đông đầy cả sân nhà thờ. Gò Thị một đêm thật vui với chương trình Văn nghệ "Gò Thị By Night".

Ngày 10/07: Từ sáng sớm tinh mơ các em đã tập trung về trại của mình, ổn định và chuẩn bị cho cuộc thi Giáo lý.

Ðúng 7giờ30' Cha sở Phêrô Nguyễn Văn Kính đã long trọng tuyên bố khai mạc cuộc thi Giáo Lý 2006 - 2007.

Về tham dự chương trình Tổng Kết Giáo Lý năm nay (2007) có Cha Hạt Trưởng Mathêô Nguyễn Văn Khôi và Cha sở Sông Cầu Phêrô Lê Nho Phú. Sự hiện diện của các Cha đã khích lệ các em hăng say thi đua và học tập tốt.

Sau lời tuyên bố khai mạc của Cha sở các em bắt đầu chương trình thi Giáo lý. Cuộc thi được diễn ra trang nghiêm, sôi động và công bằng.

Cuộc thi Giáo lý gồm có: Kinh, Bài ca Phụng vụ, Giải ô chữ, Kinh Thánh, Giáo lý, Kiến thức chung. Ðây là một cuộc thi Giáo lý trắc nghiệm khả năng của các em.

11giờ 30' chương trình thi Giáo lý được kết thúc, các em ăn trưa, nghỉ trưa.

14giờ các em thi trò chơi, trò chơi gồm có: ném vòng vào cổ chai, ném bóng vào rổ, đập bóng, kiến tha lâu đầy tổ, cưỡi ngữa ném bóng, lạc đà chui qua lỗ kim, kéo co...

Các trò chơi thi đua giữa các đội có tính giáo dục và tinh thần làm việc chung.

16giờ30' Thánh lễ tạ ơn và bế mạc, sau Thánh lễ là phần phát thưởng và tổng kết hội trại.

Hội trại đã kết thúc tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và khích lệ cho các em và những người tham dự.

 

 

Giáo Xứ Gò Thị

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page