Thánh lễ giỗ mãn tang cho

Ðức cố Giám Mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh lễ giỗ mãn tang cho Ðức cố Giám Mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp.

Vinh, Việt Nam (5/07/2007) -- Sáng thứ Năm, ngày 05/7/2007, Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, đã chủ sự Thánh lễ giỗ mãn tang cầu nguyện cho Ðức Cố Giám Mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, vị tiền nhiệm của ngài, qua đời ngày 6/7/2005.


Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh chủ sự Thánh lễ giỗ mãn tang cầu nguyện cho Ðức Cố Giám Mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp.


Thánh lễ đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận, cùng với sự đồng tế của Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận Phát Diệm, quý Cha Tổng Ðại diện giáo phận Bắc Ninh, Thanh Hóa, cha Tổng Ðại diện giáo phận nhà F.X. Võ Thanh Tâm và gần 130 linh mục trong và ngoài giáo phận.

Ðông đảo chủng sinh, nam nữ tu sĩ và hàng ngàn giáo dân khắp nơi trong và ngoài giáo phận đã đổ về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha già kính yêu.

Trong khói hương trầm nghi ngút, di ảnh Ðức Cha Phêrô đặt giữa cung thánh như trìu mến nhìn đoàn con cái, bầu khí trang nghiêm sốt sắng dẫn đưa những lời cầu tha thiết của muôn tâm hồn lên trước tòa Chúa.

Trong bài giảng lễ, Ðức Cha Phaolô gợi lại sự mất mát to lớn và niềm tiếc thương vô hạn của con cái trong giáo phận trước sự ra đi của Ðức Cha già. Ngài liên hệ đến cái chết của Chúa Giêsu năm xưa trên Thánh giá. Cái chết của Ðức cố Giám mục Phêrô Gioan xét về cảm tình, là một sự mất mát, nhưng trong niềm tin Kitô giáo thì lại là một niềm vui, bởi ý Chúa được nên trọn nơi ngài.

Kết thúc thánh lễ, Cha Tổng Ðại diện F.X. Võ Thanh Tâm thay mặt Ðức Giám mục và toàn thể giáo phận bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ðức Cha nguyên Giám Mục Phát Diệm, quý Cha Tổng Ðại diện, quý cha đồng tế cùng toàn thể chủng sinh, tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân đã vì tình thương yêu, về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Ðức Cha Phêrô.

Sau thánh lễ, tất cả mọi người quây quần bên mộ phần Ðức Cha Phêrô, nghe đọc lại lời Di chúc của ngài : "Nay tôi ra đi, những gì còn lại của tôi cũng là của Giáo phận. Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người, từ các Ðức Cha đến người rốt hết. Nếu tôi đã làm mất lòng ai thì xin tha thứ cho tôi. Và tôi cũng tha thứ cho những ai đã làm mất lòng tôi...".

 

Tóm tắt tiểu sử Ðức Cố Giám Mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp:

Ðức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp sinh ngày 06/10/1920 tại xứ Nhân Hòa, Giáo phận Vinh. Lúc đó thuộc làng Nhân Hòa, phường Võng Nhi, tổng Kim Nguyên, huyện Nghi lộc, tỉnh Nghệ An (nay là xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Thân phụ ngài là ông Phêrô Trần Văn Trường, thân mẫu là bà Maria Hà Thị Còn.

Cậu Hạp là con thứ hai trong 6 anh em. Với trí thông minh sắc sảo, lại ham học giáo lý, năm lên 7 tuổi (1927), ngài đã được lĩnh nhận Bí tích Thêm sức qua bàn tay Ðức Cha Eloy Bắc.

Năm cậu Hạp lên 9 tuổi (1929), cha JB. Hà Văn Gia (là cậu ruột) đưa lên ở với ngài tại xứ Ngọc Long. Năm 1931, cha Gia chuyển về xứ Cam Lâm và đã qua đời tại đó (28/2/1932). Cậu Hạp được trối lại cho cha già Hiên. Năm 1933, cha già Hiên gửi chú Hạp vào Chủng viện dự bị Xuân Phong, khóa 2.


Sau thánh lễ, tất cả mọi người quây quần bên mộ phần Ðức Cha Phêrô, nghe đọc lại lời Di chúc của ngài.


+ Năm 1936, vào Tiểu chủng viện Xã Ðoài.

+ Ði thực tập thầy giảng, làm giáo sư Tiểu chủng viện năm 1942.

+ Năm 1951, thầy Hạp nhập học Ðại Chủng viện Xã Ðoài, phải chờ mất 2 năm trường đóng cửa vì chiến tranh.

+ Ngày 01-02-1959, thụ phong linh mục (khi song thân ở miền Nam).

+ Từ năm 1959-1963, quản xứ Minh Cầm.

+ Từ năm 1963-1973, quản xứ Ðan Sa.

+ Từ năm 1973-1979, quản hạt Hướng Phương kiêm Tổng Ðại diện.

+ Ngày 10-01-1979, Sắc Toà Thánh đặt làm Giám Mục Giáo phận Vinh. Tấn phong Giám Mục ngày 04-03-1979.

+ Năm 1980, đi Roma (ad limina) lần thứ nhất.

+ Năm 1988, Ðại Chủng Viện Xã Ðoài được mở cửa trở lại, giờ đây mang tên là Ðại Chủng Viện Vinh Thanh, đào tạo linh mục cho hai Giáo phận Vinh và Thanh Hoá. Ðức Cha Hạp làm Giám đốc.

+ Năm 1990, đi ad limina lần hai, dịp này Ðức Cha đã xin và được Tòa Thánh ban phép mở năm Toàn xá cho Giáo Phận Vinh nhân kỷ niệm 100 năm dâng hiến Giáo phận cho Ðức Mẹ và mừng 146 năm ngày thành lập Giáo phận.

Khẩu hiệu: "Xin Cho Con Say Mê Thánh Giá"

Vì tuổi cao sức yếu, ngày 11/12/2000, Tòa Thánh đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của ngài và bổ nhiệm Ðức Giám Mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên làm Giám mục Chính Tòa Giáo phận Vinh.

Sau một cơn đau nặng, vào hồi 5h30' ngày 6 tháng 7 năm 2005, Ðức Cha Phêrô Gioan đã được Chúa gọi về, hưởng thọ 85 tuổi.

 

Giáo Phận Vinh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page