Kết thúc khóa đào tạo ca trưởng tại Bắc Ninh

 

Khóa đào tạo ca trưởng tại Bắc Ninh.

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kết thúc khóa đào tạo ca trưởng tại Bắc Ninh.


Khóa đào tạo ca trưởng tại Bắc Ninh.


Bắc Ninh, Việt Nam (30/06/2007) - Ý thức tầm quan trọng của thánh nhạc trong phụng vụ, cùng với sự đồng thuận của Bề trên, cha Giuse Nguyễn Hoàng Ân, trưởng ban thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh, đã mời nhạc sĩ Phaolô Nguyễn Ngọc Linh, tác giả của nhiều bài thánh ca nổi tiếng, tới dạy lớp đào tạo ca trưởng căn bản I. Khóa học được tổ chức tại tòa Giám mục Bắc Ninh từ ngày 16 đến ngày 30-6-2007. 29 học viên tham dự khóa học là những chủng sinh, nữ tu và một số ca trưởng đến từ các giáo xứ trong giáo phận. Các học viên đã được học về kiến thức âm nhạc căn bản, luyện thanh, xướng âm và điều khiển ca đoàn.

Mặc dù thời tiết mùa hè nóng nực, nhưng thày trò mỗi ngày đều miệt mài dạy và học tới 6 tiết trên lớp. Có lẽ sự nhiệt tình của cả thày dạy lẫn học viên và niềm say mê thánh nhạc đã làm cho họ vượt lên trên tất cả những cản trở khó khăn, quên hết những mệt mỏi.

Tối ngày 30-6-2007, tại phòng khách lớn tòa giám mục đã diễn ra buổi tổng kết khóa học tràn đầy niềm vui cùng với những âm thanh du dương, mượt mà của những bài thánh ca và bài ca quan họ Bắc Ninh. Cha Giuse Trần Quang Vinh, linh mục Ðại diện Nội vụ giáo phận, cha trưởng ban thánh nhạc, thày giáo Ngọc Linh, các học viên và nhiều người khác đã tham dự buổi tổng kết. Các học viên đã chứng tỏ thành quả học tập tốt đẹp của mình qua những bài đồng diễn. Trong những ngày ở đất Bắc Ninh, thày giáo Ngọc Linh cũng đã kịp sáng tác một nhạc phẩm theo làn điệu quan họ và thày đã cùng với các học viên trình bày trong trang phục liền anh liền chị quan họ. Cha Ðại diện đã đánh giá cao tinh thần học hỏi của các học viên và vui mừng trao cho họ giấy chứng nhận tham dự khóa học, trong đó có nhiều học viên đạt loại xuất sắc và giỏi. Cha cũng đại diện giáo phận cảm ơn và trao quà kỉ niệm cho thày giáo Ngọc Linh, mong thày sẽ còn nhiều dịp trở lại đào tạo những lớp khác trong tương lai như lời ca quan họ thường mong mỏi "đến hẹn lại lên".

"Hát hay bằng hai lần cầu nguyện". Tin rằng những học viên ca trưởng khóa này sẽ giúp cho những ca đoàn họ đang lãnh đạo hay lập nên những ca đoàn mới và toàn thể cộng đoàn phụng vụ biết cất lên những lời thánh ca du dương, làm cho mọi người dễ nâng tâm hồn mình lên cùng Chúa, ca ngợi tôn vinh và gặp gỡ Ngài, để cùng rung lên những cung nhịp chất ngất yêu thương.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page