Tường thuật Ngày thứ nhất (Thừ Tư, 9/05/2007)

trong chuyến viếng thăm Brazil

của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

 

ÐTC đọc một bài diễn văn đầu tiên tại Phi Trường São Paulo/Guarulhos

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tường thuật Ngày thứ nhất (Thừ Tư, 9/05/2007) trong chuyến viếng thăm Brazil của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI.

São Paulo, Brazil (Vat 9/05/2007) - Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã đến Phị Trường Quốc Tế São Paulo của Brazil ở Guarulhos vào khoảng 16:02 chiều (giờ Brazil), ngày 9 tháng 5 năm 2007 (tức là khoảng 2:02 sáng ngày 10/05/2007, giờ Việt Nam).


Ðức Thánh Cha dùng xe riêng "popemobile" đi vào đường phố của Thành Phố São Paulo, để đến Ðan Viện São Bento (Ðan Viện Thánh Biển Ðức) ở São Paulo.


Tổng Thống Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva và phu nhân tổng thống, bà Marisa Leticia, cùng với phái đoàn các đại biểu Giáo Hội Công Giáo gồm Ðức Tổng Giám Mục Odilo Petro Scherer của tổng giáo phận São Paulo, các thành viên của Khóa Họp lần thứ V Liên Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latinh và vùng Caribean, các Giám Mục Brazil, đã long trọng đón tiếp Ðức Thánh Cha tại Phi Trường Quốc Tế São Paulo/Guarulhos của Brazil.

Trong lễ nghi tiếp đón Ðức Thánh Cha, trước hết, Tổng Thống Brazil phát biểu những lời chào mừng Ðức Thánh Cha và cám ơn Ðức Thánh Cha đã đến viếng thăm Brazil. Ðể đáp lời Tổng Thống, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã đọc một bài diễn văn gửi Giáo Hội Nam Mỹ. Ðức Thánh Cha đã mở đầu bài diễn văn như sau:

"Tôi rất vui để bắt đầu chuyến Tông Du Mục Vụ đến Brazil và để gởi đến ngài, là vị Nguyên Thủ Quốc Gia và Ðại Diện Tối Cao của Ðất Nước Ba Tây vĩ đại, lòng biết ơn vì những lời chào mừng nồng nhiệt dành cho tôi. Tôi xin gởi lời cám ơn đến các thành viên chính quyền tháp tùng ngài cũng như đến các vị hữu trách dân sự và quân sự hiện diện nơi đây, và đến chính quyền bang São Paulo. Thưa Tổng Thống, trong những lời chào mừng mà ngài dành cho tôi vang vọng những tình cảm và lòng mến mà tất cả người dân Ba Tây dành cho Người Kế Vị Thánh Tông Ðồ Phêrô.

Tôi xin gởi những lời chào huynh đệ trong Chúa đến các Hiền Huynh Giám Mục, những người đã đến đón tiếp tôi thay mặt cho Giáo Hội tại Ba Tây. Tôi cũng chào các linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, anh chị em giáo dân dâng mình cho nghĩa vụ truyền giáo và cho cuộc sống Kitô Giáo chân chính. Cuối cùng, tôi gởi lời chào thân ái đến mọi người Ba Tây không phân biệt nam nữ, đến các gia đình, đến những người già, người đau yếu, các thanh niên thiếu nữ và các thiếu nhi. Với mọi người trong anh chị em tôi muốn nói lên điều này từ trái tim tôi: cám ơn rất nhiều vì sự hiếu khách quảng đại của anh chị em!..."

Sau nghi lễ tiếp đón tại Phi Trường, Ðức Thánh Cha dùng Trực Thăng đi vào bên trong Thành Phố São Paulo. Máy bay Trực Thăng của Ðức Thánh Cha đã đáp xuống Phi Trường Campo de Marte ở São Paulo. Tại Phi Trường Campo de Marte, Ðức Thánh Cha đã được Thị Trưởng Thành Phố São Paulo và Một Ðoàn Hợp Ca của Giới Trẻ tiếp đón. Thị Trưởng Thành Phố São Paulo tặng Ðức Thánh Cha một chìa khóa của Thánh Phố và Thẻ Chứng Nhận Công Dân Danh Dự.

Sau buổi tiếp đón tại Phi Trường Campo de Marte, Ðức Thánh Cha dùng xe riêng "popemobile" đi đến Ðan Viện São Bento (Ðan Viện Thánh Biển Ðức) ở São Paulo. Tại Ðan Viện São Bento, Ðức Thánh Cha đứng trước ban công của Ðan Viện nói vài lời chào thăm anh chị em tín hữu bằng tiếng Tây Ban Nha với nội dung như sau:


Ðan Viện São Bento (Ðan Viện Thánh Biển Ðức) ở São Paulo.


"Các Bạn thân mến,

Tình cảm chào đón của các bạn làm ấm lòng vị Giáo Hoàng này! Xin cám ơn các bạn đã chờ đợi nơi đây để chào đón tôi.

Những ngày này, đối với anh chị em và đối với Giáo Hội sẽ là những ngày đầy xúc động và vui mừng.

Giáo Hội đang trong bầu khí lễ hội! Ở mọi nơi trên thế giới, các tín hữu đang cầu nguyện cho thành quả của chuyến đi này, chuyến Tông Du Mục Vụ đầu tiên tới Brazil và Mỹ Châu La Tinh mà Chúa Quan Phòng đã cho tôi được thực hiện trong sứ vụ Kế Vị Thánh Phêrô.

Lễ phong thánh cho Chân Phước Frei Galvão và lễ khai mạc Khóa Họp lần thứ V của Liên Hội Ðồng Các Giám Mục Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribean sẽ là những cột mốc trong lịch sử Giáo Hội. Tôi trông cậy vào anh chị em và lời cầu nguyện của anh chị em!"

Ðức Thánh Cha sẽ nghỉ ngơi tại Ðan Viện này trong hai ngày viếng thăm những khu vực chung quanh Thành Phố São Paulo.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page