Cuộc họp báo của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

dành cho các ký giả tháp tùng

trên chuyến bay từ Rôma đến Brazil

 

ÐTC trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Rôma đến Brazil

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Cuộc họp báo của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI dành cho các ký giả tháp tùng trên chuyến bay từ Rôma đến Brazil.

Brazil (Vat 9/05/2007) - Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã lên đường viếng thăm Brazil. Chuyến bay của Ðức Thánh Cha đã rời Phi Trường Quốc Tế Fiumicino của Rôma vào lúc 9 giờ 8 phút sáng (giờ Rôma), ngày 9 tháng 5 năm 2007, và đã đến Phị Trường Quốc Tế São Paulo/Guarulhos của Brazil vào khoảng 16:02 chiều (giờ Brazil), trong cùng ngày 9 tháng 5 năm 2007 (tức là khoảng 2:02 sáng ngày 10/05/2007, giờ Việt Nam).


Phái đoàn của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đến Phi Trường Quốc Tế São Paulo/Guarulhos của Brazil.


Cùng tháp tùng Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI trong chuyến viếng thăm Brazil lần này, gồm có 4 Ðức Hồng Y, 3 Ðức Giám Mục, 5 Linh Mục và 19 giáo dân. Ðức Hồng Y chịu trách nhiệm tổ chức chuyến đi lần này là Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Những Ðức Hồng Y khác cùng đi là: Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám Mục; Ðức Hồng Y Claudio Hummes, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ; và Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh.

Tổng Thống Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva và phu nhân tổng thống, bà Marisa Leticia, cùng với phái đoàn các đại biểu Giáo Hội Công Giáo Brazil đã long trọng đón tiếp Ðức Thánh Cha tại Phi Trường Quốc Tế São Paulo/Guarulhos của Brazil.

Trên chuyến máy bay từ Rôma đến São Paulo, Ðức Thánh Cha đã dành cho các ký giả tháp tùng một cuộc họp báo. Trả lời về mục đích của chuyến viếng thăm Brazil lần này, Ðức Thánh Cha nói: "Tôi rất yêu mến Mỹ Châu Latinh. Tôi rất vui mừng được dịp đi đến 'miền đất của hy vọng', đẹp thay những người Kitô hữu tại đó. Mục đích chính của chuyến đi lần này là để Khai Mạc Khóa Họp Lần Thứ V của Liên Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribean. Tuy nhiên, điểm chính yếu của tất cả các chuyến viếng thăm của một vị Giáo Hoàng đều với mục đích đem lại sức sống mới cho các Kitô hữu, làm cho họ trở thành những môn đệ nhiệt thành của Ðức Kitô". Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Tuy Giáo hội không tham gia vào các hoạt động chính trị, nhưng Giáo hội tôn trọng các tổ chức phần đời của chính trị. Bởi vậy sứ mệnh tôn giáo của Giáo hội là kêu gọi các quốc gia Mỹ Châu Latinh cần phải giải quyết các vấn nạn lớn lao về xã hội và chính trị. Trên thực tế, Giáo hội huấn luyện các tín hữu để họ có khả năng làm chứng nhân cho Ðức Kitô trong các môi trường xã hội, giúp họ trở thành những nhân vật hữu ích và mang lại cho xã hội một nền đạo đức chân chính".

Trả lời về vấn đề Thần Học Giải Phóng, Ðức Thánh Cha nhận xét rằng "Thần Học Giải Phóng là một hình thức 'Thuyết Thiên Niên' không có cơ sở biện minh trong xã hội Mỹ Châu La Tinh hôm nay, đặc biệt trước những quan ngại xã hội lớn lao mà Giáo Hội phải đối phó ngày nay". Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Luôn có chỗ cho một cuộc bàn thảo hợp pháp về cách thế tạo ra các điều kiện cho sự giải phóng con người và cho các điều kiện xã hội để qua đó các giá trị có thể tăng trưởng".

Tuy nhiên, Ðức Thánh Cha nhận định: "Tình hình hiện nay của Nam Mỹ đã thay đổi lớn lao so với lúc Thần Học Giải Phóng khởi sự. Hiển nhiên là tin tưởng cho rằng qua cách mạng, những điều kiện sống viên mãn có thể đạt được, là sai lầm. Giờ đây, mọi người nhận thức rõ điều đó, và câu hỏi đặt ra lúc này là Giáo Hội sẽ hiện diện thế nào trong cuộc đấu tranh cho công lý. Về điểm này, các nhà thần học và xã hội học đã phân hóa".

Ðức Thánh Cha giải thích rằng khi còn là Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, "chúng tôi cố gắng tránh xa những lầm lạc của chủ nghĩa thiên niên và xu hướng chính trị hóa. Chủ nghĩa Thiên Niên là một lạc giáo tin rằng ngày tận thế đã gần đến; hòa bình và công lý sẽ nhanh chóng ngự trị".


Tổng Thống Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva (ở giữa), và phu nhân tổng thống, bà Marisa Leticia (bên phải), cùng với phái đoàn các đại biểu Giáo Hội Công Giáo Brazil đã long trọng đón tiếp Ðức Thánh Cha (bên trái) tại Phi Trường.


Một ký giả tháp tùng trong chuyến bay, hỏi Ðức Thánh Cha về Chân Phước Frei Galvão, mà ngài sẽ phong Thánh trong chuyến viếng thăm Brazil lần này. Ðức Thánh Cha trả lời: "Vị chân phước này là một con người hiền hòa và là một sứ giả của hòa bình. Những người tin vào Ðức Kitô thì không thể là những người hung dữ, nhưng sẽ là những người nhân từ biết phục vụ yêu thương người khác. Họ sẽ là những người biết tận dụng hết sức mình để dẹp trừ bạo hành".

Một ký giả khác đưa ra câu hỏi đề cấp đến một vị Tổng Giám Mục của Mỹ Châu Latinh, Ðức Cha Oscar Romero, đã bị bắn chết trong lúc dâng Thánh lễ vào năm 1980. Ðức Thánh Cha trả lời: "Ðức Tổng Giám Mục Oscar Romero là một nhân chứng vĩ đại cho đức tin". Ðức Tổng Giám Mục Oscar Romero đã bị bắn chết bởi "biệt đội tử thần" trong một thánh lễ tại Vương Cung Thánh Ðường San Salvador. Ngài đã nói lên một tiếng nói bất khuất đòi hỏi những tiến bộ xã hội cho dân chúng lầm than. Bình luận về một cuốn sách mới bàn về Ðức Cố Tổng Giám Mục, Ðức Thánh Cha cho rằng cái chết của Ðức Cha Oscar Romero không thể giản lược thành cái chết của một nhân vật chính trị. Ðức Thánh Cha nói: "Ngài bị giết khi đang cử hành bí tích Thánh Thể. Do đó, cái chết của ngài là một lời tuyên xưng đức tin".

Một ký giả khác hỏi Ðức Thánh Cha về vấn đề "phải có thái độ như thế nào đối với những chính trị gia gần đây của Mexicô chủ trương hợp pháp hóa vấn đề phá thai". Ðức Thánh Cha trả lời: "Các chính trị gia công giáo cần phải tuân giữ đường lối của giáo hội cả trên lời nói lẫn việc làm. Giáo hội rao giảng một Tin Mừng của Sự Sống: mạng sống là một ân huệ Chúa ban, chứ không phải là một đe dọa".

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page