Dân chúng Brazil hân hoan chuẩn bị đón tiếp

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đến viếng thăm

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Dân chúng Brazil hân hoan chuẩn bị đón tiếp Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đến viếng thăm.


Các nhân công đang dàn dựng Cây Thánh Giá tại Sân Phi Trường Campo de Marte, São Paulo, Brazil, để chuẩn bị Lễ Ðài đón tiếp Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đến viếng thăm.


Brazil (Vat 9/05/2007) - Toàn thể dân chúng nước Brazil đang chờ đợi từng phút để đón mừng Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đến viếng thăm. Với tâm tình hân hoan, Hội Ðồng Giám Mục Brazil đã kêu gọi người dân Brazil chuẩn bị tinh thần từ mấy tháng nay. Ngoại trừ các chuẩn bị bên ngoài như việc bố trí trang hoàng và sắp xếp các địa điểm tiếp đón, người dân Brazil đã tổ chức những tuần cửu nhật cầu nguyện cho chuyến viếng thăm lần này của Ðức Thánh Cha. Vấn đề an ninh cho Ðức Thánh Cha cũng được chính quyền Brazil triệt để chú ý và tổ chức rất quy mô.

Theo chương trình, Ðức Thánh Cha sẽ rời Phi Trường Quốc Tế Fiumicino của Rôma vào lúc 9 giờ sáng (giờ Rôma), ngày 9 tháng 5 năm 2007, và sẽ đến Phị Trường Quốc Tế São Paulo/Guarulhos của Brazil vào lúc 16:30 chiều (giờ Brazil), trong cùng ngày 9 tháng 5 năm 2007.

Brazil là quốc gia có số lượng người Công Giáo đông nhất thế giới. Tổng dân số của Brazil hiện nay vào khoảng hơn 184 triệu người, trong đó có khoảng hơn 155.6 triệu người công giáo, chiếm tỷ lệ 84.5%. Brazil là quốc gia có tới 269 giáo phận, với 429 giám mục, trên 18,000 linh mục, trên 2,600 nam tu sĩ và gần 34,000 nữ tu trông coi mục vụ cho gần 10,000 giáo xứ và cả ngàn nhà thương, y viện, trường học, trung tâm mục vụ, v.v...

Chuyến viếng thăm Brazil của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI lần này, cao điểm tại hai địa điểm chính của Brazil là São Paulo và Aparecida. Ðiểm quan trọng nhất trong chuyến viếng thăm là Khai Mạc Khóa Họp Lần Thứ V của Liên Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribean, vào ngày 13/05/2007, được tổ chức tại Trung Tâm Hành Hương Ðức Mẹ ở Aparecida, Brazil. Khóa Họp lần thứ V này tiếp đón các Hội Ðồng Giám Mục và các Ðại Biểu đến từ 22 quốc Gia. Tổng số giáo dân công giáo của các quốc gia này chiếm khoảng một nửa Tổng số giáo dân công giáo toàn cầu. Ðiều này có thể nói lên được tầm quan trọng của Khóa Họp lần này tại Brazil. Aparecida là một Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu nổi tiếng của Brazil, hằng năm tiếp đón khoảng hơn 8 triệu khách hành hương, trở thành địa điểm đặc biệt nhất Nam Mỹ. Trong chuyến viếng thăm này, Ðức Thánh Cha cũng sẽ cử hành Thánh Lễ Phong Thánh cho Chân Phước Frei Galvão, vào ngày 11/05/2007, tại Campo de Marte ở São Paulo.

Trước đây đất nước Brazil đã từng tiếp đón Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đến viếng thăm bốn lần, vào các năm: 1980, 1982, 1991 và 1997. Lần này (từ ngày 9 đến 14/05/2007) với chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI, là lần thứ 5 Brazil tiếp đón các Ðức Thánh Cha đến viếng thăm.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page