Ủy ban về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế

kêu gọi đưa Việt Nam vào lại danh sách

các nước vi phạm tự do tôn giáo

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ủy ban về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi đưa Việt Nam vào lại danh sách các nước vi phạm tự do tôn giáo ở mức đáng lo ngại.


Chính Quyền Việt Nam vẫn tiếp tục trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến.


Tin Hoa Kỳ (2/05/2007) - Trong cuộc họp báo tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở thủ đô Washington DC lúc 10 giờ sáng ngày 2 tháng 5 năm 2007 (tức 9 giờ tối giờ Việt Nam), Ủy Ban Quốc Tế về Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ đã công bố bản phúc trình hàng năm về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới trong năm qua. Trong báo cáo trình lên Tổng thống Bush, Quốc hội và các cơ quan liên quan, Ủy ban về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ nói rằng ''các cố gắng về tự do tôn giáo của Việt Nam'' hầu như đã sắp sửa ngừng lại.

Hồi tháng 11 năm 2006, vào dịp trước khi Tổng thống Bush sang thăm Việt Nam để tham dự Hội Nghị APEC ở Hà Nội, Chính Phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC (Country of Particular Concern) các nước mà tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở mức đáng lo ngại. Tuy nhiên, với những vấn đề vi phạm tự do tôn giáo hiện nay của Việt Nam, Ủy ban về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế nhận xét rằng, Chính Quyền Việt Nam thiếu những tín hiệu tích cực về tự do tôn giáo, cùng với những cuộc trấn áp gần đây của Việt Nam đối với các nhà hoạt động nhân quyền.

Trong báo cáo gần 300 trang công bố vào ngày 2 tháng 5 năm 2007, Ủy ban về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ đã dành hơn 10 trang cho Việt Nam.

Trích báo cáo năm 2007, Ủy ban này nói rằng, mặc dù Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC cách đây sáu tháng do Việt Nam đã trả tự do cho những tù nhân mà Hoa Kỳ trực tiếp đề nghị, Ủy ban thấy vẫn không có đủ cơ sở để Việt Nam nằm ngoài danh sách này.

Ủy ban về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế nói: ''Kể từ tháng Giêng năm 2007, Việt Nam đã mở rộng các cuộc trấn áp và bắt bớ những người bất đồng chính kiến cũng như các cá nhân liên quan tới nhân quyền, dân chủ, cải cách pháp lý, lao động và các tổ chức tự do ngôn luận.

''Trong số những người bị bắt có Cha Nguyễn Văn Lý và luật sư Nguyễn Văn Ðài, là hai người ủng hộ tự do tôn giáo và cải cách pháp lý nổi tiếng.''

Từ tháng 3 năm 2007, Ủy ban về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế cũng đã kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cần phải gây áp lực để Việt Nam trả tự do cho những người bất đồng chính kiến.

Hồi tháng 11 năm 2006, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa các nước Trung Quốc, Iran, Myanmar và Sudan vào lại danh sách các nước đáng lo ngại về tình hình vi phạm tự do tôn giáo. Năm nay (2007), Ủy Ban Quốc Tế về Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ đề nghị đưa 11 nước vào danh sách đen CPC (Country of Particular Concern) và họ muốn Việt Nam, Pakistan và Uzbekistan cùng ở trong danh sách này với 8 nước khác đã có sẵn.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page