Một vài diễn biến liên quan tới vụ nổ súng

tại trường Ðại Học Kỹ Thuật Virginia Tech

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Một vài diễn biến liên quan tới vụ nổ súng tại trường Ðại Học Kỹ Thuật Virginia Tech University, Hoa Kỳ.

Blacksburg, Virginia (17/04/2007) - Cảnh sát của Ðại học cho biết, Sinh viên Cho Seung Hui, 23 tuổi, người Nam Hàn, là người đã đột nhập một nhà ngủ của các sinh viên Trường Ðại Học Kỹ Thuật Virginia Tech University lúc 7 giờ 15 sáng ngày 16/04/2007, và dùng súng bắn loạn xạ. 2 giờ sau đó, tên này lại sát hại giáo sư và sinh viên tại một lớp học ở khu vực Norris Hall thuộc ngành kỹ sư, và bắn hơn 40 người tại đây, trước khi tự sát. Ngoài số người bị sát hại nói trên còn có hàng chục người khác bị thương.


Cho Seung Hui, 23 tuổi, sinh viên người Nam Hàn, kẻ bị tình nghi đã nổ súng bắn chết giáo sư và các sinh viên tại trường Ðại Học Kỹ Thuật Virginia Tech.


Sinh viên người Nam Hàn, Cho Seung Hui, 23 tuổi, đang theo học năm thứ 4 phân khoa Anh văn, và sống trong Nhà Nội Trú của trường Ðại học Virginia Tech. Cho Seung Hui là thường trú nhân tại Hoa Kỳ dựa theo tin từ Bộ Nội An Hoa Kỳ cho biết. Hồ sơ sở di trú của Hoa Kỳ cho thấy Cho Seung Hui sinh ngày 18/01/1984 tại Nam Hàn và sang Hoa Kỳ năm 1992 (khi mới có 8 tuổi). Hiện cha mẹ của Cho Seung Hui sống tại vùng Fairfax County ở Washington DC.

Cảnh sát cũng xác nhận lại là Cho Seung Hui đã tự tử sau khi đã nã đạn vào các sinh viên và thầy giáo khác. Hiện tại cũng chưa rõ nguyên do đích thực tại sao hắn làm như vậy.

Ông Larry Hincker là phát ngôn viên của trường Ðại Học phát biểu rằng: "Sinh viên này (Cho Seung Hui) là kẻ đơn độc, và chúng tôi rất khó khăn để tìm ra những tin tức liên quan tới người này".

Các viên chức điều tra tiết lộ cho biết là tìm thấy dấu tay của Cho Seung Hui trên những cây súng mà hắn đã dùng để bắn trong cả hai vụ nổ súng. Mã số trên hai súng đã bị xóa khỏi. Trong bị đeo của Cho Seung Hui còn có giấy hóa đơn khi hắn mua cây súng Glock 9 mm vào tháng 3 năm 2007.

Trung tá Steve Flaherty, trưởng cảnh sát Virginia cho biết: Có thể nói cách hợp lý rằng Cho Seung Hui là kẻ bắn trong cả hai cuộc tấn công vào sáng ngày 16/04/2007, tuy nhiên bằng chứng rõ ràng thì còn cần phải khai triển.

Sau đây là một vài diễn biến liên quan tới sự cố nổ súng tại trường Ðại Học Kỹ Thuật Virginia Tech University:

- 7:15 sáng ngày 16/04/2007, Cảnh sát của Ðại Học nhận được điện thoại 911 thông báo khẩn cấp ngay sau khi vụ nổ súng lần thứ nhất xảy ra tại Trường Ðại Học Kỹ Thuật Virginia Tech.

- 9:26 sáng ngày 16/04/2007, gần 2 tiếng đồng hồ sau, Văn Phòng của Trường Ðại Học mới dùng e-mail để thông báo sự cố cho các sinh viên và mọi người trong trường Ðại Học. Các lớp học bắt đầu giờ học vào lúc 8 giờ sáng.

- E-mail thứ nhất của Trường Ðại Học được gửi đi lúc 9:26 sáng với nội dung:

Time (thời gian): 9:26 a.m. 16/04/2007.

Subject (tựa đề): Vụ nổ súng tại trường Ðại Học.

Nội dung: Một vụ nổ súng đã xảy ra ở khu vực West Ambler Johnston của trường Ðại Học, vào sáng sớm ngày hôm nay.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và đang điều tra sự việc.

Tất cả mọi người tại trường Ðại Học cần phải chú ý và nếu quý vị gặp thấy những gì đáng tình nghi hay nghi vấn, yêu cầu quý vị liên lạc với Cảnh Sát của Trường Ðại Học Virginia Tech với số điện thoại 231-6411.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tất cả những tin tức liên quan tại địa chỉ trang Web: www.vt.edu.


Cảnh sát khiêng những người bị thương ra khỏi tòa nhà Norris Hall của Trường Ðại Học Virginia Tech.


- Khoảng 9:30 sáng 16/04/2007, 2 giờ sau vụ nổ súng thứ nhất, tay súng này lại sát hại giáo sư và sinh viên tại một lớp học ở khu vực Norris Hall thuộc ngành kỹ sư, và bắn hơn 40 người tại đây, trước khi tự sát. Ngoài số người bị sát hại nói trên còn có hàng chục người khác bị thương.

- 9:45 sáng ngày 16/04/2007, Cảnh sát của Trường Ðại Học nhận được điện thoại 911 thông báo khẩn cấp ngay sau khi vụ nổ súng lần thứ hai xảy ra vào lúc 9:30 sáng ngày 16/04/2007, tại Trường Ðại Học Kỹ Thuật Virginia Tech.

- 9:50 sáng ngày 16/04/2007, Văn Phòng của Trường Ðại Học gửi e-mail thứ hai để thông báo sự cố cho mọi người.

- E-mail thứ hai của Trường Ðại Học được gửi đi lúc 9:50 sáng với nội dung:

Time (thời gian): 9:50 a.m. 16/04/2007.

Subject (tựa đề): Yêu cầu ẩn núp an toàn.

Nội dung: Một kẻ võ trang có súng, đã đột nhập trong khu vực Trường Ðại Học. Yêu cầu mọi người hãy ở yên trong các tòa nhà. Hãy tránh ở gần các cửa sổ.

- 10:16 sáng ngày 16/04/2007, Văn Phòng của Trường Ðại Học gửi e-mail thứ ba để thông báo sự cố cho mọi người.

- E-mail thứ ba của Trường Ðại Học được gửi đi lúc 10:16 sáng với nội dung:

Time (thời gian): 10:16 a.m. 16/04/2007.

Subject (tựa đề): Tất cả các lớp học được hủy bỏ; Tất cả mọi người hãy ở yên tại chỗ.

Trường Ðại Học Virginia Tech đã hủy bỏ tất cả các lợp học. Yêu cầu tất cả mọi người trong Trường Ðại Học hãy ở yên tại chỗ của mình, đóng và khóa cẩn thận tất cả các cửa phòng và hãy tránh xa tất cả các cửa sổ. Tất cả những ai chưa đến trường thì xin đừng đến trường.

- 10:52 sáng ngày 16/04/2007, Văn Phòng của Trường Ðại Học gửi e-mail thứ tư để thông báo sự cố cho mọi người.

- E-mail thứ tư của Trường Ðại Học được gửi đi lúc 10:52 sáng với nội dung:

Time (thời gian): 10:52 a.m. 16/04/2007

Subject (tựa đề): Báo cáo về vụ nổ súng thứ hai. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ bắn súng.

Thông báo thêm về vụ nổ súng ở khu vực West Amber Johnson vào sáng sớm hôm nay, đã có nhiều vụ nổ súng xảy ra và đã có nhiều người bị bắn tại tòa nhà Norris Hall.

Cảnh sát và các Nhân Viên Cấp Cứu đã có mặt tại hiện trường.

Cảnh sát đã bắt được một tay súng và cảnh sát đang tiếp tục truy lùng các tay súng khác.

Yêu tất cả những ai đang ở trong các tòa nhà của Trường Ðại Học hãy ở yên bên trong cho đến khi có thông báo khác.

Tất cả các ngỏ vào của Trường Ðại Học đều đã bị chận đóng.

- Tuy E-mail của Trường Ðại Học thông báo là cảnh sát đã bắt được kẻ bắn súng, nhưng đó chỉ là một sai sót. Vì sau đó biết được rằng kẻ bắn súng đã tự sát. Vì nhà trường quá rộng, lên đến 2,600 mẫu tây, việc thông báo sau khi vụ nổ súng lần đầu tiên xảy ra đã không thực hiện được. Các giáo sư và sinh viên của trường chỉ nhận được thông báo qua email khi vụ nổ súng thứ hai xảy ra.


Các thân nhân và sinh viên của Trường Ðại Học thắp nến cầu nguyện cho những người đã qua đời trong vụ nỗ súng tại Trường Ðại Học Virginia Tech.


Sau khi hay tin về sự việc nổ súng tại Trường Ðại Học Kỹ Thuật Virginia Tech, ÐTC Beneđitô XVI đã hết lòng đau buồn, và ngài đã gửi điện văn chia buồn cùng người dân Hoa Kỳ.

Trong điện văn gửi đến Ðức Cha Francis Dilorenzo, Giám Mục giáo phận Richmond, nơi tọa lạc của Trường Ðại Học Kỹ Thuật Virginia Tech, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, viết: "ÐTC rất đau buồn về vụ thảm sát tại Ðại học Virginia Tech, ngài yêu cầu tôi chuyển đạt sự đoan chắc về những lời cầu nguyện thành tâm của ngài cho các nạn nhân, gia đình họ và toàn thể cộng đồng đại học sau thảm trạng vô nghĩa lý này. ÐTC nguyện xin Thiên Chúa là cha chúng ta an ủi tất cả những người đang khóc thương và ban cho họ nghị lực tinh thần, vượt thắng bạo lực bằng sức mạnh của sự tha thứ và tình thương hòa giải".

Ðức Cha Francis Dilorenzo, Giám Mục giáo phận Richmond, cũng bày tỏ kinh hoàng và đau buồn khôn tả về vụ thảm sát nói trên. Trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ, Ðức Cha Dilorenzo cho biết ngài đặc biệt nghĩ đến cha mẹ và thân nhân của các sinh viên bị sát hại. Ðức Cha nói: "Lúc này đây, chúng ta không thể nghĩ đến bao nhiêu năm vất vả, yêu thương, săn sóc của các cha mẹ đã dành cho con cái của họ và nay tất cả bị sụp đổ, thật là điều đau buồn kinh khủng".

Vụ sát hại hôm 16/04/2007 là vụ gây chết chóc nhiều nhất trong những vụ thảm sát tương tự trong lịch sử học đường ở Hoa Kỳ. Vụ nặng nhất trước đây xảy ra hồi năm 1966 tại đại học Texas ở thành phố Austin, khi một người võ trang leo lên một tháp đồng hồ và bắn chết 16 người, trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Một cuộc thảm sát gần nhất xảy ra ngày 20/4/1999 tại trường Trung Học Columbine khi hai học sinh bắn chết 12 học sinh khác trước khi tự sát.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page