Nữ tu Anne Thole đã hy sinh tính mạng

trong khi cấp cứu các nạn nhân

của một vụ hỏa hoạn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Nữ tu Anne Thole đã hy sinh tính mạng trong khi cấp cứu các nạn nhân của một vụ hỏa hoạn.

Johannesburg, Nam Phi (Zenit ZE07040502 - 5/04/2007) - Một nữ tu đã qua đời trong khi cấp cứu các bệnh nhân AIDS trong một trận hỏa hoạn xảy ra tại trung tâm chăm sóc các bệnh nhân AIDS ở Johannesburg, Nam Phi. Hành động dũng cảm này của vị nữ tu 35 tuổi, Anne Thole, đã được các báo chí Nam Phi gọi là vị Nữ Tu Anh Hùng Tử Ðạo.

Nữ tu Anne Thole là Bề Trên Nhà Tập của tu viện.

Theo tin tức của một tờ báo địa phương, Mercury, cho biết, Trung Tâm Maria Ratschitz Mission, nằm ở vùng ngoại ô Dundee, đã gặp phải hỏa hoạn vào tối ngày thứ Bảy 31/03/2007. Nguyên do của cuộc hỏa hoạn được phỏng đoán là do các tàn thuốc của các bệnh nhân giục bỏ bừa bãi gây nên.

Nữ tu Irmingard Thalmeier, vị sáng lập Trung Tâm Maria Ratschitz Mission, nói rằng khi trận hỏa hoạn xảy ra, có khoảng 5 trong số 8 bệnh nhân bị mắc kẹt trong đám lửa cháy được cứu thoát ra ngoài. Tuy nhiên 3 bệnh nhân còn lại cùng bị chết cháy với Nữ Tu Anne Thole trong đám hỏa hoạn.

Một vị giám mục đã nghỉ hưu, Ðức Cha Dundee Michael Rowland, đã vội vàng chạy tới hiện trường ngay khi được cấp báo. Ngài nói rằng, "khi tôi chạy tới đó, cả tòa nhà đã bốc lửa lớn, chúng tôi cố gắng hết sức dập tắt ngọn lửa bằng những vòi nước tưới vườn. Nhưng những cầu thang gỗ và các mái lợp bằng rơm rạ đã bén cháy quá nhanh làm thành một cột lửa cao, nên vẫn còn có những người bị kẹt lại bên trong không thể thoát ra kịp".

"Nữ tu Anne Thole đã rất dũng cảm", vị giám mục hưu dưỡng, 78 tuổi, nói tiếp, "Nữ tu Anne Thole đã hy sinh tính mạng của mình để cứu các bệnh nhân. Soeur là một người nhiệt tình yêu thương phục vụ các bệnh nhân trong đời sống ơn gọi của mình. Soeur có tài đánh đàn guitar và đã thường sử dụng guitar để sinh hoạt và ca hát với các bệnh nhân. Soeur điều khiển cả ca đoàn nữa. Tất cả mọi người trong trung tâm đều yêu mến Soeur".

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page