Tổ chức Caritas Úc trợ giúp

các nạn nhân Sóng Thần tại quần đảo Solomon

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaires in Asia

 

Tổ chức Caritas Úc trợ giúp các nạn nhân Sóng Thần tại quần đảo Solomon.


Trận Sóng Thần đã xảy ra sau trận động đất 8.1 tại Solomon làm cho hơn 20 người bị chết và hàng ngàn người khác đang trở thành vô gia cư và đang lánh nạn tại các trung tâm cấp cứu.


Gizo, Quần Ðảo Solomon (Zenit ZE07040314 - 3/04/2007) - Tổ Chức Caritas Úc đã cấp tốc gửi các nhu yếu phẩm cấp cứu để trợ giúp các nạn nhân của trận Sóng Thần tại Quốc Gia Quần Ðảo Solomon. Trận Sóng Thần này đã xảy ra sau trận động đất lúc 7 giờ 39 phút sáng ngày thứ Hai mùng 2 tháng 4 năm 2007, với chấn động 8.1 dưới đáy biển, ở vị trí 345 km phía Tây Bắc quần đảo Solomon.

Solomon là một quần đảo gồm khoảng trên 200 đảo nằm về phía bắc nước Úc (Australia). Có khoảng nửa triệu dân sinh sống trên các đảo này, dọc theo khu vực lòng chảo Thái bình Dương còn đựơc gọi là "vành đai lửa", là một vòng cung gồm núi lửa và những đường phay, nơi hay xảy ra các trận động đất.

Thủ đô Honiara của Solomon đã bị rung chuyển bởi những cơn địa chấn kéo dài đến 2 phút.

Ðức Tổng Giám Mục Adrian Smith của Giáo phận Honiara nói rằng, những chấn động sau trận động đất vẫn tiếp tục trong ngày thứ Hai 2/04/2007 và ngày thứ Ba 3/04/2007. Dọc theo quần đảo, đã có hơn 20 người bị chết và hàng ngàn người khác đang trở thành vô gia cư phải lánh nạn tại các trung tâm cấp cứu. Số người chết có thể còn gia tăng, vì chính phủ địa phương vẫn chưa kiểm soát được số nạn nhân của những hòn đảo xa xôi khác.

Ðức Tổng Giám Mục Smith nói tiếp, hiện nay Tổ Chức Caritas đang tìm mọi cách để có thực phẩm và nước cung cấp cho các nạn nhân đang lánh nạn. Ngoài ra các loại thuốc men cũng như những dụng cụ cứu thương để cứu chữa cho các nạn nhân bị thương cũng đang được cung cấp.

Chính phủ Solomon nói 900 ngôi nhà đã bị phá hủy và hơn 5,000 người đang cảnh màn trời chiếu đất. Nhiều ngôi làng ở các tỉnh phía Tây và Choiseul bị cơn sóng thần quét sạch.

Các cơn sóng thần với những con sóng khổng lồ cao nhiều mét đã ập xuống sau khi có trận động đất mạnh dưới đáy biển, làm cho khoảng 13 ngôi làng trên quần đảo Solomon biến thành bình địa. Tín hiệu cảnh báo sóng thần đã được đưa ra tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Các bãi biển dọc theo duyên hải miền Ðông Úc đóng cửa, và chính phủ Úc cũng ra lệnh sơ tán dân chúng của những vùng lân cận.

 

Joseph Trương

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page