Thánh Lễ Làm Phép Dầu và công bố sắc phong

Ðức Ông Giuse Maria Trần Thanh Phong

tại Nha Trang

 

Ðức Ông Giuse Maria Trần Thanh Phong

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ Làm Phép Dầu và công bố sắc phong Ðức Ông Giuse Maria Trần Thanh Phong tại Nha Trang.


Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh đã cử hành Thánh lễ Ðồng Tế Làm Phép Dầu Thánh, mừng Sinh nhật Chức Linh Mục.


Nha Trang, Việt Nam (03/04/2007) - Lúc 9 giờ 00 sáng ngày 03/04/2007, Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh đã cử hành Thánh lễ Ðồng Tế Làm Phép Dầu Thánh, mừng Sinh nhật Chức Linh Mục và công bố sắc phong Ðức Ông Giuse Maria Trần Thanh Phong: Giám chức Danh dự của ÐTC Bênêđictô XVI. Thánh lễ đã diễn ra thật long trọng tại Nhà Thờ Chánh Toà Nha Trang, với sự hiện của 130 linh mục trong Giáo phận, đông đảo Tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo dân.

Tân Ðức ông Giuse Maria Trần Thanh Phong, thụ phong Linh mục tại Manila bởi sự đặt tay của Ðức Thánh Cha Phaolô VI, vào năm 1971. Ðức ông Giuse Maria Trần Thanh Phong hiện nay giữ chức vụ Linh mục Tổng Ðại Diện của Giáo Phận Nha Trang. Trước đây ngài đã từng giữ các chức vụ: Tổng Quản Lý Giáo Phận; Linh mục Chánh Xứ Hòa Tân, Cam Ranh; Giáo Sư Ðại Chủng Viện; Phó Giám Ðốc Ðại Chủng Viện kiêm Giám Học Viện Thần Học; Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. (Ðại chủng viện Sao Biển Nha Trang là nơi đào tạo linh mục cho 3 Giáo phận miền Trung: Qui Nhơn, Ban Mê Thuột, Nha Trang; bao gồm 7 tỉnh của đất nước: Ðắc lắc, Sông Bé, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận; với khoảng 350,000 giáo dân).

Giáo Phận Nha Trang được thành lập sau khi tách từ giáo phận Quy Nhơn năm 1957, nhưng Nha Trang đón nhận Tin Mừng từ thời các cha dòng Tên truyền giáo (cha P. Marques năm 1653 và cha P. Rivas năm 1655) giữa thế kỷ 17. Năm 1668 thêm các vị thuộc hội Thừa Sai Paris (M.E.P.), các vị thuộc Thánh bộ Truyền Giáo, dong Phanxicô...

Giáo phận Nha Trang gồm hai tỉnh: tỉnh Khánh Hòa thuộc miền duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh Ninh Thuận thuộc miền Ðông Nam Bộ và huyện Khánh Dương thuộc tỉnh Ðăklăk, Tây Nguyên. (Huyện Khánh Dương từ năm 1975 đã nhờ Ðức cha giáo phận Ban Mê Thuột cai quản giúp).

Giáo phận Nha Trang: Ðông giáp biển Ðông, Bắc giáp giáo phận Quy Nhơn (Tỉnh Phú Yên), Tây Bắc giáp giáo phận Ban Mê Thuột (tỉnh Ðăklăk), Tây Nam giáp giáo phận Ðà Lạt (tỉnh Lâm Ðồng), Nam giáp giáo phận Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Gồm một thành phố loại II và hai thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa) và Phan Rang (Ninh Thuận).

Tổng diện tích: 9,487 km2 (tính cả huyện Khánh Dương nay là huyện Madrắc); dân số 1,564,400 người. Phần lớn là người Kinh; ngoài ra còn có các sắc tộc: Hoa, Ra Glai, Trin, Êdê, Tày, Nùng, Mường, Thái, Ðan Hạ, H'mông.

Giáo phận Nha Trang chạy dọc theo duyên hải, dân cư một phần sống bằng nghề đánh cá bắt hải sản, nuôi thủy sản như tôm, cá..., làm muối; một phần sống bằng nghề nông, làm ruộng, làm rẫy, trồng mía đường, trồng nho.

 

Joseph Trương

(tư liệu: dựa theo Niêm Giám năm 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page