ÐTGM Nikola Eterovic giới thiệu

Tông Huấn của ÐTC về Bí Tích Thánh Thể

Bí Tích của Tình Thương, Sacramentum Caritatis

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới thiệu Tông huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích của Tình Thương (bài VII).

(Radio Veritas Asia 21/03/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta đang theo dõi bài thuyết trình của Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, trong buổi họp báo tại Phòng Báo Chí Toà Thánh, Vatican, vào trưa thứ Ba 13 tháng 3 năm 2007, để giới thiệu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, Sacramentum Caritatis, Bí Tích của Tình Thương. Trong phần I của bài thuyết trình, Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, ôn lại giai đoạn chuẩn bị và diễn tiến của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, để giúp hiểu hơn về Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng, đúc kết trọn vẹn thành quả của Khoá Họp.

Trong giai đoạn chuẩn bị Khoá Họp, chúng ta có những Văn Kiện như Lineamenta, là Tài Liệu Tổng Quát để tham khảo rộng rãi trong giáo hội; rồi đến Tài Liệu Làm Việc, Instrumentum Laboris, hướng dẫn các nghị phụ tham dự khoá khọp trong những phát biểu của mình.

Mục thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về giai đoạn diễn ra Khoá Họp, theo cái nhìn của Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới. Cách chung, ta có thể nói rằng cuộc thảo luận trong Khoá Họp rất phong phú.

Trước hết là sự đóng góp rất quý giá của Ðức Hồng Y Angelo Scola, Tổng Tường Trình Viên của Khoá Họp, qua hai bài thuyết trình quan trọng, một bài vào lúc bắt đầu giai đoạn phát biểu của các nghị phụ, để trình bài những điểm chính của Tài Liệu Làm Việc cho các nghị phụ, và một vào cuối giai đoạn phát biểu trong các phiên họp khoáng đại, để đúc kết những gì các nghị phụ đã nói, và trước khi các nghị phụ được chia thành 12 nhóm nhỏ, theo tiêu chuẩn những ngôn ngữ chính thức được dùng trong khoá họp: tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ðức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Ðào Nha. Khoá Họp cũng được chia ra làm hai giai đoạn; giai đoạn họp khoáng đại chung tất cả các nghị phụ, để phát biểu các ý kiến và lắng nghe nhau. Ðã có 232 phát biểu theo thời khoá biểu đã định trước, và nhiều phát biểu tự do, được khơi dậy trong lúc đó; giai đoạn hai, là giai đoạn thảo luận trong những buổi họp theo nhóm. Thành quả của các phát biểu và thảo luận, được đúc kết lại trong 50 Ðề Nghị, được tất cả các nghị phụ bỏ phiếu đông ý, trước khi trình lên Ðức Thánh Cha. Chính dựa trên bản 50 đề nghị này mà Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã soạn ra Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, cho toàn thể giáo hội. Qua diễn tiến trên, chúng ta hiểu thêm về "chiều dày" của Tông Huấn. Ðây là văn kiện không do riêng cá nhân của Ðức Thánh Cha suy nghĩ rồi soạn ra. Nhưng đây là Văn Kiện kết thúc giai đoạn dài suy tư, và thảo luận, không những của các nghị phụ mà thôi, mà còn của cả những anh chị em giáo dân, những chuyên viên, và những dự thính viên. Tất cả đều được phát biểu trong Khoá Họp.

Riêng Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, ngài đã đóng góp nhiều điềm quan trọng, cả khi ngài còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng bộ giáo lý đức tin, và khi đã được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, vào ngày 19 tháng Tư năm 2007.

Ðức Gioan Phaolô II đã muốn có khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể; nhưng ngài qua đời ngày 2 tháng Tư năm 2005. Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêđitô XVI tái xác nhận khoá họp vào ngày 12 tháng 5 năm 2007; nhưng với một đổi mới, là rút ngắn lại thời gian khoá họp: thay vì 4 tuần lễ như thông lệ từ đầu, khoá họp được rút ngắn thành 3 tuần lễ, từ ngày 2 đến 23 tháng 10 năm 2005.

Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta sẽ còn nghe tiếp bài thuyết trình của Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic trong mục thời sự lần tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page