ÐTGM Nikola Eterovic giới thiệu

Tông Huấn của ÐTC về Bí Tích Thánh Thể

Bí Tích của Tình Thương, Sacramentum Caritatis

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới Thiệu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, Sacramentum Caritatis, Bí Tích của Tình Thương. (Bài VI).

(Radio Veritas Asia 20/03/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta đã bắt đầu đọc bài thuyết trình của Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic giới thiệu Tông Huấn của Ðức Thánh Cha về Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích của Tình Thương, Sacramentum Caritatis, trong mục thời sự lần trước. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đọc bài thuyết trình này.

Sau khi quả quyết Tông Huấn là hoa trái của thời gian dài họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, trong bầu khí cầu nguyện, sống hiệp thông, trao đổi, Ðức Tổng Giám Mục Eterovic, Tổng thư ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, đã nhắc lại vài nét chính của việc chuẩn bị và diễn tiến của khoá họp, như sau:

"Tiến trình Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã bắt đầu một cách ráo riết từ ngày 12 tháng 2 năm 2004, khi được công bố cho công chúng biết rằng Ðầy Tớ Chúa, Ðức Gioan Phaolô II đã chọn chủ đề cho khoá họp thông thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, nói về Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội. Phiên Họp lần thứ X của ban thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, với sự giúp đỡ của các chuyên viên, đã bắt đầu công việc nghiên cứu về chủ đề, trong các khía cạnh giáo lý và mục vụ, có tính cách thời sự, để chuẩn bị Tài Liệu khởi đầu, được gọi là Lineamenta, có nghĩa là Tài Liệu Gợi Ý Tổng Quát, nhắm mục đích trình bày vắn tắt chủ đề được chọn cho Khoá Họp, để khơi dậy một cuộc thảo luận rộng rãi trong toàn thể giáo hội phổ quát."

Tài liệu Lineamenta được gởi đến các cơ cấu tổ chức trong giáo hội, để các cơ cấu này, --- chẳng hạn như các Hội Ðồng Giám Mục cấp quốc gia, hoặc theo vùng, các Liên Hiệp các Bề Trên Tổng Quyền các dòng tu, vân vân. --- phổ biến và đem ra thảo luận trong các cộng đoàn thuộc quyền trách nhiệm, rồi sau đó, thu nhận những góp ý gởi về cho Văn Phòng Tổng Thư ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Ði kèm với bản văn Lineamenta, là bản các Câu Hỏi, để giúp cho cuộc thảo luận về các vấn đề được nêu ra trong Bản Văn Lineamenta, về mầu nhiệm Thánh Thể, về việc cử hành bí tích thánh thể, và về những hậu quả của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống cá nhân, trong sinh hoạt giáo hội và xã hội. Ðến cuối năm 2004, 95% phần trăm những nơi được tham khảo, đã gởi về Văn Phòng Trung Ương, những nhận xét và đề nghị. Sau khi đã nghiên cứu nghiêm chỉnh những góp ý phản hồi này, Văn Phòng Trung Ương đã xếp lại các góp ý và đề nghị này theo 4 loại; và đó là bốn chương chính của Tài Liệu Làm Việc, Instrumentum Laboris, như sau:

1. Bí Tích Thánh Thể và thế giới hiện nay.

2. Ðức tin của Giáo Hội vào Mầu Nhiệm Thánh Thể.

3. Bí Tích Thánh Thể trong đời sống của Giáo Hội.

4. Bí Tích Thánh Thể trong sứ mạng của Giáo Hội.

Ðầu năm 2005, Tài Liệu làm việc, --- Instrumentum Laboris, --- được công bố và phổ biến rộng rãi khắp nơi. Tài liệu làm việc này rất hữu ích, nhất là cho những nghị phụ tham dự Khoá Họp, bởi vì diễn tiến các phát biểu trong Khoá Họp, đều tuần tự đi theo thứ tự bốn đề tài chính, --- tức bốn chương, --- của Tài Liệu làm việc.

Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic đã nói về giá trị của Tài liệu làm việc này như sau:

"Tài liệu Làm Việc, --- Instrumentum Laboris --- phản ánh những thực hành bí tích thánh thể trong các giáo hội địa phương. Ða phần những thông tin gởi về Văn Phòng Trung Ương đều rất tích cực và gây an ủi, mặc dù không thiếu những lưu ý về các thiếu sót cần được bổ túc và về các lạm dụng cần phải vượt qua, trong khi cử hành bí tích Thánh Thể, với tinh thần khiêm tốn chấp nhận Hồng Ân cao cả của Thiên Chúa Tình yêu, và với thái độ tôn thờ sâu xa, được thể hiện trong đời sống thánh thể của mỗi cá nhân tín hữu cũng như các các cộng đoàn".

Quý vị và các bạn thân mến. Trong mục thời sự lần tới chúng ta sẽ nghe Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic kể lại công việc diễn ra trong chính Khoá Họp. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page