Hàng trăm người cao tuổi trên khắp VN

được trợ cấp suốt đời

nhờ một quỹ từ thiện Công giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hàng trăm người cao tuổi trên khắp Việt Nam được trợ cấp suốt đời nhờ một quỹ từ thiện Công giáo.

Vinh, Việt Nam (UCAN VT02008.1434 Ngày 26-2-2007) - Hàng trăm người cao tuổi trên khắp Việt Nam được nhận quà Tết Cổ Truyền Dân Tộc và trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng suốt đời.

Anh Giuse Ðặng Ðình Nam, một giáo dân được giao làm trưởng ban điều hành chương trình trợ cấp cho người già neo đơn của giáo phận Vinh, phát biểu với UCA News rằng anh phát tiền quà Tết là 130,000 đồng cho mỗi cụ trong 1,675 cụ già neo đơn trong 22 giáo xứ. Tết năm nay rơi vào các ngày từ 17-19/02/2007.

Chương trình này là sáng kiến của Quỹ Từ thiện Têrêsa ở Mỹ, do thầy Phó tế vĩnh viễn Têrêsa Hài Ðồng Giêsu Vũ Thành An, người Mỹ gốc Việt Nam, thành lập năm 2002. Thầy nhạc sĩ Vũ Thành An lãnh chức phó tế Vĩnh viễn tại Mỹ.

Anh Nam bắt đầu làm việc cho quỹ từ thiện này hồi đầu năm 2006, cho biết tiền quà Tết này giúp các cụ già mua thức ăn và các đồ cần thiết khác cho ngày Tết. Anh cho biết thêm có 378 cụ lần đầu tiên được nhận tiền từ chương trình.

Giáo xứ Cồn Cả của anh có 300 cụ già tuổi từ 60 trở lên được trợ cấp 40,000 đồng một tháng tương đương 10 kg gạo. Tuy nhiên, vào tháng 10 kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, thánh bổn mạng của các nhà truyền giáo, mỗi cụ được nhận 100,000 đồng. Lễ kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu rơi vào ngày 1-10.

Theo anh Nam, chương trình này đã được triển khai năm 2004 tại giáo phận Vinh, giáo phận trông coi các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình. Giáo phận có 154 giáo xứ đặt trụ sở gần thành phố Vinh, cách Hà Nội 300 km về phía nam.

Anh cho biết, mỗi tháng anh phải đi hơn 1,000 kilômét bằng xe máy tới các giáo xứ để phát lương trợ cấp hàng tháng cho các cụ. Ngoài ra, mỗi linh mục xứ nơi có dự án được hội chi từ 200 đến 300 ngàn đồng một tháng để các ngài dâng một Thánh lễ trong tháng cầu nguyện cho hội và những ân nhân của hội.

Anh Nam cho biết, những người được nhận trợ cấp hàng tháng là những người bị con cái bỏ rơi, không có con hoặc là những người nghèo không muốn sống chung với con cái. Các cha xứ và hội đồng giáo xứ đề cử danh sách những người như thế cho hội.

Cụ Nguyễn Văn Toa, 71 tuổi, ở xã Nghĩa Lộc, nhận trợ cấp được một năm nay, cho UCA News biết: "Tôi dùng số tiền này để mua gạo nếp, thịt và những thứ khác cho ngày Tết". Cụ Toa, người ngoài Công giáo, cám ơn quỹ từ thiện đã giúp đỡ người già không cùng chung tín ngưỡng.

Người hàng xóm của cụ Toa là cụ Trần Ðình Vẻ, 73 tuổi, cũng là một lương dân, cho biết cụ cảm thấy buồn vì bị con cái bỏ rơi mặc dù chúng giàu có. Cụ Vẻ cho biết, cụ rất khó kiếm đủ sống cho đến khi được nhận trợ cấp.

Cụ Anna Nguyễn Thị Minh, 97 tuổi, thuộc giáo xứ Lãng Ðiền, cho UCA News biết cụ không có người thân. "Tôi được nhận trợ cấp từ 3 năm nay nên không phải đi xin ăn nữa", cụ kể.

Cùng đi phát quà Tết với anh Nam dịp này còn có nữ tu Marthe Phan Thị Tuyết Hồng, phó giám đốc quỹ từ thiện của Thầy Vũ Thành An. Chị phát biểu với UCA News, họ đã trợ cấp tài chính cho 14,000 người cao tuổi trong hơn 200 giáo xứ trên cả nước.

Nữ tu thuộc dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum cho biết, quỹ hội trợ giúp người già cả có hoàn cảnh neo đơn không phân biệt lương giáo. Nhiều cụ được trợ cấp theo đạo Phật, Tin Lành, Cao Ðài, Hoà Hảo hay không theo tôn giáo nào.

Theo chị Hồng, nhà dòng của chị bắt đầu làm việc với quỹ từ thiện này năm 2003 với dự án trợ cấp 30,000 đồng một tháng cho 30 cụ già nghèo khổ sống xung quanh nhà dòng ở tỉnh Bến Tre. Chị cho biết quỹ hội còn trợ cấp tài chính cho các phụ nữ lỡ lầm và trợ cấp cho con cái họ hay giúp tìm kiếm cha mẹ nuôi.

Nữ tu cho biết, nhạc sĩ Vũ Thành An bắt đầu quyên góp quỹ tài trợ bằng cách bán đĩa nhạc của mình và tổ chức các buổi hoà nhạc gây quỹ từ thiện. Thầy sinh năm 1943 tại tỉnh Nam Ðịnh và năm 1975 thầy bị chính quyền cộng sản bắt giam tù 10 năm.

Trong thời gian này thầy được rửa tội bí mật trong tù năm 1981. Thầy định cư ở Mỹ năm 1991, thầy lập gia đình và theo học thần học trước khi được phong chức phó tế vĩnh viễn năm 2002. Hiện nay thầy đang phục vụ tại một giáo xứ thuộc tổng giáo phận Portland.

Theo nữ tu, thầy Vũ Thành An kêu gọi nhiều người gia nhập làm thành viên của hội, đến nay quỹ hội đã có 700 hội viên, trong đó có các Phật tử.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page