Tông Huấn Hậu THÐGM về Bí Tích Thánh Thể

có tựa đề là "Sacramentum Caritatis"

"Bí Tích của Tình Thương Bác Ái"

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, đã ấn ký Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, có tựa đề là "Sacramentum Caritatis" "Bí Tích của Tình Thương Bác Ái".

Tin Vatican (RG 6/03/2007) - Hôm thứ Ba mùng 6 tháng 3 năm 2007, Phòng báo Chí Toà Thánh đã phổ biến thông cáo báo chí cho biết vào ngày thứ Ba, 13 tháng 3 năm 2007, lúc 11.30 trưa (giờ Roma), sẽ có cuộc họp báo tại Phòng báo chí Toà Thánh, để giới thiệu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, có tựa đề là: "Sacramentum Caritatis, Bí Tích của Tình Thương Bác Ái". Sẽ có hai vị trình bày về Tông Huấn này.

Trước hết là Ðức Hồng Y Angelo Scola, Giáo Chủ Venezia, miền Ðông Bắc Italia, Tổng Tường Trình Viên của Khoá Họp thứ XI Thượng Hội Ðồng Giám Mục Về Bí Tích Thánh Thể, tháng 10 năm 2005.

Vị thứ hai là Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới.

Như thế, sau một năm rưỡi, những kết quả của Khoá Họp thông thường thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể, được công bố trong Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục "Sacramentum Caritatis", "Bí Tích của Tình Thương Bác Ái".

Ðây là văn kiện quan trọng thứ hai của Ðức Bênêđitô XVI, sau thông điệp đầu tiên "Deus Caritas Est" "Thiên Chúa là Tình Yêu", được công bố vào tháng Giêng năm 2006.

Theo nguồn tin của hãng tin I-Media, đối tác tại Roma của hãng tin công giáo Thuỵ Sĩ Apic, thì Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, đã ấn ký Tông Huấn này, hôm ngày 22 tháng 2 năm 2007, đúng ngày lễ phụng vụ kính Ngai Toà Thánh Phêrô. Lúc đó trong buổi tiếp kiến dành cho hàng giáo sĩ Roma, ÐTC đã cho biết ngài đã ấn ký Tông Huấn, mà ngài cho là sẽ giúp ích rất nhiều trong việc cử hành phụng vụ cũng như trong việc suy niệm riêng, trong việc chuẩn bị bài giảng, trong việc cử hành bí tích Thánh Thể và trong việc trẻ trung hoá lòng đạo đức bình dân.

Ðược biết Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội, dựa trên 50 đề nghị của các nghị phụ vào cuối Khoá Họp. Toàn Bộ 50 đề nghị này, trong bản văn không chính thức bằng các sinh ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, vân vân... đã được công bố cho các tín hữu, vào lúc kết thúc khoá họp, ngày 22 tháng 10 năm 2005. Ðây là điều mới mẻ của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới năm 2005. Và bản văn chính thức bằng tiếng Latinh, thì được trình lên Ðức Giáo Hoàng, đề từ đó ngài soạn ra Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, là tông huấn sẽ được giới thiệu vào ngày thứ Ba, 13 tháng 3 năm 2007.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page