Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

sẽ gặp gỡ giới trẻ Âu Châu và Á Châu

qua Vệ Tinh viễn thông

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ gặp gỡ giới trẻ Âu Châu và Á Châu qua Vệ Tinh viễn thông.

Vatican (Zenit 28/02/2007) - Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ gặp gỡ và nói chuyện với giới trẻ của hai lục địa Âu Châu và Á Châu qua hệ thống trực tiếp truyền hình của Vệ Tinh viễn thông. Và giới trẻ của hai lục địa này sẽ có dịp thảo luận và tìm hiểu nhau.

Chủ đề của buổi gặp gỡ và thảo luận lần này là: "Nguồn Bác Ái, con đường hợp tác giữa Âu Châu và Á Châu". Buổi gặp gỡ và nói chuyện sẽ được bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều ngày 10 tháng 3 năm 2007 (giờ Rôma) tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI.

Trong suốt buổi gặp gỡ này, Ðức Thánh Cha sẽ nhắc lại với các sinh viên về hai Tông Huấn của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Tông Huấn "Giáo Hội tại Âu Châu" và Tông Huấn "Giáo Hội tại Á Châu", tài liệu tổng kết hai khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục của hai lục địa này.

Kết thúc buổi nói chuyện, các giới trẻ sẽ đọc kinh Lần Chuỗi Mân Côi cùng với Ðức Thánh Cha.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã từng sử dụng phương tiện Truyền Hình trực tiếp qua Vệ Tinh viễn thông để gặp gỡ và nói chuyện với khoảng 1 tỷ người, các tín hữu của 16 quốc gia khác nhau, trong biến cố "Cầu Nguyện Hòa Bình cho thế Giới" vào năm 1987; và sau đó Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã sử dụng phương tiện Vệ Tinh viễn thông để gặp gỡ và nói chuyện với giới trẻ thế giới trong dịp Viếng Thăm Los Angeles, Hoa Kỳ, vào tháng 9 năm 1987.

Những địa điểm được nối kết Hệ Thống Vệ Tinh Viễn Thông để gặp gỡ Ðức Thánh Cha Beneđitô vào ngày 10 tháng 3 năm 2007 là:

- Bologna, Italia, các sinh viên đại học sẽ cùng với Ðức Hồng Y Carlo Caffarra, tập họp tại trường Ðại Học Thánh Sisismund.

- Calcutta, Ấn Ðộ, giới trẻ sẽ cùng với Ðức Tổng Giám Mục Lucas Sirkar, tại Tu Viện Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa, gần bên ngôi mộ của Mẹ Têrêsa.

- Coimbra, Bồ Ðào Nha, giới trẻ sẽ cùng với Ðức Cha Mamede Cleto, tại Nhà Nguyện của Trường Ðại Học.

- Krakow, Ba Lan, giới trẻ sẽ cùng với Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, tại Nhà Thờ Chúa Nhân Từ (Divine Mercy).

- Hong Kong, Trung Hoa, giới trẻ sẽ cùng với Ðức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-kiun), tại Nhà Thờ Chánh Tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm.

- Manchester, Anh Quốc, giới trẻ sẽ cùng với Ðức Cha Terence Brian, tại Nhà Nguyện Trường Ðại Học Thánh Augustine.

- Manila, Phi Luật Tân, giới trẻ sẽ cùng với Ðức Hồng Y Gaudencio Rossales, tại Trường Ðại Học Thánh Thomas.

- Prague, Cộng Hòa Czech (Tiệp), giới trẻ sẽ cùng với Ðức Hồng Y Miloslav Vlk, tại Nhà Thờ Chúa Cứu Thế (Holy Savior).

- Tirana, Albania, giới trẻ sẽ cùng với Ðức Tổng Giám Mục Rrok Kola Mirdita, tại Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Phaolô.

- Turin, Italia, giới trẻ sẽ cùng với Ðức Hồng Y Severino Poletto, tại Nhà Thờ Thánh Diện (Holy Face).

- Islamabad, Pakistan, giới trẻ sẽ cùng với Ðức Cha Anthony Lobo, tại Nhà Nguyện Kính Mừng Maria (Ave Maria) của Học Viện Rawalpindi (College of Rawalpindi).

Ðài Truyền Hình Vatican sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp truyền hình tất cả những biến cố này.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page