Ðức Hồng y Hồng Kông kêu gọi

tìm cách giải quyết những trở ngại

cho việc bình thường hoá quan hệ

có thể được hai bên chấp nhận

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng y Hồng Kông kêu gọi tìm cách giải quyết những trở ngại cho việc bình thường hoá quan hệ có thể được hai bên chấp nhận.

Hồng Kông (UCAN - CH01954.1432 Ngày 14-2-2007) -- Ðức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-kiun) của Hồng Kông nhắc lại cần thương lượng để giải quyết vấn đề tấn phong giám mục trong Giáo hội Trung Quốc và tìm cách bình thường hoá quan hệ mà hai bên có thể chấp nhận.

Anthony Liu Bainian, phó chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, nói với UCA News hôm 14-2-2007 rằng Giáo hội Trung Quốc sẽ tiếp tục bầu chọn và tấn phong giám mục như đã làm trong 50 năm qua.

Ngày hôm trước, Ðức Hồng y Zen Ze-kiun đã phát hành một bản tuyên bố ở Hồng Kông bác bỏ lời tố cáo ngài "cản trở" linh mục Ma Yinglin lúc đó không xin được sự chấp thuận của Ðức Thánh cha năm 2006, trước khi linh mục này được tấn phong làm giám mục Côn Minh vào ngày 30-4-2006 mà không có sự chấp thuận của Ðức Thánh cha.

Bản tuyên bố được phát hành nhằm đáp lại lời khẳng định của ông Liu, được đưa tin ở Hồng Kông hôm 11-2-2007, cho rằng trước khi cha Ma Yinglin được tấn phong làm giám mục của Côn Minh, Trung Quốc đã cố gắng dùng "bốn kênh" để thông báo với Rôma về sự kiện này, nhưng "một người nào đó đã cản trở" quá trình này, khiến cho Toà Thánh lờ đi vấn đề này. Ông Liu không nêu tên người này.

Ðức Hồng y Zen Ze-kiun nói rằng, rõ ràng từ "một người nào đó" ám chỉ ngài và ngài phải làm rõ vấn đề này để Ðức cha Ma Yinglin khỏi hiểu lầm ngài vì cả hai đều là anh em trong Chúa.

Vị giám chức cho biết, thứ nhất là ngài biết được vụ phong chức hôm 30-4-2006 một vài ngày trước khi nó diễn ra, khi một giám mục đại lục nhờ đức hồng y xin phép Toà Thánh cho tham dự lễ phong chức này. Ðức Hồng y Zen Ze-kiun cho biết, sau đó Toà Thánh trả lời rằng ứng viên này chưa được chấp thuận vì thế nên báo cho cha Ma Yinglin hoãn lại lễ phong chức. Ðức hồng y đã truyền đạt lại và công khai nói tốt về vị linh mục này, ngài nghĩ rằng vị linh mục có thể sớm được chấp thuận.

Ðức hồng y nhấn mạnh rằng ngài hoàn toàn không dính líu đến vụ này, và ngài nhắc lại lời bình luận của ngài vào lúc diễn ra lễ phong chức hôm 30-4-2006: "Những người tổ chức lễ phong chức này đã đẩy cha Ma Yinglin vào tình huống khó xử".

Bản tuyên bố của Ðức Hồng y Zen Ze-kiun lưu ý, ông Liu thường xuyên lặp đi lặp lại là không có kênh liên lạc nào vì Trung Quốc và Vatican chưa thiết lập quan hệ chính thức, giờ đây ngài cảm thấy ngạc nhiên khi nghe ông Liu tiết lộ có tới bốn kênh.

Ðức Hồng y Zen Ze-kiun lưu ý rằng các vụ tấn phong giám mục trái phép đã gây những trở ngại mới cho cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Vatican và việc bình thường hoá quan hệ giữa hai quốc gia, và ngài kêu gọi tìm một giải pháp được hai bên chấp nhận.

Trong khi đó, ông Liu nói với UCA News hôm 14-2-2007 rằng ông không nói Ðức Hồng y Zen Ze-kiun là người đã cản trở tiến trình phong chức cho Ðức cha Ma Yinglin.

Ông nói rằng Ðức cha Ma Yinglin được bầu chọn chính thức và cẩn thận, và tất cả những người bầu chọn đều tham gia tĩnh tâm trước. Sau khi những người tham gia bầu chọn nhất trí, Giáo hội Trung Quốc hiểu cần có người gởi thư cho Rôma thông qua bốn kênh "tư nhân và không chính thức", vì Trung Quốc và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao và Giáo hội Trung Quốc không có phương tiện liên lạc chính thức với Toà Thánh.

Ông Liu nói rằng, đối với ba vụ phong chức giám mục ở các giáo phận Thượng Hải, Tây An và Ôn Châu năm 2005, Trung Quốc chọn ứng viên và Toà Thánh chấp thuận, điều này cho thấy Ðức Thánh cha sẵn sàng muốn cải thiện quan hệ Trung Quốc - Toà Thánh.

Ông Liu nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phong chức cho các giám mục, và nghĩ rằng Rôma sẽ tạo điều kiện, nhưng vụ phong chức ở Côn Minh thì hoàn toàn khác. Cho đến ngày trước lễ phong chức của cha Ma Yinglin, chúng tôi vẫn không nhận được hồi âm chấp thuận hay không chấp thuận từ Toà Thánh. Chắc hẳn có người ở giữa đã cản trở quá trình này".

Về việc Ðức Hồng y Zen Ze-kiun phủ nhận không dính líu đến vụ phong chức ở Côn Minh, ông Liu nói: "Tôi sẽ không bình luận về ngài, vì mỗi người chúng tôi có quan điểm riêng".

Ông Liu còn khẳng định: "Chúng tôi không nghĩ vụ phong chức cho cha Ma Yinglin là một thách thức đối với Vatican". Ông nói thêm, Giáo hội Trung Quốc sẽ tiếp tục bầu và phong chức giám mục như đã làm trong 50 năm qua.

Ông Liu lưu ý, hiện nay hội đồng giám mục đang xem xét đơn xin tấn phong giám mục ở các giáo phận Quảng Châu, Quý Châu và Nghi Xương.

Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, cách Bắc Kinh 2,100 kilômét về phía tây nam.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page