Toà Thánh ra án phạt ngưng thi hành chức vụ

một Ðức Giám Mục bên Paraguay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toà Thánh ra án phạt "ngưng thi hành chức vụ" một Ðức Giám Mục bên Paraguay, vì vị này ra tranh cử Tổng Thống cho cuộc bầu cử vào năm 2008.

Tin Vatican (Apic 1/02/2007) - Hôm thứ Năm, mùng 1 tháng 2 năm 2007, Toà Sứ Thần Toà Thánh tại Asuncion, thủ đô của Paraguay, đã công bố cho mọi người biết sắc lệnh của Bộ Giám Mục, do Ðức Hồng Y Battista Re ấn ký, phạt "ngưng thi hành chức thánh" --- gọi nôm na là "treo chén" --- Ðức Cha Fernando Armindo Lugo Mendez, cựu giám mục giáo phận San Pedro, bên nước Paraguay, vì vị này quyết định ra tranh cử Tổng Thống Paraguay, cho cuộc bầu cử vào năm 2008.

Trong sắc lệnh của Bộ Giám Mục đã được ngài ấn ký ngày 20 tháng Giêng năm 2007, Ðức Hồng Y Battista Re nói lên tâm tình đau đớn vì sự việc xảy ra như vậy, đồng thời nhắc lại rằng mặc dù Toà Thánh theo giáo luật đã nhiều lần cảnh báo, nhưng Ðức Cha Lugo Mendez đã bất tuân, và đã tuyên bố hôm ngày 25 tháng 12 năm 2006 vừa qua rằng ngài quyết định sẽ ra tranh cử Tổng Thống Paraguay trong cuộc bầu cử năm 2008.

Ðược biết, Ðức Cha Lugo Mendez đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm giám mục năm 1994, nhưng Ðức Cha đã từ nhiệm năm 2004. Và mới đây, Ðức Cha đã xin Ðức Bênêđitô XVI cho ngài trở lại bậc giáo dân --- tức hoàn tục --- nhưng ÐTC đã từ chối, bởi vì thánh chức giám mục đã được ngài lãnh nhận cách tự do và luôn mãi, để phục vụ cho các linh hồn chớ không phải một cộng đoàn chính trị qua trách vụ cai trị đất nước.

Ðược biết, Sắc Lệnh của Bộ Giám Mục phạt Ðức Cha Lugo Mendez không được thi hành những việc do chức thánh giám mục, và cũng không được thi hành những trách vụ mục tử trong tư cách giám mục, nhưng Ðức Cha Lugo Mendez vẫn còn là một giáo sĩ, và phải thi hành những việc bổn phận của giáo sĩ.

Ðược biết Tổng thống của Paraguay hiện nay là ông Nicanor Duarte, thuộc đảng chíng trị COLORADO, là đảng đã nắm quyền cai trị Paraguay từ 60 năm qua. Cách chung, theo giáo luật 285 và 287, Giáo Hội không đồng ý cho các linh mục dấn thân hoạt động chính trị đảng phái.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page