Phái đoàn Giáo Hội Thái Lan

viếng thăm Giáo phận Huế

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái đoàn Giáo Hội Thái Lan viếng thăm Giáo phận Huế.

Huế, Việt Nam (26/01/2007) -- Lần đầu tiên Giáo phận Huế vinh dự đón tiếp một phái đoàn đông đảo gồm một Tổng Giám mục, một Giám mục, một Linh mục Tổng đại diện và 64 Linh mục Thái Lan ''rất trẻ trung và đầy nhiệt tình'' đến viếng thăm.

Phái đoàn do Ðức Tổng Giám mục Louis Cham-ni-an Santi Niran làm trưởng đoàn. Sau khi viếng một số di tích Lịch sử -Văn hóa, và Tôn giáo như Di sản văn hóa phố cổ Hội an thuộc tỉnh Quãng Nam, Hành hương Thánh địa LaVang thuộc tỉnh Quãng Trị, Tham quan thành phố Huế với hai Di sản văn hóa nhân loại là quần thể di tích Cố đô Huế (Di sản vật thể), và Nhã nhạc cung đình Huế (Di sản phi vật thể).

Hôm 25/1/2007 các ngài đã đến thăm Tòa Giám mục và Giáo phận Huế.

Trong nghi thức chào đón long trọng tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Huế cách thủ đô Hà nội 660 kilômét về phía nam. khoảng 1,000 người gồm 20 Linh mục, 200 Nam Nữ tu sĩ và Giáo dân đã tham gia sự kiện nầy.

Trong diễn văn chào mừng Ðức Tổng Giám mục Santi Niran, Ðức Giám mục Joachim Pha-yao Mani-sap, Cha Tổng đại diện Sam-ran Vong-san-giem và quý cha đến từ đất nước Thái Lan -Tự do, một đất nước xinh đẹp, hiền hòa và năng động.

Ðức Tổng Giám mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thể nói: ''Chuyến thăm viếng của phái đoàn Giáo Hội Thái Lan đã cho chúng con cảm nghiệm được tình hiệp thông Giáo Hội rộng lớn và sâu xa,Giữa Giáo Hội Thái Lan và Giáo Hội Việt Nam, cách riêng Giáo phận Huế. ''

''Mục đích của chuyến viếng thăm là nhằm thắt chặt thêm tình huynh đệ giữa các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân của hai Giáo Hội, để giúp nhau sống và loan báoTin Mừng theo định hướng trong Tông Huấn Hội Thánh tại Á châu (Ecclesia in Assia) của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phalô II.

Trong các Linh mục Thái Lan, một số có nguồn gốc Việt Nam như Cha Tổng đại diện Sam-ran vong-san giem là con cháu của những Giáo dân đã chạy trốn sang Thái Lan vào thời kỳ các vua Bách hại Ðạo Công Giáo, và được Giáo Hội Thái bao bọc che chở.

Ðức Tổng Giám Mục Thái Lan Santi Niran, thay mặt đoàn đã nói về ấn tượng đầu tiên khi Ngài đến thăm Giáo Phận Huế là'' được ở giữa những người cùng tin Chúa tại Ðền Thánh Ðức Mẹ LaVang '', Ngài nói: ''Trong chiến tranh chúng tôi đã cầu nguyện cho các bạn và hôm nay đây, tại Linh Ðịa nầy.''

Ðức cha Santi Niran, 64 tuổi, lần đầu tiên đến Việt Nam, Ngài nói được tiếng Việt: ''Chúng tôi rất vui khi các bạn trung thành, can đảm giữa những ''sức ép'', chính điều đó đã làm cho các bạn nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa.

Giao lưu là cơ hội giúp mọi người cảm thông, chia sẻ niềm vui Phục vụ.

Linh mục Ða Minh Phan Văn Anh đã giới thiệu cho các tham dự viên những Nhạc cụ cổ truyền Việt Nam đã được Giáo phân Huế đưa vào Phụng vụ như Gỏ, Trống, Ðàn tranh, Ðàn nhị, Ðàn bầu, Sáo, Ðàn tứ...

Với những bản hòa tấu Nhã nhạc Dân tộc của Dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, vũ mừng Xuân của dòng Mến Thánh Gía, bước đi cùng Người của dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng, hợp xướng ly rượu mừng của giáo xứ Phú cam đã giúp cho Phái đoàn Giáo Hội Thái Lan hiểu thêm về phong tục, tập quán của Dân tộc Việt Nam, ngược lại phía Thái Lan các Ngài vừa là Giám mục, Linh mục cũng vừa Ca viên rất trẻ trung và năng động với những bản nhạc Thái hùng hồn như ''Sức mạnh tinh thần'', ''Bài ca mặt trời'' nói lên ý nghĩa chúng ta đều là anh em với nhau, con cùng một Cha.

Linh mục Antôn Nguyễn văn Tuyến, Quản xứ Phú hậu, và đặc trách sinh viên Huế đã giới thiệu về Lịch sử Giáo Hội Việt Nam từ năm 1533 do một vị thừa sai tên là I-ni-Khu, đã đến giãng đạo ở làng Ninh-cường (Nam định ngày nay), sau gần 500 năm phát triển nhờ Máu Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Giáo Hội Việt Nam hôm nay đã có 6 triệu người Công Giáo với 26 Giáo phận, trong đó Giáo phận Huế với gần 67,000 giáo dân.

Máu Các Thánh Tử Ðạo là bằng chứng ''Hạt giống Tin Mừng'' của hai Giáo Hội Việt - Thái, thay mặt phái đoàn Giáo Hội Thái, Ðức cha trưởng đoàn đã trao tặng quà cho Giáo phận Huế 2 hiện vật quý hiếm một hộp chứa đựng Thánh tích của 7 Giáo phận Thái Lan và một cuốn sách có tựa đề ''Tương quan giữa Giáo Hội Thái Lan và Vatican ''. Phía Giáo phận Huế cũng tặng lại cho đoàn hai bức hình Ðức Mẹ La Vang được chạm trên gỗ quý.

Các tham dự viên hai bên cảm thấy rất hài lòng về chuýên viếng thăm.

Linh mục Paui Kho-Thi-Sen, 30 tuổi, một thành viên phái đoàn cho biết, Ngài rất sung sướng được đến Việt Nam, ngài nói: ''Tạ ơn Chúa, cho con được đến Quê hương của những người tin Chúa''.

Một Linh mục Việt Nam, cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến cũng có cảm nhận, Ngài nói: ''Qua con đường du lịch, tình huynh đệ, chúng ta có cơ hội để khám phá những giá trị Văn hóa, Lịch sử, Tôn giáo để cùng giúp nhau sống đạo tốt đẹp giữa bầu khí của Á Châu.

Với diện tích 513,115 Km2, Thái Lan có 68 triệu dân, 95% dân theo Phật Giáo, Công Giáo có 300,000 người chiếm tỉ lệ 0,4%, Trong đó có một Hồng y, 2 Tổng Giám mục, 8 Giám mục, và 700 Linh mục với 350 Giáo xứ.

 

Ngọc Giao

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page