Ðại Giáo Trưởng Jonah Metzger của Do Thái Giáo

mời Ðức Thánh Cha viếng Thăm Israel

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðại Giáo Trưởng Jonah Metzger của Do Thái Giáo mời Ðức Thánh Cha viếng Thăm Israel.

Tin Roma (Zenit 18/01/2007) - Ðại Giáo Trưởng Do Thái Giáo, Rabbi Jonah Metzger, lên tiếng nói rằng, ngài rất chân thành kính mời Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đến viếng Thăm Israel. Chính phủ của Israel cũng rất mong muốn được Ðức Thánh Cha đến viếng thăm.

Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về đối thoại và Liên Lạc với Do Thái đã xác nhận rằng Ðức Thánh Cha đã chấp thuận lời mời này, nhưng ngài sẽ viếng thăm quốc gia này một khi "tình trạng của quốc gia này được cải thiện cách thích hợp".

Vào ngày thứ Tư, 17 tháng Giêng năm 2007, Ðại Giáo Trưởng Jonah Metzger cũng lên tiếng nói rằng, "một khi Ðức Thánh Cha đã quyết định đến viếng thăm Israel, chúng tôi sẽ ân cần tiếp đón ngài".

Ðược biết, Phái đoàn các Giám Mục Âu Châu và Mỹ Châu đã kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm Thánh Ðịa, từ ngày 11 đến ngày 18 tháng Giêng năm 2007. Sau chuyến viếng thăm, phái đoàn các giám mục (đến từ các quốc gia: Canada, Hoa Kỳ, Anh quốc,  Pháp, Ái Nhĩ Lan, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, và các thành viên của Ủy Ban Thường Vụ Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu) đã phát biểu rằng: "Chúng tôi đã viếng thăm dãi Gaza của Thánh Ðịa, đã gặp rất nhiều người dân địa phương, những tín hữu Kitô người Palestina, và những cấp lãnh đạo của Hồi Giáo. Chúng tôi đã được họ tiếp đón cách ân cần và nồng nhiệt. Họ là những người rất nghèo khổ và họ luôn hy vọng có một ngày mai tươi sáng hơn. Phái đoàn chúng tôi cũng đã viếng thăm miền Galilêa và đã gặp "Những viên ngọc sống động" của cộng đoàn Kitô hữu tại đây. Chúng tôi cầu nguyện với họ, lắng nghe những câu chuyện vui buồn của họ, và học hỏi từ họ những cách thức để xây dựng một tương lai với những người sống đức tin". Liên quan đến tình trạng của các Kitô hữu tại Thánh Ðịa, Phái đoàn các Giám Mục phát biểu: "Cần phải có một nền hòa bình cho mọi người dân tại đây. Các Kitô hữu tuy chỉ là một cộng đoàn thiểu số tại đây, nhưng họ vẫn là những người dân của Israel và của Palestina, họ cũng phải có được những quyền lợi cần phải được bảo vệ, họ phải được đối xử cách công bình, chính đáng và an toàn".

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page