Các Giám Mục Áo quốc kêu gọi các tín hữu

chuẩn bị đón tiếp ÐTC Beneđitô XVI

đến viếng thăm vào tháng 9 năm 2007

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Các Giám Mục Áo quốc kêu gọi các tín hữu chuẩn bị để đón tiếp Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đến viếng thăm vào tháng 9 năm 2007.


Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ viếng thăm  Áo quốc vào tháng 9 năm 2007 để tham dự dịp Ðại Hội kỷ niệm 850 năm thành lập Trung Tâm Hành Hương Mariazell (1157-2007).


Tin Vienna, Áo quốc (Zenit 12/01/2007) - Các Giám Mục Áo quốc lên tiếng kêu gọi các tín hữu hãy chuẩn bị tốt đẹp đời sống thiêng liêng của mình để đón tiếp Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ đến viếng thăm Trung Tâm Hành Hương Ðền Thánh Ðức Mẹ Mariazell nhân dịp Ngày Ðại Hội vào tháng 9 năm 2007.

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ viếng thăm Trung Tâm Hành Hương Ðền Thánh Ðức Mẹ Mariazell vào ngày 8 tháng 9 năm 2007, ngày lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ. Chuyến viếng thăm dài 3 ngày lần này của Ðức Thánh Cha tại Áo quốc là để tham dự dịp Ðại Hội kỷ niệm 850 năm thành lập Trung Tâm Hành Hương Mariazell (1157-2007).

Trong một lá thư mục vụ gửi cho các tín hữu, các Giám Mục Áo quốc đã giải thích Trung Tâm Hành Hương Mariazell được thành lập dựa theo Tin Mừng của Thánh Luca và sách Tông đồ Công vụ.

Các Giám Mục Áo quốc cho biết, họ sẽ mời khoảng 30,000 viên chức từ các Hội đồng giáo xứ trong khắp Áo quốc để hợp tác tổ chức cho Ngày Ðại Hội và chuẩn bị tiếp đón Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI. Các thành viên này sẽ được tuyển chọn vào ngày 18 tháng 3 năm 2007 từ khoảng 3,000 giáo xứ của Áo quốc.

Trung Tâm Hành Hương Mariazell và một vùng đất nhỏ, có khoảng 2,000 dân cư sinh sống tại đây, nằm tại trung tâm của Áo quốc, cách Thủ đô Vienna khoảng 100 Km về phía Nam. Hằng năm, Trung Tâm Hành Hương Mariazell tiếp đón khoảng 1 triệu khách hành hương đến từ các vùng lân cận như Áo, Hungary, Cộng Hòa Czech, Slovakia, Slovenia và Croatia.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page