ÐTC Beneđitô XVI sẽ viếng thăm Brazil

vào tháng 5/2007 để khai mạc khóa họp

của Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latin

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ viếng thăm Brazil vào đầu tháng 5 năm 2007 để khai mạc khóa họp của Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latin.

Tin Vatian (CWN 9/01/2007) - Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican đã xác nhận Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ viếng thăm Brazil vào đầu tháng 5 năm 2007 để khai mạc khóa họp của Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican cũng thông báo rằng, Linh Mục Gutierrez Gutierrez, phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latin (CELAM) sẽ có một buổi họp báo tại Roma trong ngày 9 tháng Giêng năm 2007 để thông báo chương trình khóa họp của Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latin tại Ba Tây được ấn định từ ngày 13 đến 31 tháng 5 năm 2007.

Vào đầu tháng 12 năm 2006, giáo hội Công Giáo tại Brazil đã thông báo rằng Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ đến Nam Mỹ Châu vào ngày 9 tháng 5 năm 2007, và sẽ khai mạc khóa họp của Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latin vào ngày 12 tháng 5 năm 2007. Theo chương dự tính, địa điểm để tiếp đón Ðức Thánh Cha đến với khóa họp của Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latin là Trung Tâm Hành Hương Ðền Thánh Ðức Mẹ ở Aparecida, Brazil.

Cho đến nay, cả Tòa Thánh Vatican cũng như Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latin đều chưa công bố chương trình chi tiết về chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI tại Nam Mỹ Châu. Một số giới chức cao cấp của Giáo Hội suy đoán rằng có thể ÐTC sẽ viếng thăm một vài địa điểm khác nữa trong chuyến viếng thăm Nam Mỹ Châu lần này của ngài. Các giới chức lãnh đạo Giáo Hội Ba Tây cũng nghĩ rằng chắc chắn ÐTC sẽ gặp Tổng Thống Inaco "Lula" da Silva Brazil.

Thông thường, Tòa Thánh Vatican không loan báo chương trình chi tiết của các chuyến viếng thăm của ÐTC mấy tháng trước. Các chương trình sẽ được công bố chỉ trong khoảng một tháng hay 2 tuần trước khi Ðức Thánh Cha bắt đầu lên đường viếng thăm.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page