Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

chấp thuận đơn từ chức của

Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI chấp thuận đơn từ chức của Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus, Giáo Phận Warsaw, Balan.

Tin Vatican (Zenit 7/01/2007) - Ngày 7 tháng Giêng năm 2007, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã chấp thuận đơn từ chức của Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus, Tổng Giáo Phận Warsaw, Balan, người đã cộng tác với mật vụ Ba Lan dưới thời chế độ Cộng Sản.


Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus (hình trái) ngồi bên cạnh Ðức Hồng Y Jozef Glemp (hình phải) trong thánh lễ Tạ Ơn tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Gioan, Warsaw, Balan vào ngày Chúa Nhật, mùng 7 tháng Giêng năm 2007.


Trong một văn thư của Tòa Thánh được Ðức Tổng Giám Mục Jozef Kowalczyk, Sứ Thần Tòa Thánh tại Balan, công bố vào ngày 7 tháng Giêng năm 2007, nói rằng, "Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus đã đệ đơn từ chức lên Tòa Thánh, và Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã phê chuẩn đơn từ chức của ngài". Sau khi công bố văn thư của Tòa Thánh, Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ba Lan nói tiếp "Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã chấp thuận đơn từ chức của Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus, và đã bổ nhiệm Ðức Hồng Y Jozef Glemp giữ chức vụ Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Warsaw cho đến khi có bổ nhiệm mới". Ðức Hồng Y Jozef Glemp nguyên là cựu Tổng Giám Mục Warsaw từ ngày 25/09/1981 đến ngày 6/12/2006 nghỉ hưu.

Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus sinh ngày 23 tháng 4 năm 1939 tại Wierzchowiska, Balan. Thụ phong linh mục ngày 10 tháng 6 năm 1962. Ngày 24 tháng 5 năm 1999 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Plock, Balan. Ngày 1 tháng 8 năm 1999, thụ phong Giám Mục. Ngày 6 tháng 12 năm 2007, được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục giáo phận Warsaw, Balan. Ngày 5 tháng Giêng năm 2007, nhận bàn giao chức vụ Tổng Giám Mục Warsaw từ Ðức Hồng Y Jozef Glemp. Theo chương trình dự định, Thánh Lễ nhậm chức tân Tổng Giám Mục Warsaw sẽ được cử hành vào ngày Chúa Nhật mùng 7 tháng Giêng năm 2007. Vào lúc 11 giờ sáng ngày Chúa Nhật, mùng 7 tháng Giêng năm 2007, Thánh lễ nhậm chức của Ðức Tân Tổng Giám Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Gioan, Warsaw, Balan, đã được thay thế bằng thánh lễ tạ ơn về những đóng góp của Ðức Hồng Y Jozef Glemp đối với Tổng Giáo Phận Warsaw.

Sự việc Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus đã cộng tác với mật vụ Balan dưới thời chế độ Cộng Sản, đã nổ ra từ giữa tháng 12 năm 2006, sau khi Tòa Thánh bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Warsaw. Bắt đầu là các tờ báo địa phương phanh phui, sau đó, Ủy Ban của Giáo Hội bắt đầu điều tra sự dính dấp của ngài với cộng sản Ba Lan. Trong thời gian điều tra, vị Tổng Giám Mục này vẫn chối không hợp tác với cộng sản. Mãi cho đến ngày thứ Sáu, mùng 5 tháng Giêng năm 2007, Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus mới thừa nhận là đã có hợp tác với mật vụ của cộng sản Balan, đồng thời ngài cũng lên tiếng xin lỗi vì đã làm tổn hại cho danh dự của Giáo Hội.

Sau ngày thứ Sáu, mùng 5 tháng Giêng năm 2007, tại Ba Lan đã nổ ra những vụ biểu tình ôn hòa đòi Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus từ chức. Ngay trong hàng giáo phẩm Ba Lan, nhiều vị Giám Mục đã phản đối, tẩy chay lễ nhậm chức. Tại Tòa Thánh Vatican, các giới chức cao cấp cũng có ý kiến muốn Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus từ chức. Trong khi đó, báo chí tại Ý viết những bài bình luận cho việc bổ nhiệm Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus cai quản Tổng Giáo Phận Warsaw có thể làm tổn hại đến uy tín của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

Linh Mục Federico Lombardi, Phát ngôn Viên của Tòa Thánh Vatican tuyên bố: "Trong những năm dưới chế độ cộng sản, Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus đã có những hành vi làm tổn hại đến thẩm quyền của ngài". Ðồng thời khi trả lời cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Vatican, phát ngôn viên Tòa Thánh nói "việc từ chức của Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus trong ngày Chúa Nhật mùng 7 tháng Giêng năm 2007 là đúng dù ngài đã khiêm tốn xin tha thứ lỗi lầm".

Phát ngôn viên của Tòa Thánh nói tiếp, "Mặc dầu Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus đã lên tiếng xin lỗi, nhưng sự việc ngài đệ đơn từ chức và việc Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI chấp thuận đơn từ chức của ngài một cách nhanh chóng vẫn là một cách giải quyết cần thiết để làm êm dịu lại những rối loạn trong Giáo Hội Balan. Ðây là một điều đau lòng của Giáo Hội Ba Lan, một giáo hội mà chúng ta đã nhận lãnh rất nhiều yêu thương từ sự hy sinh của Ðức cố Hồng Y Stefan Wyszybnski và nhiều hơn hết là từ chính Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Giáo Hội hoàn vũ hiệp thông với nỗi đau buồn này của Giáo Hội Balan và qua những lời cầu nguyện, ước mong Giáo Hội Balan sớm trở lại sự kiên cường và dũng cảm trong đời sống chứng nhân đức tin của mình".

Linh Mục Federico Lombardi, Phát ngôn Viên của Tòa Thánh, nói tiếp, "Sự việc của Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus không phải là trường hợp đầu tiên và cũng không phải là trường hợp cuối cùng trong những loạt tấn công vào các viên chức cao cấp của Giáo Hội Ba Lan, nếu dựa theo những tài liệu mà mật vụ công an cộng sản sẵn có trong tay. Sau nhiều năm dưới chế độ cộng sản, và vào lúc mà đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vĩ đại của chúng ta đã qua đời, đây là một nỗ lực trả thù bởi chính những kẻ của chế độ cộng sản mà trước đây đã từng bách hại Giáo hội, nhưng giờ đây họ bị chính lòng tin và sự tự do của dân chúng Ba Lan đè bẹp. Chúa Giêsu đã nói, Sự Thật sẽ giải thoát các con. Giáo hội không sợ sự thật. Ðể có thể trung thành với Ðức Kitô, các thành viên của giáo hội cần phải hiểu biết và nhìn nhận những sự sai lầm của mình trong quá khứ".

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page