Nhóm khủng bố mở đầu năm 2007

bằng vụ bắt cóc một Linh Mục Truyền Giáo

tại Mindanao, Philippines

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Nhóm khủng bố mở đầu năm 2007 bằng vụ bắt cóc một Linh Mục Truyền Giáo tại Mindanao, Philippines.

Cagayan De Oro, Philippines (Asia News 5/01/2007) - Giáo Hội Công Giáo tại Philippines và thân nhân gia đình đang lo ngại cho số phận của Linh Mục Lucio Bola về sự mất tích đột ngột của ngài từ ngày 31 tháng 12 năm 2006, ngày giao thừa cuối năm. Linh Mục Lucia Bola, 46 tuổi, làm việc tại Chủng Viện Scalabrian tại Pardo, Talisay, Cebu. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2006, Linh Mục Lucia Bola rời Chủng Viện về thị trấn Balingsag, tỉnh Misamis Oriental, thuộc hòn đảo Mindanao, để nghỉ lễ Noel. Và sau đó ngài bị mất tích. Mọi người tìm cách liên lạc với ngài nhưng bặt vô âm tín. Một người cháu của ngài cho biết, vào lúc 3 giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 2006, ngài đi làm phép nhà cho một gia đình tại Lagonglong, nhưng sau đó không thấy ngài trở về.

Cảnh sát trưởng của Misamis Oriental, ông Lyndel Desquitado, cho biết ông đã ra lệnh truy lùng tất cả các nơi có nghi ngờ và để ý đến các nhóm khủng bố thường hay bắt cóc người, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được manh mối gì.

Trong những năm qua, đã có rất nhiều linh mục tại miền Nam Philippines bị bắt cóc hay bị giết bởi những nhóm Hồi Giáo cực đoan thuộc tổ chức khủng bố của Abu Sayyaf, một trong những thành phần khủng bố quốc tế của mạng lưới Al Qaeda. Mindanao là một hòn đảo ở miền Nam Philippines, nơi đây thường có những mật khu hoạt động của các nhóm khủng bố Hồi Giáo cực đoan.

Ngày 3 tháng Giêng năm 2007, gia đình của linh mục Lucia Bola đã đích thân tìm gặp thị trưởng Cagayan de Ora, ông Vicente Emano, để nhờ ông giúp đỡ. Gia đình đã kể cho thị trưởng biết rằng, các anh và chị của Linh Mục Lucia Bola cũng đã bị các nhóm Hồi Giáo cực đoan giết chết trong các vụ khủng bố khác nhau vào năm 1982 và vào năm 1983.

 Phát ngôn viên của Tổng Giáo Phận Cagayan De Ora, Ðức Ông Abacahin, cho biết: "Chúng tôi cũng đang tìm hết mọi cách có thể để tìm cho được linh mục Lucia Bola". Giáo phận cũng kêu gọi các cơ quan chính phủ và toàn thể dân chúng hợp tác để tìm kiếm linh mục bị mất tích này. Qua phương tiện truyền thanh cũng như truyền hình, Ðức Ông Abacahin đã lên tiếng kêu gọi những ai đã bắt cóc linh mục Luica Bola hãy liên lạc với giáo phận, ngài nói: "Chính tôi sẽ đích thân đi đến tất cả những nơi nào mà quý vị (nhóm bắt cóc) muốn tôi đi đến, tôi chỉ mong ước là có thể mang Linh Mục Lucia Bola trở về lại bình an".

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page