Sứ Ðiệp Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

gởi cho Cuộc Gặp Gỡ Giới Trẻ Âu Châu

do Cộng Ðoàn Taizé tổ chức tại Croat

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI gởi cho Cuộc Gặp Gỡ Giới Trẻ Âu Châu do Cộng Ðoàn Taizé tổ chức tại Zagreb, bên Croat, từ ngày 28 tháng 12 năm 2006 cho đến mùng 1 tháng Giêng năm 2007.

(Radio Veritas Asia 24/12/2006) - Quý vị và các bạn thân mến, hằng năm, cứ vào mỗi dịp cuối năm cũ đầu năm mới, Cộng Ðoàn Ðại Kết Taizé đều có tổ chức cuộc Gặp Gỡ Giới Trẻ Âu Châu, tại một thành phố nổi tiếng ở Âu Châu.

Năm nay, từ ngày 29 tháng 12 năm 2006 cho đến mùng 1 tháng Giêng năm 2007, cuộc gặp gỡ giới trẻ âu châu được Cộng Ðoàn Taizé tổ chức tại Zagreb, bên Croat.

Ðể ghi dấu biến cố này, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, qua đức hồng y Tarcisio Bertonê, Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã gởi đến Cộng Ðoàn Taizé một sứ điệp bằng tiếng Pháp, với nội dung như sau:

 

Thân gởi các bạn trẻ quy tụ với nhau tại Zagreb,

Ðức Thánh Cha cầu chúc tất cả các bạn luôn ý thức mỗi ngày một hơn về tầm quan trọng của tình huynh đệ giữa tất cả mọi người và về thái độ cởi mở cần thiết đối với tất cả mọi người xung quanh.

Như thế, trong sự chú ý đã được canh tân đối với kẻ khác, chúng con mang đến phần đóng góp của mình cho việc thiết lập những tương quan huynh đệ hơn, ngõ hầu trên toàn thể trái đất, đại gia đình nhân loại là một thực tại cụ thể, trong đó mọi người được đón tiếp, được yêu thương vì chính họ, được nhìn nhận và tôn trọng như là con cái của Thiên Chúa. Trong miền đất Croat, được ghi dấu trong những năm qua bởi những cuộc xung đột, chúng con là dấu chỉ cho niềm hy vọng mới, và chúng con chứng tỏ rằng chúng con, những người trẻ, chúng con muốn có một nhân loại mới, được xây dựng trên sự nhìn nhận tất cả mọi người, bất luận họ thuộc về quốc tịch nào và tôn giáo nào. Với tư cách là những người kitô, được ghi dấu bởi cùng một bí tích Rửa Tội làm cho chúng con tất cả trở thành con cái của cùng một Cha, chúng con được mời gọi biểu lộ rằng sứ điệp phúc âm là sứ điệp phổ quát và đến với mọi người trên con đường cuộc đời của họ. Bởi cái nhìn của chúng con hướng đến kẻ khác, bởi sự chú ý của chúng con đến từng người, ước gì chúng con làm cho Chúa Kitô hiện diện; Người là Ðấng mời gọi chúng con hãy yêu thương và hành động như Người đã nêu gương. Chính làm như thế mà chúng con sẽ thật sự được tự do và sống trách nhiệm của chúng con, trên bình diện nhân bản và kitô.

Khi trao phó chúng con cho lời khẩn cầu của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ của các tín hữu, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI chân thành ban phép lành toà thánh cho chúng con, cũng như cho các Sư Huynh của Cộng Ðoàn Taizé, cho tất cả mọi người đứng ra tổ chức cuộc hành hương gặp gỡ này, cho các chủ chăn và các tín hữu đón tiếp chúng con và cho gia đình của chúng con.

Ấn ký

Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Toà Thánh.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ, -- Apic, --- số phát hành cho ngày 21 tháng 12 năm 2006, thì ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng 40 ngàn bạn trẻ Âu Châu, tham dự cuộc gặp gỡ. Ðây là cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thứ 29, do sáng kiến tổ chức của Cộng Ðoàn Taizé.

Ðược biết Cộng Ðoàn Taizé đã được thày Roger Schutz thành lập. Và chính Thầy Roger đã bị một nguời nữ mắc bệnh tâm thần đâm chết ngày 16 tháng 8 năm 2005, trong khi Thầy cầu nguyện cùng với cộng đoàn, trong Nhà Nguyện của Cộng Ðoàn ở Taizé. Thầy Alois, người công giáo Ðức, quê ở Stuttgart, là người kế vị lãnh đạo cộng đoàn Taizé, sau khi Thầy Roger qua đời.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page