Các Trại Phong Phía Bắc Việt Nam

Chúc Mừng Ðại Chủng Viện Hà Nội

Nhân Dịp Lễ Giáng Sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Trại Phong Phía Bắc Chúc Mừng Ðại Chủng Viện Hà Nội Nhân Dịp Lễ Giáng Sinh.

Hà Nội, Việt Nam (21/12/2006) - Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2006, đại diện các Ban Giám đốc và bệnh nhân sáu trại phong miền Bắc Việt Nam đã về thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Ban Giám đốc và Chủng sinh Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội.

Sự có mặt trong bữa cơm trưa tại Ðại Chủng Viện của hơn 30 vị đại diện gồm các giám đốc, chủ tịch Ban quản trị và các cán bộ công nhân viên của sáu Bệnh viện phong miền Bắc làm không khí dâng trào niềm vui. Niềm vui của sự gặp lại. Niềm vui của sự sẻ chia. Sự kiện đại diện các trại phong đến thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh còn đánh dấu một phản hồi tích cực từ chương trình mục vụ của các Chủng sinh. Sáu trại phong được các Chủng sinh đến giúp là: Văn Môn tỉnh Thái Bình, Chí Linh tỉnh Hải Dương, Phú Bình tỉnh Thái Nguyên, Quả Cảm tỉnh Bắc Ninh, Ba Sao tỉnh Hà Nam và Quốc Oai tỉnh Hà Tây.

Trong nghi thức chào mừng thân mật trước bữa cơm, Bác sĩ Bùi Huy Thiện, giám đốc bệnh viện phong da liễu Văn Môn - Thái Bình đã đại diện cho sáu trại phong bày tỏ lòng biết ơn đối với các Bề trên cùng các Chủng sinh đã quan tâm, giúp đỡ các bệnh nhân phong về nhiều phương diện, nhất là phương diện tinh thần. Ông nói: Chính sự quan tâm và "chạnh lòng thương" của Ðức Tổng, của các cha Bề trên và của Chủng sinh đã đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười, sự an ủi cho những người bệnh cũng như cho con em họ. Ban giám đốc và bà con bệnh nhân phong của các trại rất mong muốn được các Bề trên tiếp tục cho các Chủng sinh về phục vụ tại các trại nhiều hơn và lâu hơn nữa trong những năm tới.

Cùng một tâm tình yêu mến các thầy và cám ơn các Bề trên, bác Hải - chủ tịch Ban quản trị trại phong Phú Bình đến với tư cách là đại diện cho các bệnh nhân chia sẻ: "Là một bệnh nhân phong, chúng con nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ của các Cha, các thầy, các sơ và các bác sĩ. Chúng con xin đón nhận mọi sự ưu ái mà mọi người đã đem lại cho bệnh nhân chúng con và mong ước tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ðức Tổng và mọi người trong thời gian tới". Bác Hải cũng là một bệnh nhân phong nên đã cảm nhận được hơn ai hết những gì các Chủng sinh đã để lại trong lòng người bệnh khi đến giúp đỡ họ. Bác nói tiếp với giọng xúc động: "Không hiểu các thầy có cái gì mà hấp dẫn, lôi cuốn các cụ và các cháu quá. Khi chúng con xuống đây mọi người bắt đền chúng con vì thấy các thầy đi lâu quá không về. Chúng con mong muốn Ðức Tổng và các Cha cho các thầy thường xuyên lui tới với các trại phong chúng con, nhất là trong các dịp hè. Ai cũng mong được gặp các thầy vì mỗi khi các thầy đến làm cho các cụ được thêm ấm lòng, bớt đi sự cô đơn, sự bất hạnh trong cuộc sống. Các em thiếu nhi thì vui hơn và có cơ hội được học tập nhiều thứ".

Trong lời đáp từ với quý khách, cha giám đốc Laurenxô Chu Văn Minh đã đại diện cho gia đình Ðại Chủng Viện Hà Nội bày tỏ niềm vui được đón tiếp các vị đại diện. Ngỏ lời với các giám đốc, bác sĩ cùng quý khách về mối quan hệ cũng như ý nghĩa của sự gặp gỡ giữa các trại phong và Chủng viện, Cha giám đốc nói: "Ðây là bữa cơm gia đình. Quý vị là bác sĩ về thể xác còn các linh mục, các thầy là bác sĩ về tâm hồn. Cả hai chúng ta cùng nhau xoa dịu những vết thương, những khiếm khuyết nơi thể xác và tâm hồn của người bệnh. Hôm nay là ngày chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Ước sao Chúa hiện diện giữa chúng ta và hồng ân của Chúa tràn ngập giữa chúng ta. Tôn giáo chúng tôi tin Thiên Chúa là tình yêu và tất cả chúng ta có một Cha trên trời. Hiện diện hôm nay có cả những người bên tôn giáo và quý khách. Có Ðức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, cha Tổng Ðại diện, các Cha giáo của các Chủng viện khắp Bắc - Trung - Nam, và cùng với các vị là đại diện sáu trại phong toàn miền Bắc. Có thể nói, cả tôn giáo và xã hội cùng đồng hành với nhau để phục vụ. Ðó cũng là niềm vui để kết chặt tình yêu Thiên Chúa giữa chúng ta".

Cha giám đốc Laurenxô cũng cám ơn các Ban giám đốc và các đại diện bệnh nhân của sáu trại phong toàn miền Bắc đã về thăm và chúc mừng gia đình Chủng viện nhân ngày Lễ Giáng sinh. Cám ơn các trại phong đã tạo điều kiện để các Chủng sinh được đến chia sẻ với người bệnh. Về việc này, ngài nhấn mạnh: Ðến với các bệnh nhân, không chỉ đưa lại niềm vui, niềm an ủi cho người bệnh nhưng chính các Chủng sinh cũng nhận được niềm vui và nhiều bài học quý giá cho hành trang linh mục sau này. Không phải chỉ các Chủng sinh mới cho đi tình cảm, tri thức của mình nhưng các trại phong cũng cho lại rất nhiều điều. Ðó là mối giây liên kết như một gia đình mà chính các bệnh nhân, các em các cháu và mỗi Chủng sinh đều cảm nhận được.

Buổi gặp gỡ thân mật và ấm cúng trong bầu khí Giáng sinh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho quý khách và gia đình Ðại Chủng Viện. Mọi người cùng trao cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp và cùng sưởi ấm lại tình yêu thương liên kết trong bài hát mừng Giáng sinh đầy vui tươi.

 

Vũ Khương

Ban thông tin Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page