Ðức Thánh Cha tặng 1 triệu euro

cho Vị Quản Thủ Thánh Ðịa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha tặng 1 triệu euro cho Vị Quản Thủ Thánh Ðịa.

Tin Giêrusalen (Zenit 20/12/2006) - Thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2006, Ðức Tổng Giám Mục Josaef Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm" đã trao cho Linh Mục dòng Phanxicô Pierbattista Pizzaballa, quản thủ Thánh Ðịa, tấm ngân phiếu trị giá 1 triệu euro (khoảng 1.3 triệu mỹ kim), trước sư hiện diện của Hội Ðồng Giáo Xứ Nazareth.

Ðức Tổng Giám Mục Josef Cordes đã giải thích nguồn gốc của số tiền lớn này như sau: "Số tiền đã được quyên góp bên Ðức nói chung, và cách riêng tại miền Bavaria, miền Nam Ðức, do sáng kiến của các giáo phận Munich, Passau và Regensburg, nhân chuyến Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI về thăm quê sinh trưởng của ngài, hồi tháng 9 năm 2006."

Sau đó, số tiền được dâng cho Ðức Thánh Cha, và ngài trao lại cho Hội Ðồng "Ðồng Tâm", thường được biết đến với danh gọi đặc biệt là "cơ quan bác ái" của Ðức Thánh Cha. Tiếp đến, Hội Ðồng Toà Thánh Ðồng Tâm tìm một dự án có thể hưởng số tiền dâng cúng này. Ðúng lúc đó, linh mục Quản Thủ Thánh Ðịa đến tìm sự giúp đỡ tài chánh để mở Trung Tâm Mục Vụ rộng hơn cho giáo xứ Nazareth, tại Thánh Ðịa. Thế là, số tiền 1 triệu Euro được trao tặng cho giáo xứ Nazareth, hôm thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2006. Ðức Tổng Giám Mục Josef Cordes giải thích thêm như sau: "Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI muốn chứng tỏ sự ủng hộ của ngài đối với anh chị em kitô tại Thánh Ðịa. Quê huơng của Chúa Kitô không nên để cho bị biến thành một bảo tàng viện, vì không còn người kitô hiện diện ở đó nữa."

Linh Mục dòng Phanxicô Pierbattista Pizzaballa, quản thủ Thánh Ðịa đã cám ơn Ðức Thánh Cha và những anh chị em công giáo Ðức vì món quà số tiền to lớn này. Cha cũng cho biết, cho đến nay, giáo xứ Nazareth chưa có được Trung Tâm Mục Vụ, để cống hiến cho anh chị em kitô tại đây một nơi sinh hoạt, gặp gỡ nhau và tổ chức những khoá huấn luyện. Cha cũng cho biết lễ đặt viên đá đầu tiên có lẻ sẽ được tổ chức vào tháng hai năm 2007 sắp đến.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page