Ðài Truyền Hình Italian chiếu bộ phim

Vị Giáo Hoàng Có Nụ Cười Tươi

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðài Truyền Hình Italian chiếu bộ phim "Vị Giáo Hoàng Có Nụ Cười Tươi".

Tin Roma (CWN 7/12/2006) - Ðài Truyền Hình RaiTre của Italy sẽ cho phát một bộ phim về cuộc đời của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô I vào chiều tối ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 12 năm 2006. Tựa đề của bộ phim là "Vị Giáo Hoàng Có Nụ Cười Tươi". Ðây là bộ phim thứ ba trong một loạt các bộ phim nói về "Lịch Sử các Ðức Giáo Hoàng của thế kỷ 20" được Ðài Truyền Hình RaiTre cho phát hình trong thời gian gần đây.


Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô I (sinh ngày 17/10/1912 và qua đời ngày 28/8/1978).


Bộ phim về Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô I sẽ trình chiếu lại những hoạt động của ngài từ lúc ngài còn là Giám Mục giáo phận Vittorio Veneto ở Italy, Ðức Cha Albino Luciani.

Ðức Albino Luciani sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại Forno di Casale (Belluno, bắc Ý). Thụ phong linh mục năm 1935, sau đó giữ chức phó giám đốc Chủng viện giáo phận cho đến năm 1954, năm ngài được bổ nhiệm làm Tổng đại diện giáo phận. Năm 1958, Ðức Gioan XXIII đặt ngài làm Giám mục Vittorio Veneto. Năm 1969, Ðức Phaolô VI bổ nhiệm làm Giáo chủ Venezia và năm 1973 thăng ngài lên bậc Hồng Y. Vào ngày 26 tháng 8 năm 1978, trong ngày thứ hai của Mật viện bầu Giáo Hoàng, các Hồng y tham dự đã bầu Ðức Hồng Y Albino Luciani, Giáo chủ Venezia, làm đức tân Giáo Hoàng, kế vị Ðức Phaolo VI, qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978. Ðức Giáo Hoàng mới nhận tên hiệu là Gioan Phaolô đệ nhất. Ðây là một sự kiện lịch sử lạ lùng, bởi vì từ trước tới giờ không có vị Giáo Hoàng nào nhận hai tên. Chính Ðức Gioan Phaolô đệ nhất giải thích ngày hôm sau trong buổi gặp gỡ đầu tiên với dân chúng tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói: "Tôi nhận tên là Gioan, để nhớ Ðức Gioan XXIII, đã bổ nhiệm tôi làm Giám mục giáo phận Vittorio Veneto, và Phaolô, để nhớ Ðức Phaolô VI, đã đặt tôi làm Hồng Y. Không phải tôi có "sự khôn ngoan" như Ðức Gioan XXIII và sự thông thái như Ðức Phaolô VI. Nhưng tôi thay thế các ngài và tôi sẽ quyết tâm theo đường lối Công đồng do các ngài đã khởi xướng".

Tiếc thay, Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolo I chỉ giới hạn trong 33 ngày. Ngài qua đời ngày 28 tháng 8 cũng năm 1978. Ðây là một trong các Triều Giáo Hoàng ngắn ngủi hơn cả trong lịch sử Giáo Hội.

Tiến trình phong chân phước cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô I cũng đã được bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 23 tháng 11 năm 2003 tại Belluno, miền Bắc nước Ý, sinh quán của Ðức Gioan Phaolô I. Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, tổng trưởng bộ Phong Thánh loan báo tin này tại nhà thờ chánh tòa Belluno và ngài đã nói như sau: "Ðức Gioan Phaolô I là một người đầy lòng thương xót với những kẻ biết ăn năn. Ngài làm những công việc bình thường trong đời sống, nhưng một cách hết sức đặc biệt".

Ðức Gioan Phaolô I là vị giáo hoàng tiền nhiệm của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tuy triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô I chỉ vỏn vẹn có 33 ngày, nhưng đã để lại một ấn tượng sâu sắc nơi Giáo hội Công giáo và các tín hữu công giáo trên toàn thế giới.

 

(Joseph Trương)

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page