Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thánh Giuse

Tại Tòa Giám Mục Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thánh Giuse Tại Tòa Giám Mục Bắc Ninh.

Bắc Ninh, Việt Nam (27/11/2006) - Chiều tối ngày 27.11.2006, bầu khí se lạnh của mùa đông dường như đã ấm lên khi có khoảng 400 giáo dân thuộc họ nhà xứ Bắc Ninh qui tụ về khuôn viên Tòa Giám mục tham dự Thánh lễ khánh thành tượng đài thánh Giuse - Thánh bảo trợ họ nhà xứ Bắc Ninh.


Tượng đài Thánh Giuse tại Tòa Giám Mục Bắc Ninh thành hình là do sự đóng góp tài chính và công sức của chính linh mục và giáo dân họ nhà xứ Bắc Ninh. Với gần 250 công lao động, những người giáo dân với tấm lòng nhiệt huyết và những bàn tay tài khéo đã xây dựng nên tượng đài và khuôn viên thật đẹp.


Tượng đài thành hình là do sự đóng góp tài chính và công sức của chính linh mục và giáo dân họ nhà xứ Bắc Ninh. Với gần 250 công lao động, những người giáo dân với tấm lòng nhiệt huyết và những bàn tay tài khéo đã xây dựng nên tượng đài và khuôn viên thật đẹp.

Linh mục Ðại diện Giáo phận và cũng là cha chính xứ Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh Ðaminh Nguyễn Văn Kinh chủ sự Thánh lễ. Ðầu Thánh lễ, Cha bày tỏ niềm vui mừng khi có một tượng đài thánh Giu-se đẹp đẽ, uy nghi tọa lạc ngay giữa khuôn viên Tòa Giám mục - đây cũng là ước nguyện của Ðức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến khi ngài còn sống. Trong tâm tình của tháng cầu hồn, Thánh lễ khánh thành tượng đài cũng là Thánh lễ để mọi người cầu nguyện cho Ðức cố Giám mục và các ân nhân trong Giáo phận đã qua đời.

Cha chủ tế đã lấy khẩu hiệu của Ðức cố Giám mục "xin cho chúng nên một" làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài giảng của ngài. Ngài nói: "Tất cả chúng ta quây quần chung quanh tượng đài hiệp dâng Thánh lễ đã làm nên một hình ảnh gia đình sum vầy yêu thương. Tòa Giám mục hôm nay trở thành một mái ấm cho tất cả mọi thành viên của họ nhà xứ Bắc Ninh. Trước đây, Ðức cố Giám mục luôn kiên định đi theo đường hướng xây dựng Giáo phận thành một đại gia đình hiệp nhất yêu thương, ở nơi đó, những người cha cương nghị trong gia đình sẽ là các thành viên của Hội Gia trưởng, những người mẹ hiền dịu sẽ là những thành viên Hội Mân Côi và những đứa con ngoan hiền sẽ là những thành viên của Ca đoàn, Giới trẻ, Giáo lí viên. Có như thế, mỗi gia đình sẽ thực sự là một Hội thánh tại gia thật sống động.

Ước mong sao, các gia đình chúng ta đã, đang và sẽ luôn lấy gia đình Thánh gia ở Nadarét làm khuôn mẫu lí tưởng để xây dựng gia đình mình. Nhìn lên thánh Giu-se, các người cha hãy noi gương, học tập ở Ngài một đức tin sâu thẳm, luôn nhạy bén nhận ra tiếng Chúa và mau mắn làm theo ý Người ngay trong những hoàn cảnh được coi là "đêm tối của đức tin" như việc Thánh Giuse đưa Ðức Mẹ trinh thai về nhà Ngài, hay việc đưa Ðức Mẹ và hài nhi Giêsu sang Ai Cập. Các người cha hãy xin thánh Giu-se chuyển cầu để có đủ năng lực che trở, bảo vệ và chăm sóc những thành viên trong gia đình mình như khi xưa thánh Giu-se che chở, bảo vệ Ðức Mẹ và con trẻ Giêsu.

Gia đình Nadaret xưa được gọi là "Thánh gia" không phải vì gia đình đó lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, không gặp khó khăn gì; mà vì gia đình đó luôn có Chúa Giê-su ở giữa gia đình, ở trong tâm hồn, trong con tim của mỗi thành viên trong gia đình. Có Chúa như thế, Người sẽ giúp các thành viên trong gia đình luôn biết sống yêu thương, luôn biết hi sinh quên mình đi để lo cho hạnh phúc của các thành viên khác. Dù cho gia đình có gặp những khó khăn trong cuộc đời, nhưng với tấm lòng chan chứa niềm tin và tình yêu, mọi người sẽ cùng chung chia niềm đau, cùng dìu nhau vượt gian khó. Và như thế, tất cả đau khổ sẽ trở thành những niềm đau êm ái, ngọt ngào. Gia đình vẫn có thể rộn rã tiếng cười hạnh phúc ngay trong những gian nan vất vả.


Linh mục Ðại diện Giáo phận và cũng là cha chính xứ Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh Ðaminh Nguyễn Văn Kinh chủ sự Thánh Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thánh Giuse Tại Tòa Giám Mục Bắc Ninh.


Xin thánh Giuse - Thánh Bảo trợ của Giáo hội Việt Nam, Bảo trợ của họ nhà xứ Bắc Ninh - chuyển cầu cho mọi gia đình chúng con biết hết lòng tin yêu Chúa và tin yêu nhau."

Sau Thánh lễ, Ông trùm đại diện cho họ nhà xứ đã vui mừng dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa và tri ân Ðức cố Giám mục. Ông cũng chân thành ghi ơn cha xứ, cha phó và quí vị ân nhân cùng anh em Họ Gia Trưởng đã đóng góp tài chính và công sức để xây dựng tượng đài. Sau đó, toàn thể cộng đoàn đã lưu lại dùng tiệc trà chia sẻ niềm vui với họ nhà xứ.

 

Nguyễn Xuân Trường

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page