ÐTC kêu gọi cầu nguyện

cho chuyến viếng thăm tông đồ của ngài

tại Thổ Nhỉ Kỳ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI kêu gọi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm tông đồ của ngài tại Thổ Nhỉ Kỳ.

Tin Vatican (Vat 26/11/2006) - Trưa Chúa Nhật 26 tháng 11 năm 2006, lễ Chúa Kitô Vua, sau khi đã đọc Kinh Truyền Tin và ban phép lành cho dân chúng, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã nói đến chuyến viếng thăm của ngài tại Thổ Nhỉ Kỳ như sau:


ÐTC Beneđitô XVI (ở giữa) cùng với Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone (bên phải) được Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan (bên trái) của Thổ Nhỉ Kỳ tiếp đón tại Phi Trường Quốc Tế Esemboga của thủ đô Ankara.


Anh chị em thân mến,

Như anh chị em đã biết, trong những ngày sắp tới, Tôi sẽ đi thăm Thổ Nhỉ Kỳ. Ngay từ bây giờ, Tôi muốn gởi lời chào thân tình đến dân tộc Thổ Nhỉ Kỳ thân mến, rất phong phú về lịch sử và về văn hoá; tôi xin nói lên những tâm tình tôn trọng và tình bạn chân thành với dân tộc Thổ Nhỉ Kỳ và với những vị đại diện của dân tộc. Với niềm xúc động mạnh, Tôi chờ đợi được gặp cộng đoàn công giáo nhỏ bé, và luôn hiện diện trong tâm hồn tôi; và Tôi cũng xúc động chờ đợi được kết hiệp trong tình huynh dệ với Giáo Hội chính thống, nhân dịp lễ kính thánh tông đồ Anrê. Với lòng tin tưởng, Tôi bước theo vết chân của những vị tiền nhiệm đáng kính Phaolô VI và Gioan Phaolô II; và Tôi khẩn xin sự bảo vệ của Chân Phước Gioan 23, Ðấng đã là Khâm Sứ Toà Thánh tại Thổ Nhỉ Kỳ trong vòng 10 năm và là Ðấng có lòng yêu thương và tôn trọng đối với quốc gia Thổ Nhỉ Kỳ. Tôi xin tất cả anh chị em hãy đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện, ngõ hầu cuộc hành hương này có thể mang đến tất cả những hoa trái như ý Chúa muốn."

Ðược biết vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba 28 tháng 11 năm 2006, giờ Roma, tức lúc 3 giờ chiều giờ Việt Nam, ÐTC lên máy bay đi thăm Thổ Nhỉ Kỳ. Ðường bay qua không phận các quốc gia Italia, Albani và Hy Lạp, rồi đến Thổ Nhỉ Kỳ. Cùng tháp tùng trên máy bay với ÐTC, có khoảng 70 ký giả, và phái đoàn quý đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, và những cộng tác viên thân cận. Máy bay Airbus 321 của hãng hàng không Alitalia đưa ÐTC đến Phi Trường Quốc Tế Esemboga của thủ đô Ankara lúc 13 giờ cùng ngày.


ÐTC đặt vòng hoa bên Ðài Kỷ Niệm Ataturk.


Tại Phi Trường, ÐTC sẽ được Thủ Tướng Thổ Nhỉ Kỳ tiếp đón, trước khi vị này lên đường đi dự cuộc họp của khối Nato, tại Estoni. Theo như thói quen của mọi vị quốc khách đến thăm Thổ Nhỉ Kỳ, từ phi trường ÐTC đi thẳng đến Ðài Kỷ Niệm Ataturk, Người Cha Già của Quốc Gia Thổ Nhỉ Kỳ thời hiện đại, cách phi trường 45 cây số. Sau đó, lúc 15 giờ, ÐTC đến dinh Tổng Thống để chào Tổng Thống Thổ Nhỉ Kỳ. Nghi thức tiếp đón chính thức sẽ diễn ra tại dinh Tổng Thống này. Và lúc 16.45, ÐTC gặp ngài chủ tịch Tôn Giáo Vụ, với sự hiện diện của những vị lãnh đạo cao cấp của Hồi Giáo Thổ Nhỉ Kỳ. Cuối ngày, ÐTC về nghỉ và qua đêm tại Toà Sứ Thần Toà Thánh tại thủ đô Ankara.

Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết của ngày viếng thăm đầu tiên này trong chuơng trình phát thanh lần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page