Bài Giảng của ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

trong thánh lễ bổ nhiệm tân chánh xứ

cha Phêrô Mai viết Thắng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Giảng của Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ bổ nhiệm cha xứ mới Phêrô Mai viết Thắng, tại Nội Bài 14-11-2006.

Chúa Thánh Thần, Ðấng Khai Mở.

Lc 4, 14-21

(Lễ nhận xứ của cha Phêrô Mai viết Thắng tại Nội Bài 14-11-2006)


Việc nhận xứ của linh mục Thắng có chi tiết khá đặc biệt: người bổ nhiệm cha về coi sóc hai giáo xứ là Ðức Cố giám mục Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến, và người chủ sự Thánh lễ nhận xứ của cha lại là Ðức Ðức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt, Giám quản giáo phận.


Thật ý nghĩa khi chọn cử hành lễ Chúa Thánh Thần trong dịp Cha Xứ mới nhận chức. Vì Chúa Thánh Thần là Ðấng Khai Mở. Ðọc trong Kinh Thánh ta thấy:

Chúa Thánh Thần là Ðấng Khai Mở thời kỳ sáng tạo. Sách Sáng Thế thuật lại: "Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Ðất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước". (St 1,1-2). Với Thần linh Thiên Chúa, vũ trụ thành hình khai mở thời kỳ sáng tạo.

Chúa Thánh Thần là Ðấng Khai Mở thời kỳ cứu độ khi cho Ðức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng trinh khiết. Và khai mở thời kỳ cứu độ như Chúa Giêsu công nhận: "Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa" (Lc 4,18-19).

Chúa Thánh Thần là Ðấng Khai Mở thời kỳ Giáo hội. Với ơn Chúa Thánh Thần, các Tông đồ hăng hái mở cửa ra đi rao giảng Tin mừng. Với ơn Chúa Thánh Thần, các ngài qui tụ muôn dân thành Giáo hội. Với ơn Chúa Thánh Thần, các cộng đoàn mau chóng thành hình, phát triển mạnh mẽ làm thành Giáo hội sơ khai.

Chúa Thánh Thần là Ðấng Khai Mở lòng trí. Trong ngày lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần khai mở lòng trí các thánh Tông đồ để các ngài hiểu biết Lời Chúa. Ngài khai mở lòng trí người nghe để họ hiểu Tin Mừng, dù họ là những người nước ngoài, nhưng được ơn Chúa Thánh Thần, vẫn hiểu lời các Tông đồ rao giảng. Ngài cũng khai mở lòng trí người nghe để họ sẵn sàng đón nhận Tin Mừng. Nên trong bài giảng đầu tiên của thánh Phêrô đã có 3 nghìn người trở lại. Ngài khai lòng mở trí để các tín hữu sơ khai yêu thương nhau, sẵn sàng từ bỏ của cải riêng tư làm của chung, làm thành một Giáo hội vững mạnh, có sức thu hút và thuyết phục mãnh liệt.

Hình ảnh các Tông đồ mở tung cánh cửa Phòng Tiệc ly, ra đi rao giảng Tin Mừng làm cho ta liên tưởng đến hình ảnh Cha Xứ mới nhận chức hôm nay. Ðức Cha trao chìa khóa nhà thờ cho Cha Xứ mới để từ nay Cha Xứ mới sẽ mở rộng cánh cửa Giáo hội đón tiếp mọi người vào Nhà Chúa. Ðức Cha trao cho Cha Xứ mới giếng rửa tội, để từ nay Cha Xứ mới mở cửa ngục âm ty, đưa các linh hồn bị ảnh hưởng của tội nguyên tổ trở về làm con Thiên Chúa. Ðức Cha trao cho Cha Xứ mới tòa giải tội, để từ nay Cha Xứ mới mở xiềng xích tội lỗi, giải thóat linh hồn con người khỏi ách nô lệ tội lỗi, ma quỉ. Ðức Cha trao chìa khóa Nhà Chầu cho Cha Xứ mới để Cha Xứ mới dẫn đưa mọi người đến với Chúa, đưa mọi người vào trong cung lòng Thiên Chúa, mở cửa tấm lòng Thiên Chúa để Thiên Chúa đổ tràn ơn phúc cho giáo xứ. Ðức Cha trao chuông nhà thờ cho Cha Xứ mới để Cha giật chuông loan báo ơn cứu độ, qui tụ mọi người đến lãnh nhận hồng ân của Chúa.

Với tiếng chuông ngân vang, việc nhận xứ hôm nay loan báo khai mở một thời kỳ mới. Xin Ơn Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trên Cha Xứ mới để cha khai mở thời kỳ sáng tạo mới, đổi mới Giáo xứ nên hình ảnh của Giêrusalem trên trời. Với ơn Chúa Thánh Thần, Cha Xứ mới sẽ khai mở thời kỳ cứu độ, loan Tin Mừng, giải thoát chúng ta khỏi mọi xiềng xích tội lỗi, phá tan đi mọi bóng tối buồn bã u sầu, đem đến cho Giáo xứ ánh sáng niềm vui và bình an của Chúa. Với ơn Chúa Thánh Thần, Cha Xứ mới sẽ khai mở lòng trí chúng ta, mọi người cả lương lẫn giáo ở chung quanh đây, để chúng ta hiểu biết và đón nhận Tin Mừng, đón nhận Chúa và đón nhận nhau, đón nhận mọi người anh em chung quanh chúng ta. Với ơn Chúa Thánh Thần, giáo xứ chúng ta sẽ trở thành một giáo xứ đạo đức sốt sắng, đoàn kết thương yêu, và hăng hái ra đi rao giảng Tin mừng cho mọi người chung quanh.

Giờ đây chúng ta cùng tham dự nghi thức Nhận Xứ của Cha Xứ Mới để cầu nguyện cho Cha Xứ mới và cho Giáo xứ chúng ta được đầy Ơn Chúa Thánh Thần khai mở một thời kỳ mới.

 

Bắc Ninh, ngày 14/11/2006

Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Giám quản Giáo Phận Bắc Ninh

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page