Thánh lễ Chúa Nhật 19/11/2006

cho các thành viên của hội nghị APEC

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Thánh Lễ Chúa Nhật 19/11/2006 tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội cho các thành viên của hội nghị APEC.

Tin Việt Nam (17/11/2006) - Việt Nam đón tiếp các phái đoàn kinh tế của các quốc gia thành viên đến tham dự Hội Nghị thượng đỉnh của Tổ Chức Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương gọi tắt là APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2006. Việt Nam là thành viên thứ 150 của Tổ Chức APEC.


Tổng Thống George W. Bush của Hoa Kỳ đã nhận hoa trong buổi lễ đón tiếp của Chủ Tịch Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết.


Tổng Thống George W. Bush của Hoa Kỳ đã ghé thăm Moscow và Singapore trước khi đến Việt Nam tham dự Hội Nghị. Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Bush, ông Stephen Hadley, cho biết, trong thời gian Tổng Thống Bush tham dự Hội Nghị tại Việt Nam, ông cũng sẽ tham dự một buổi lễ cầu nguyện đại kết tại một Nhà Thờ Công Giáo ở Cửa Bắc, Hà Nội cùng các tín đồ Công Giáo và Tin Lành. Năm 2005, khi thăm Trung Quốc, tổng thống Bush cũng dự lễ cầu nguyện tại một Nhà Thờ ở Trung Quốc.

Bà Tổng thống Arroyo của Phi Luật Tân cũng đã dẫn một phái đoàn gồm 5 dân biểu phụ nữ để đến Hà Nội tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC và các cuộc họp kinh tế khác. Tại Hà Nội, Tổng Thống Arroyo, với tư cách là chủ tọa Thượng đỉnh APEC năm nay sẽ đưa ra vấn đề thế đứng của Á châu về vấn đề tự do mậu dịch và an ninh trong vùng. Bà Tổng thống Phi luật tân cũng sẽ đọc diễn văn chính để kết thúc hội nghị thượng đỉnh APEC vào chiều thứ Bảy 18/11/2006. Vào sáng Chúa Nhật 19/11/2006, trước khi tham dự buổi tĩnh tọa với các nhà lãnh đạo APEC, bà Tổng thống Arroyo sẽ cùng phái đoàn Phi Luật Tân đến nhà Nguyện của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội để tham dự thánh lễ Chúa Nhật do cha Giám đốc Ðại Chủng Viện chủ tế. Buổi trưa sẽ có bữa tiệc khoản đãi các vị lãnh đạo APEC và sau đó chụp hình lưu niệm. Cuối cùng là đọc tuyên ngôn chính về thành quả của buổi họp thượng đỉnh APEC lần này.

Tổng thống Mỹ George W. Bush, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào và Tổng thống Nga Vladimir Putin thuộc trong số các lãnh đạo quốc tế cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC.

Cho đến ngày 17/11/2006, trưởng đoàn của hầu hết các phái đoàn kinh tế của các quốc gia đã có mặt ở Hà Nội để sẵn sàng tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC. Riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Hà Nội vào sáng ngày 18/11/2006.

Sau đây là Danh sách các trưởng đoàn của các phái đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hà Nội:

1. Australia (Úc): Thủ tướng John Howard;

2. Brunei: Quốc vương Hassannas Bolkia;

3. Canada: Thủ tướng Stephen Harper;

4. Chile: Tổng thống Michelle Bachelet;

5. Ðài Loan: ông Morris Chang, chủ tịch Tập đoàn Công nghệ bán dẫn;

6. Hàn Quốc: Tổng thống Roh Moo Hyun;

7. Hong Kong: Trưởng đặc khu hành chính Donald Tsang;

8. Indonesia: Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono;

9. Malaysia: Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi;

10. Mexico: Bộ trưởng Kinh tế Garcia de Alba;

11. Hoa Kỳ (Mỹ): Tổng thống George W. Bush;

12. New Zealand: Thủ tướng Helen Clark;

13. Nga: Tổng thống Vladimir Putin;

14. Nhật Bản: Thủ tướng Shinzo Abe;

15. Papua New Guinea: Thủ tướng Michael Thomas Somare;

16. Peru: Phó tổng thống thứ nhất Luis Giampietri Rojas;

17. Philippines: Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo;

18. Singapore: Thủ tướng Lý Hiển Long;

19. Thái Lan: Thủ tướng Surayud Chulanont;

20. Trung Quốc: Chủ tịch Hồ Cẩm Ðào.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page