Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Nga

cám ơn Ðức Thánh Cha về khoản tiền trợ giúp

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Nga cám ơn Ðức Thánh Cha về khoản tiền trợ giúp.

Tin Moscow, Nga (CWN 17/11/2006) - Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Nga đã gửi một văn thư cám ơn Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI về khoản tiền trợ giúp để sửa chữa lại ngôi Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Hội Chính Thống bị hư hại vì một trận hỏa hoạn.


Một trận hỏa hoạn đã xảy ra vào ngày 25 tháng 8 năm 2006 đã làm cho đỉnh mái ngôi Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Thánh Thần của Chính Thồng Giáo, ở Petersburg, Nga Sô, bị cháy và hư hại nặng nề.


Ðược biết, Ðức Thánh Cha đã gửi biếu Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga một khoản tiền 10,000 Euro để trợ giúp công việc sửa chữa lại ngôi Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Ba Ngôi ở thành phố Petersburg, Nga Sô, vì một trận hỏa hoạn đã xảy ra vào ngày 25 tháng 8 năm 2006 đã làm cho đỉnh mái nhà thờ bị cháy và hư hại nặng nề. Trong một văn thư được gửi cho Ðức Thánh Cha vào ngày 16 tháng 11 năm 2006, Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Nga đã cám ơn Ðức Thánh Cha về những giúp đỡ này. Ðức Thượng Phụ nhận thấy sự trợ giúp của Ðức Thánh Cha như là "một dấu hiệu thân thương" của Giáo Hội Công Giáo đối với Giáo Hội Chính Thống.

Ðức Thượng Phụ cho biết, công việc sửa chữa lại ngôi Nhà Thờ Chính Tòa là một việc rất cần thiết đối với giáo dân Chính Thống Giáo, vì đây là một "kiến trúc tổng thể duy nhất" từ thế kỷ 19. Ngài hy vọng rằng, sự trợ giúp của Ðức Thánh Cha sẽ là "một dấu hiệu gần gủi hơn của sự phát triển trong quan hệ giữa hai giáo hội".

Trong một bài trả lời phỏng vấn với ký giả của Tạp Chí "Paris Match", Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Nga cho biết, ngài sẽ cố gắng sắp xếp để một ngày nào đó sẽ có dịp "mặt gặp mặt" với Ðức Thánh Cha. "Ðiều này nếu xảy ra, thì tiện hơn hết có lẽ là tại một quốc gia thứ ba nào đó", ngài nói thêm, "và như thế, đây sẽ là một biến cố quan trọng lịch sử trong quan hệ giữa hai giáo hội".

Trong triều đại của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ðức Thượng Phụ Alexei đã từng thỏa thuận để gặp gỡ với Ðức Giáo Hoàng, ít nhất là đã hai lần. Nhưng cả hai lần hẹn này, theo quan niệm của Ðức Thượng Phụ, thì đều không thực hiện được cho đến khi Vatican đã hoàn toàn giải quyết những vấn đề mà Giáo Hội Chính Thống đang phàn nàn là Giáo Hội Công Giáo đang "chiêu dụ giáo hữu chính thống" tại các quốc gia có truyền thống Chính Thống Giáo. Trong dịp phỏng vấn với Tạp Chí "Paris Match" lần này, Ðức Thượng Phụ Alexis cũng phàn nàn một lần nữa về vấn đề này.

Sự sứt mẻ đáng tiếc giữa hai giáo hội cho đến nay vẫn chưa được hòa giải, tuy nhiều lần, Giáo Hội Công Giáo đã minh định rằng, sự hiện diện của các giáo sĩ Công Giáo tại Nga Sô chỉ là để phục vụ cho nhu cầu mục vụ cần thiết của các Tín Hữu Công Giáo tại đây chứ không bao giờ Giáo Hội Công Giáo có những hành động gì gọi là chiêu dụ các tín đồ Chính Thống Giáo cả.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page