Thổ Nhỉ Kỳ điều động 4,000 cảnh sát

để bảo vệ an ninh cho chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh Cha

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Chính quyền Thổ Nhỉ Kỳ điều động 4,000 cảnh sát để bảo vệ an ninh cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

Tin Thổ Nhỉ Kỳ (CWN 16/11/2006) - Ðể bảo đảm an ninh cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI tại Thổ Nhỉ Kỳ, từ ngày 28 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2006, chính quyền Thổ Nhỉ Kỳ điều động 4,000 cảnh sát gìn giữ trật tự và kiểm soát an ninh trên khắp mọi nẻo đường mà Ðức Thánh Cha sẽ đi qua. Tất cả những tụ điểm trên các lầu cao hay đồi núi hoặc các vùng ngoại ô chung quanh những địa điểm mà Ðức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm hay cử hành thánh lễ đều được bố ráp và lắp đặt các hệ thống Camera để theo dõi trong suốt chuyến viếng thăm. Chính Quyền Thổ Nhỉ Kỳ cũng đặc biệt chú ý kiểm soát chặt chẽ và điều hành toàn bộ những hoạt động của những lực lượng an ninh này.

Ðằng khác, chính quyền Thổ Nhỉ Kỳ cũng đã phê chuẩn cho các nhóm biểu tình được phép tụ tập để chống đối Ðức Thánh Cha, nhưng những nhóm biểu tình này chỉ được tụ tập trong chu vi những địa điểm mà Chính Quyền đã vạch định riêng. Chính quyền cho biết, cần phải phân ranh rõ ràng những khu vực của những nhóm Biểu Tình, để tránh những xung đột đáng tiếc có thể xảy ra.

Ông Ali Bardakoglu, chủ tịch Tôn Giáo Vụ của chính quyền Thổ Nhỉ Kỳ, người mà Ðức Thánh Cha sẽ gặp gỡ trong dịp viếng thăm lần này, nói với Nhật Báo "La Stampa" của Ý rằng, Tuy bài diễn văn của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI tại Regensburg đã tạo nên một vài chống đối nơi cộng đồng Hồi Giáo, nhưng ông hy vọng rằng, qua chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Thổ Nhỉ Kỳ, sẽ tạo nên những quan hệ tốt đẹp hơn giữa Ðức Thánh Cha và Hồi Giáo. Ông cũng hy vọng rằng, trong tương lai sẽ có nhiều tôn trọng và đối thoại tốt đẹp hơn.

Ðược biết, hiện đang có một vài nhóm nhỏ của Hồi Giáo tại Thổ Nhỉ Kỳ đang chống đối chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha. Họ cho rằng, sự gặp gỡ giữa Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI và Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Bartolomêô I của Chính Thống Giáo chỉ là một sự hợp tác giữa hai giáo hội Kitô để tạo nên sức mạnh đoàn kết hơn trong việc chống lại Hồi Giáo. "Teruman", một tờ nhật báo của Thổ Nhỉ Kỳ đã đăng trên trang nhất hình ảnh của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI và Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Bartôlômêô I với những câu có vẽ khích bác như sau: "Sự liên hiệp giữa hai vị lãnh đạo cao cấp của các giáo hội Kitô đang tấn công Hồi Giáo". Và một bài báo khác viết: "Ðây là Ðức Thượng Phụ" và "Ngài đang tấn công quyền lực của Thổ Nhỉ Kỳ bằng cách cho phép Khách Sạn Hilton trở thành ngôi thánh đường của các ký giả đến gặp Ðức Giáo Hoàng". Tờ báo này cũng vu cáo Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I là "có ý đồ thiết lập một quốc gia riêng trong một quốc gia" (a state within a state).

Sự thật, theo nguồn tin của Roma cho biết, điều đáng tiếc đã xảy ra là không một hãng truyền hình nào của Thổ Nhỉ Kỳ chịu nhận lo lắng về vấn đề truyền thông cho suốt chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha, và đã nhượng công tác này cho các hãng khác. Bởi vậy, tại hai địa điểm viếng thăm đầu tiên của Ðức Thánh Cha là Ankara và Ephêsô đều không khó phòng riêng cho các ký giả. Chỉ có tại địa điểm thứ ba là khi Ðức Thánh Cha viếng thăm Istanbul, thì chính Ðức Thượng Phụ phải tự sắp xếp lấy, nên ngài đã sắp xếp cho các ký giả phòng riêng ở Khách Sạn Hilton.

Ngoài một ít phản ứng chống đối của một vài nhóm nhỏ trên, các báo khác của Thổ Nhỉ Kỳ vẫn đều đăng tải những bài khác đầy khả quan hơn. Nhiều tờ báo của Thổ Nhỉ Kỳ trong mấy ngày này đăng tải những tin tức nói về tổ chức lực lượng cảnh sát gìn giữ an ninh cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha. Tất cả họ đều hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Thổ Nhỉ Kỳ sẽ làm lắng dịu sự căng thẳng giữa cộng đồng Hồi Giáo với Ðức Thánh Cha.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page