ÐTC nhắc lại giáo huấn của Thánh Phaolô

về Chúa Thánh Thần

Ðấng hiệp nhất các môn đệ Chúa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI nhắc lại giáo huấn của Thánh Phaolô về Chúa Thánh Thần, Ðấng hiệp nhất các môn đệ Chúa.

Tin Vatican (Vat. Và Apic 15/11/2006) - Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2006, ngỏ lời với khoảng 15 ngàn tín hữu và khách hành hương, tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, dưới bầu trời nắng đẹp, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trở lại một lần nữa với giáo huấn của thánh Phaolô. Tuần trước (thứ Tư mùng 8 tháng 11 năm 2006), ÐTC đã nói về vai trò trung tâm của Chúa Kitô trong đời sống đức Tin. Thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2006, ÐTC nhắc đến giáo huấn của thánh Phaolô về Chúa Thánh Thần. ÐTC đã nói như sau: "Thánh Phaolô, trong các thư của ngài cho các giáo đoàn, không những chỉ giải thích về vai trò linh động của Ngôi Ba Thiên Chúa, mà còn phân tích sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống các tín hữu"... Thánh Phaolô suy tư về tác động của Chúa Thánh Thần không những trên những hoạt động của tín hữu, mà còn trên thực thể căn cước của người kitô nữa." ÐTC nhắc lại lời quả quyết của thánh Phaolô: "Anh em không lãnh nhận tinh thần nô lệ, nhưng tinh thần nghĩa tử". Và ÐTC giải thích thêm: người kitô, trước khi hành động, thì đã là người kitô, đã có một sức sống nội tâm phong phú và có sức trổ sinh nhiều hoa trái, đặt họ vào trong tương quan với Thiên Chúa. Ðây là phẩm giá cao cả của tín hữu, phẩm vị không phải chỉ của một hình ảnh Thiên Chúa, nhưng còn là phẩm vị của con cái Thiên Chúa... Ðiều này đòi buộc người kitô dấn thân làm sao cho hồng ân lãnh nhận này trở thành thực thể sống động, điều hướng cách thức suy nghĩ, hành động và sống thực của người kitô. ÐTC cũng nhấn mạnh thêm rằng thánh Phaolô dạy chúng ta biết nếu không có Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta, thì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho đúng. Chúa Thánh Thần là linh hồn của linh hồn chúng ta... Ngài đưa chúng ta vào trong sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa; sự sống này là tình yêu. Và bởi vì tình yêu có sức mạnh hiệp nhất, nên Chúa Thánh Thần là Ðấng thiết lập sự hiệp nhất trong cộng đoàn các môn đệ của Chúa.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page