Cuộc họp đại kết giữa các Giám Mục Công Giáo

và Anh Giáo tại Anh Quốc

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Cuộc họp đại kết giữa các Giám Mục Công Giáo và Anh Giáo tại Anh Quốc.


Cuộc họp đại kết giữa các Giám Mục Công Giáo và Anh Giáo tại Anh Quốc, để kỷ niệm 40 năm biến cố lịch sử cuộc gặp gỡ vào năm 1966 giữa Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI của Giáo Hội Công Giáo và Ðức Tổng Giám Mục Michael Ramsey, Tổng Giám Mục Cantebury của Anh Giáo.


Tin Anh Quốc (CWN 14/11/2006) - Ngày 14 tháng 11 năm 2006, Các Giám Mục Công Giáo thuộc Hội Ðồng Giám Mục Anh Quốc tham dự cuộc họp đại kết với các Giám Mục Anh Giáo, để kỷ niệm 40 năm biến cố lịch sử cuộc gặp gỡ vào năm 1966 giữa Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI của Giáo Hội Công Giáo và Ðức Tổng Giám Mục Michael Ramsey, Tổng Giám Mục Cantebury của Anh Giáo.

Ðức Tổng Giám Mục Canterbury hiện nay của Anh Giáo là Tiến Sĩ Rowan William, sẽ cùng hợp tác điều hành cuộc họp với vị lãnh đạo cao cấp của Giáo Hội Công Giáo tại Anh Quốc là Ðức Hồng Y Cormac Murphy O' Connor, Tổng Giám Mục Westminster. Có khoảng 70 Giám Mục, gồm 30 Giám Mục của Công Giáo và 40 Giám Mục của Anh Giáo, tham dự cuộc họp. Trong các bài diễn văn khai mạc cuộc họp đại kết, các đại biểu của hai giáo hội Công Giáo và Anh Giáo đều bày tỏ tinh thần hiệp nhất, sẵn sàng hợp tác làm tròn trách nhiệm và cùng nhau Rao Giảng Tin Mừng, phục vụ dân chúng trong đất nước của mình.

Ðể hàn gắn lại những vét rạn nứt từ nhiều năm qua giữa hai giáo hội Công Giáo và Anh Giáo, và đặc biệt những ngăn trở do những quyết định gần đây của Giáo Hội Anh Giáo về vấn đề phong chức Linh Mục cho Nữ giới và cho những người Ðồng Tính Luyến Ái, một sự việc đã gây nhiều chia rẽ trong chính nội bộ Giáo Hội Anh Giáo, Các Giới Lãnh Ðạo của hai giáo hội Công Giáo và Anh Giáo đều sẵn sàng chuẩn bị chu đáo cho cuộc thảo luận dài 2 ngày lần này tại thành phố Leeds, (Leeds là thủ phủ của Quận Yorkshire, một Quận lớn nhất của Anh Quốc). Cả hai giáo hội đều đồng ý rằng cần phải đối thoại để có được một sự hiệp thông vững chắc và gần gũi nhau hơn.

Cuộc họp Ðại Kết giữa hai Giáo Hội Công Giáo và Anh Giáo tại Anh quốc lần này, được diễn ra 1 tuần trước khi Tiến Sĩ Rowan William, Tổng Giám Mục Canterbury của Anh Giáo, sẽ đi Rôma để gặp gỡ Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI vào ngày 23 tháng 11 năm 2006. Ðây là cuộc gặp gỡ chính thức lần đầu tiên, giữa một vị lãnh đạo cao cấp của Giáo Hội Anh Giáo với vị Giáo Hoàng đương kim Ðức Beneđitô XVI của Giáo Hội Công Giáo. Tuy trước đây, sau thánh lễ Nhậm Chức Giáo Hoàng của Ðức Thánh Cha Bêneđitô XVI, vào năm 2005, Ðức Tổng Giám Mục Canterbury của Anh Giáo cũng đã có cuộc gặp gỡ bán chính thức với Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI. Vào năm 2003, Ðức Tổng Giám Mục William của Anh Giáo cũng đã từng viếng thăm Vatican và cũng đã có dịp gặp gỡ Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page