Một doanh nhân Công giáo Việt Nam

cung cấp máy vi tính

và nối mạng Internet cho sinh viên

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Một doanh nhân Công giáo Việt Nam cung cấp máy vi tính và nối mạng Internet cho sinh viên.

Sàigòn, Việt Nam (UCAN VT01347.1417 Ngày 31-10-2006) -- Hàng ngàn sinh viên ở miền nam Việt Nam đang hưởng lợi từ một dự án cung cấp máy vi tính có kết nối Internet vào ký túc xá do một người Công giáo thực hiện.

Công ty Ðầu tư và phát triển Công nghệ Tin học Nguyễn Hoàng vừa hoàn thành việc lắp đặt máy vi tính có nối Internet đến tận 770 phòng trong ký túc xá của Ðại học Quốc gia Thành phố Sàigòn, theo anh Gioan Baotixita Hoàng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty.

Anh Việt cho UCA News biết tại ký túc xá hôm 29-9-2006, ngày khánh thành dự án "nối mạng tri thức - thoả khát vọng tương lai", trị giá 6 tỉ đồng (khoảng 390,000 Mỹ kim). Trên 6,000 sinh viên sống tại ký túc xá này ở quận Thủ Ðức của thành phố, cách Hà Nội 1,710 kilômét về phía nam.

"Dự án này, một nỗ lực cả về mặt kỹ thuật, tài chính và tấm lòng của chúng tôi, sẽ cung cấp công cụ tốt nhất cho sinh viên nghiên cứu và học tập", anh Việt nói. Doanh nhân 37 tuổi này nói thêm công ty anh còn cấp học bổng, sách vở và máy vi tính cho những sinh viên nghèo học giỏi, và tham gia các hoạt động từ thiện.

Phạm Thị Hương, một sinh viên khoa kinh tế, cho biết trước đây em thường ngồi ở một tiệm Internet trong khuôn viên ký túc xá để chờ tới lượt mình truy cập vào các trang web hoặc thư viện điện tử để tìm kiếm thông tin cho bài học của mình.

Nhiều lần em không thể lưu được thông tin em vừa tìm được vì máy vi tính em đang sử dụng bị hư ổ đĩa A và cổng cắm USB, Hương nói với UCA News. "Thế là toi công nhưng em vẫn phải trả tiền cho chủ tiệm", em phàn nàn. Giá truy cập Internet mỗi giờ là 3,000 đồng.

Nhưng kể từ tháng 9-2006 khi một máy vi tính có nối mạng được lắp đặt trong phòng, thì Hương và các bạn cùng phòng "có thể truy cập Internet vào bất cứ lúc nào ngay tại phòng của mình", em cho biết.

Ðặng Thị Hồng Hạnh, sinh viên năm hai sống tại ký túc xá, cho UCA News biết, sử dụng Internet là cách nhanh nhất giúp em tìm kiếm được thông tin mới mẻ cho việc học tập của em. Kể từ ngày máy tính được lắp tại phòng, em nói em đã không phải tốn nhiều thời gian chờ đợi vào mạng.

Theo Hạnh, trong ký túc xá có tới bốn tiệm Internet với gần 100 máy tính nhưng không thể đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Trứơc đây nhiều sinh viên phải ngồi chờ nhiều giờ để truy cập Internet. Hạnh nói em thường phải bỏ về vì không thể chờ lên mạng.

Một nhân viên làm việc tại ký túc xá cho UCA News biết, phần lớn sinh viên không có máy tính cá nhân nên phải đến các tiệm Internet này. UCA News đến thăm 10 phòng tại ký túc xá, mỗi phòng có tám sinh viên ở, thì thấy chỉ có hai máy tính của sinh viên.

Em Trần Thị Thu Hằng tỏ ra phấn khởi khi ngồi trước chiếc máy vi tính ngay cạnh giường của mình và nói chuyện với UCA News. Ngoài việc nghiên cứu, "Chúng em cũng có thể chat với bạn bè, nghe nhạc, coi phim hay chơi game để thư giãn".

Hằng giải thích rằng giờ đây em có thể đọc báo điện tử bất cứ lúc nào và có thể lưu những bài báo hay vào trong folder riêng của mình vì em không có máy vi tính. Trước đây em phải viết tay lại những bài báo hay được dán trên bảng thông báo ở ký túc xá.

Tại lễ khánh thành, giáo sư Nguyễn Tấn Phát, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo, ca ngợi dự án là giải pháp chiến lược giúp phát triển đại học quốc gia.

Dự án giúp "biến ký túc xá không chỉ là nơi trú ngụ mà là nơi học tập cho sinh viên như là mong muốn của đại học", ông Phát phát biểu và thêm rằng sinh viên có thể truy cập thư viện điện tử của đại học từ phòng của mình thay vì đi đến thư viện.

Công ty anh Việt cung cấp máy vi tính và thiết bị nối mạng Internet, còn sinh viên sẽ được cung cấp mật mả vào mạng và trả chi phí qua tài khoản ngân hàng.

Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ, chánh xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, cho UCA News biết, công ty anh Việt đã hỗ trợ tiền và một bộ máy vi tính cho Trung tâm Thiên Phước dành cho trẻ bị nhiễm chất độc da cam của cha. "Một doanh nhân làm từ thiện như thế là rất đáng quý. Ðó là nghĩa cử đẹp của một người Công giáo", cha Từ nói thêm.

 

UCAN

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page