Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

nhắc lại giáo huấn của giáo hội về gia đình

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI nhắc lại giáo huấn của giáo hội về gia đình trong buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 8 tháng 10 năm 2006 tại quảng trường Thánh Phêrô.

(Radio Veritas Asia 9/10/2006) - Bài phúc âm của Chúa Nhật XXVII mùa thường B (mùng 8 tháng 10 năm 2006) nói về hôn nhân và gia đình theo chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa, khi tạo dựng con người có nam có nữ. Vì thế, trong bài huấn đức trước khi xướng kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật tại quảng truờng thánh Phêrô, ÐTC Bênêđitô XVI nhắc lại giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân và gia đình. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh em thân mến,

Chúa nhật hôm nay -- (mùng 8 tháng 10 năm 2006) -- bài phúc âm trình bày cho chúng ta những lời của Chúa Giêsu về hôn nhân. Trả lời cho người chất vấn Chúa xem chồng có được phép ly dị vợ mình theo như luật của Môi sen cho phép hay không, thì Chúa Giêsu xác nhận rằng luật MôiSen chỉ là một sự nhượng bộ, vì sự "cứng lòng" của dân, trong khi mà sự thật về hôn nhân phải trở về lại với "khởi đầu" khi Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ, như sách Sáng Thế đã ghi lại; vì thế người nam sẽ rời cha mẹ mình và cả hai sẽ là một xương thịt mà thôi" (Mc 10,6-7; x. STK 1,27; 2, 24). Và Chúa Giêsu dạy thêm như sau: "Do đó họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương thịt. Vậy con người không được phân rẽ điều gì Thiên Chúa đã kết hợp" (Mc 10, 8-9). Ðó là dự án nguyên thủy của Thiên Chúa, như Công Ðồng Vaticanô II đã nhắc lại trong Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng như sau: "Sự hiệp thông sâu xa trong đời sống và tình yêu hôn nhân, một sự hiệp thông đã được Ðấng Tạo Hoá thiết lập và được định kết bởi những quy luật riêng, (sự hiệp thông đó) được thiết lập bởi khế ước hôn nhân... Chính Thiên Chúa là tác giả của hôn nhân" (số 48).

Giờ đây Tôi nghĩ đến tất cả những đôi bạn kitô: cùng với họ, tôi cảm tạ Chúa vì hồng ân Bí Tích Hôn Phối, và tôi khuyến khích các đôi bạn hãy sống trung thành với ơn gọi của họ trong mọi giai đọan của cuộc sống, "trong lúc vui và khi đau khổ, khi khoẻ mạnh cũng như lúc đau bệnh", như họ đã hứa trong nghi thức bí tích hôn phối. Ý thức về ân sũng đã lãnh nhận, ước gì các đôi bạn kitô có thể xây dựng một gia đình mởø rộng đón nhận sự sống và hiệp nhất để có thể đương đầu với nhiều thách thức phức tạp của thời đại. Ngày nay đặc biệt cần đến chứng tá của các đôi bạn kitô. Cần có những gia đình không chìu theo những dòng văn hoá hiện đại, được gợi ý bởi chủ thuyết hưởng thụ khoái lạc và chủ thuyết tương đối hoá. Ước gì các gia đình sẵn sàng chu toàn cách quảng đại sứ mạng của họ trong giáo hội và trong xã hội.

Trong tông huấn về Ðời sống gia đình (Familiaris Consortio) vị đầy tớ Chúa Gioan Phaolô II đã viết rằng: "Bí tích hôn phối làm cho đôi bạn và các bậc làm cha mẹ kitô trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô " cho đến tận cùng thế giới", trở thành những nhà truyền giáo đích thật và riêng biệt của tình thương và sự sống" (số 54). Ðó là sứ mạng nội tại của gia đình - nhất là trong việc phục vụ nhau và trong việc giáo dục con cái; và đó cũng là sứ mạng hướng ngoại của gia đình: thật vậy cộng đoàn gia đình được gọi trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Ðây là sứ mạng mà gia đình kitô có thể hoàn thành, chỉ khi nào được nâng đỡ bởi ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế cần phải cầu nguyện không mệt mõi và kiên trì trong cố gắng hằng ngày để duy trì những cam kết đã chấp nhận trong ngày kết hôn. Tôi khẩn xin sự bảo vệ hiền mẫu của Mẹ Maria và sự bảo vệ của thánh Giuse xuống trên tất cả mọi gia đình, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các gia đình, xin cầu cho chúng con.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với dân chúng hiện diện. Sau khi ban phép lành, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc vài nhóm đặc biệt bằng các thứ tiếng khác nhau.

Trước hết, bằng tiếng Ý, ÐTC chào nhóm khoảng 350 bạn trẻ "dấn thân truyền giáo", đến từ các giáo xứ, các hiệp hội, các phong trào và các cộng đoàn của giáo phận Roma, mà trong những ngày qua đã cùng với các linh mục, nữ tu và chủng sinh, thực hiện lần thứ ba chiến dịch được gọi là "sứ mạng người trẻ cho người trẻ", với khẩu hiệu "Chúa Giêsu là Trung Tâm". ÐTC nói: "Các bạn trẻ thân mến, cha chúc mừng chúng con vì sự dấn thân vui tươi để rao truyền Tin Mừng nơi các đường phố, nơi các quảng trường, nơi trường học và nơi nhà thuơng... Cha khuyến khích chúng con duy trì "nếp sống truyền giáo này" trong cuộc sống hằng ngày, nhờ qua những sáng kiến có tính cách huấn luyện do giáo phận tổ chức."

Bằng tiếng Pháp, ÐTC nhắc lại nội dung của bài phúc âm chúa nhật nói về hôn nhân và ý nghĩa của tình yêu con người. ÐTC mời gọi các đôi bạn và các gia đình hãy làm chứng cho sự cao cả của bí tích hôn phối. ÐTC cầu chúc cho các bạn trẻ khám phá được giá trị của sự dấn thân như thế. Và ÐTC nói thêm như sau: Vì lợi ích cho tất cả mọi người, Tôi ước mong những vị có trách nhiệm về đời sống công cộng, biết nâng đỡ cho định chế hôn nhân và gia đình, nền tảng của xã hội.

Bằng tiếng Anh, ÐTC nhắc tháng 10 là tháng dành cho việc sùng kính Ðức Mẹ. ÐTC khuyến khích các tín hữu hãy đến xin Ðức Mẹ chúc lành cho người thân và cho chính bản thân mình. Và ÐTC cầu chúc: "Nguyện xin Chúa Giêsu Con Mẹ chúc lành cho tất cả mọi người."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page