Giải Thưởng Nobel về Hoà Bình năm 2006

được trao cho Ông Muhammad Yunus

và cho Ngân Hàng Grameen

do chính Ông thành lập

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giải Thưởng Nobel về Hoà Bình năm 2006 được trao cho Ông Muhammad Yunus, người Bangladesh, và cho Ngân Hàng "Grameen" do chính Ông thành lập cách đây 30 năm.

Tin Oslo (Apic 13/10/2006) - Giải Thưởng Nobel về Hoà Bình năm 2006 đã được quyết định trao cho Giáo Sư Muhammad Yunus, người Bangladesh, và cho Ngân hàng Grameen, -- có nghĩa là "Ngân Hàng của Làng Quê" - là ngân hàng do chính Ông thành lập càch dây 30 năm, và chuyên về việc cho dân nghèo vay vốn nhỏ, mà không cần phải giữ điều kiện "thế chân" để được vay tiền.

Trong bản tin lần tới, chúng tôi sẽ nói nhiều chi tiết hơn về Giáo Sư Mohammad Yunus và về Ngân Hàng Grameen - ngân hàng của làng quê của Ông. Mong quýù vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page