Thư Ngỏ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

về việc Cứu Trợ Nạn Nhân Cơn Bão Xangsane, bão số 6

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thư Ngỏ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam về việc Cứu Trợ Nạn Nhân Cơn Bão Xangsane, bão số 6.

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Ủy Ban Bác Ái Xã Hội

72/12 Trần Quốc Toản

Phưởng 8, Quận 3, TP HCM

Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn

ÐT: 08.8208716

 

VT. số 23/06/VT/UB BAXH

 

TP HCM, ngày 4-10-2006

Thư Ngỏ

về việc cứu trợ nạn nhân cơn bão Xangsane - bão số 6

 

Kính gửi:

Quý Hồng y, Ðức cha, Quý cha và anh chị em thân mến,



Nhiều ngôi nhà của dân chúng bị bão làm sập nát tan tành - Ảnh: Reuters.


Cơn bão Xangsane- bão số 6 đã tàn phá 9 tỉnh thành miền Trung từ ngày 01-10-2006, kèm theo những cơn lũ lụt gây nên những hậu quả nặng nề. Dù chính quyền trung ương cũng như địa phương với sự hỗ trợ của quân đội các cấp và sự cộng tác tích cực của đồng bào đã di tản được hơn 200 ngàn người đến các nơi an toàn để tránh bão để giảm thiểu tối đa những thiệt hại về sinh mạng, nhưng sự thiệt hại về tài sản vật chất hết sức lớn lao. Tính cho đến cuối ngày 03-10-2006, đã có 100 người chết vì bão lũ, gần 1.000 người bị thương, 211.117 nhà bị tốc mái, 5.591 nhà bị sập, 2.074 cơ sở, trường học, cơ quan bị hư hỏng, 427 tàu thuyền bị đánh vỡ, chìm và hàng trăm ngàn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng. Nhiều trăm ngàn người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, trẻ em chưa thể cắp sách đến trường... (Ban Chỉ huy Phòng chống Bão lụt Trung ương, Báo Tuổi Trẻ, ngày 03-10-2006).

Sau khi hội ý với các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, Uỷ Ban Bác ái Xã hội (UBBAXH) thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HÐGMVN) xin được đề nghị một vài điểm sau đây:

1. Ðứng trước thảm cảnh của đồng bào ruột thịt, cả nước đang phát động nhiều cuộc lạc quyên để trợ giúp những nạn nhân mau chóng ổn định cuộc sống. Những tín hữu Công giáo cũng đang được Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi để cảm thông nỗi đau của đồng bào bị nạn và hoà nhịp trong tất cả các hoạt động bác ái phục vụ các nạn nhân của bất cứ tổ chức nào.

2. Rút kinh nghiệm từ mùa bão năm 2005, UBBAXH đã đề nghị với các đức giám mục và ban BAXH giáo phận trích ngay số tiền đang giữ trong quỹ dự phòng bão lụt tại giáo phận (trên 500 triệu) để mua lương thực và cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân không kể lương giáo. Ðó là các giáo phận Thanh Hoá, Vinh, Huế, Ðà Nẵng, Quy Nhơn. Uỷ ban cũng đã gửi số tiền 100 triệu để trợ giúp khẩn cấp giáo phận Kontum và gửi thêm 100 triệu cho giáo phận Ðà Nẵng.


Nhiều đoạn đường trong thành phố Ðà Nẵng vị ách tắc giao thông - Ảnh: Bảo Trung.


3. Ðể việc cứu trợ được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, một vài giáo phận và tổ chức, dòng tu đã đề nghị với HÐGMVN được quyên góp và cứu trợ trực tiếp các nạn nhân trong các tỉnh miền Trung và cao nguyên. UBBAXH khuyến khích và cổ vũ cho loại hoạt động này. Xin liên lạc với các toà giám mục theo những địa chỉ ở cuối thư.

4. Trong trường hợp giáo phận, cá nhân hay tổ chức trong cũng như ngoài nước không thể đến cứu trợ trực tiếp, UBBAXH sẵn sàng tiếp nhận những sự đóng góp để chuyển giao cho các nạn nhân tại địa chỉ:

72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TPHCM.

Ðt: (848) 8208716. Fax: (848) 8201829.

Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn

tài khoản xin gửi về: Lm. Nguyễn Ngọc Sơn

Bank: Vietcombank

Bank for Foreign Trade of Vietnam

Hochiminh City Branch

Address: 29 Ben Chuong Duong Str. Dist.1

Hochiminh City, Vietnam

Tên: Nguyen Ngoc Son

Address 1B Ton That Tung, Dist 1, HCM City Vietnam

Account number USA: 007137 2360 874

Euro: 0071142360889


Nhiều trụ điện ba pha trên quốc lộ 1A - đoạn qua Duy Xuyên, Quảng Nam bị ngã - Ảnh: Bảo Trung.


5. UBBAXH đang liên lạc với các toà giám mục và ban BAXH của các giáo phận bị bão lụt để tổng hợp các thiệt hại, tìm hiểu các nhu cầu và lập thành dự án phục hồi hoặc tái thiết các vùng bị nạn: xây dựng nhà cửa, cơ sở bị sập hoặc hư hoại, phục hồi các đồng ruộng bị ngập mặn, sửa chữa các tàu thuyền bị hư hỏng,... Chắc chắn nhu cầu tái thiết này rất lớn, trong khi quỹ dự phòng bão lụt của HÐGMVN do các giáo phận đóng góp trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm nay chỉ thu được: 934.892.000đồng.

Trước hàng trăm ngàn người đói khổ, chúng ta cũng mang những tâm tình từ bi nhân hậu của Chúa Giêsu vì "Người chạnh lòng thương dân chúng" (x. Mc 6,34; Mt 9,35-36). Tình bác ái yêu thương này sẽ là ánh lửa soi bước ta đi trong đêm tối và trở thành ánh sáng Tin Mừng cho những anh em chưa nhận biết Người.

Xin Chúa trả công bội hậu cho lòng quảng đại và ban tràn đầy ân sủng cho Quý Hồng y, Ðức cha, Quý cha và tất cả anh chị em.

Kính thư,

Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

Chủ tịch Uỷ Ban Bác ái Xã hội

 

Ðịa chỉ các toà giám mục liên hệ:

 

Thánh Hoá:

ÐC: 50 Nguyễn Trường Tộ, P.Trường Thi, TP. Thanh Hóa

ÐT: 037 853 138 - 037 713 599

Fax: 037 855 176

 

Vinh:

ÐC: Xã Ðoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

ÐT: 038 861 171 - 038 861 259

Fax: 038 861 676

 

Huế:

ÐC: 6 Nguyễn Trường Tộ, Huế

ÐT: 054 823 100

Fax: 054 833 656

 

Ðà Nẵng:

ÐC: 156 Trần Phú, Ðà Nẵng

ÐT: 0511 826 628

Fax: 0511 871 856

 

Kontum:

ÐC: 56 Trần Hưng Ðạo, Tx. Kontum, Tỉnh Kontum

ÐT: 060 862 372

 

Quy Nhơn:

ÐC: 116 Trần Hưng Ðạo, Quy Nhơn

ÐT: 056 824 360

Fax: 056 828 955

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page