Ðức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương

của thánh Tông Ðồ Bartolomêô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của thánh Tông Ðồ Bartolomêô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 4 tháng 10 năm 2006.

Tin Vatican (Zenit 4/10/2006) - Ngỏ lời với khoảng 40 ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, tham dự buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào sáng thứ Tư mùng 4 tháng 10 năm 2006, ÐTC đã giải thích về dung mạo của thánh tông đồ Bartolomêô, được nhắc đến nơi đầu Phúc âm theo thánh Gioan với tên gọi là Nathanael.

Khi nghe nói về Chúa Giêsu, Nathanael đã hỏi vặn lại Philipphê như sau: Có gì tốt đến từ làng quê Nazareth đâu? Ðức Thánh Cha đã dừng lại nơi chi tiết này để nhấn mạnh đến điểm giáo lý rằng: "Sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giêsu trước hết cần đến kinh nghiệm sống trực tiếp với Chúa: chứng tá của người khác chắc hẳn là điều quan trọng theo như nguyên tắc chung rằng trọn cả đời sống kitô chúng ta bắt đầu với lời Rao Giảng cho chúng ta, từ một hay nhiều chứng nhân. Nhưng về phần mình, chúng ta cần đích thân sống tương quan thân tình và sâu xa với Chúa Giêsu."

Lần gặp gỡ đầu tiên của Chúa Giêsu với Ông Nathanael kết thúc bằng lời tuyên xưng đức tin của Tông đồ Nathanael: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua của Israel". Những lời tuyên xưng này nói lên hai chiều kích của căn cước đích thật của Chúa Giêsu: Chúa được nhìn nhận bởi cả hai chiều kích bổ túc cho nhau này: bởi tương quan đặc biệt của Người với Thiên Chúa Cha, -- (Chúa là Con Thiên Chúa), -- và bởi tương quan với dân Israel, như Vua dân Do Thái, một tuớc hiệu chỉ về Ðấng Thiên Sai.

Thứ Tư mùng 4 tháng 10 năm 2006, là ngày lễ kính Thánh Phanxicô thành Assisi, ÐTC kêu gọi các bạn trẻ hãy noi gương thánh Phanxicô Assisi mà đặt "dự án" cho tương lai đời mình trong sự trung thành trọn vẹn với Tin Mừng.

Ngỏ lời với anh chị em bệnh nhân hiện diện, ÐTC cầu xin Thánh Phanxicô trợ giúp họ can đảm đối diện với đau khổ, và gặp được ánh sáng và niềm an ủi nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh.

Ðược biết Thánh Phanxicô Assisi (sinh năm 1182 và qua đời năm 1226), là vị sáng lập các dòng Phanxicô, và là vị thánh quan thầy của Italia.

Ðược biết, ÐTC đã trở về lại Vatican hôm thứ Ba mùng 3 tháng 10 năm 2006, kết thúc thời gian cư ngụ tại Castel Gandolfo để tránh những ngày nóng của mùa hè ở Roma.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page