ÐTC nhắc đến mẫu gương

của Thánh Tông Ðồ Tôma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nhắc đến mẫu gương của Thánh Tông Ðồ Tôma: thái độ không tin và nghi ngờ đôi khi có thể là những giai đọan trên con đường Ðức Tin.

Tin Vatican (Vat. Apic 27/09/2006) - Trước cử toạ khoảng 30,000 tín hữu và khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 27 tháng 9 năm 2006, tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC Bênêđitô XVI tiếp tục loạt bài giáo lý về dung mạo của 12 thánh tông đồ và nói đến mẫu gương của thánh tông đồ Tôma. ÐTC nhận định rằng thái độ không tin và nghi ngờ đôi khi có thể là những giai đoạn trên con đường đức tin. ÐTC đã giải thích thêm như sau: "Phúc âm thứ tư - tức phúc âm theo thánh Gioan - trình bày cho chúng ta nhiều chi tiết có ý nghĩa về cuộc đời của thánh Tôma tông đồ. Thái độ cương quyết của ngài cho chúng ta thấy sự sẵn sàng hoàn toàn theo Chúa Giêsu, đến độ đồng hoá số phận của mình với số phận của Chúa Giêsu và muốn chia sẻ thử thách cuối cùng của Chúa là cái chết."

ÐTC cũng đã nhắc lại truyền thống cho rằng thánh Tôma tông đồ đã đến rao giảng Tin Mừng tại Syri, Vùng Vịnh Ba Tư và Ấn Ðộ.

Trong phần chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau, và trong khung cảnh của Ngày Quốc Tế Du Lịch, ÐTC đã cầu chúc cho hiện tượng xã hội quan trọng này, -- tức hiện tượng du lịch - cổ võ mỗi ngày một hơn việc đối thọai và tôn trọng các nền văn hoá, và như thế trở thành cửa ngỏ mở vào hoà bình và cuộc chung sống trong hoà hợp.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page