Ðức Tổng Giám Mục Milingo

cựu TGM Lusaka, nước Zambia, Phi Châu

bị vạ "dứt phép thông công"

theo giáo luật số 1382

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Milingo, cựu Tổng Giám Mục Lusaka, nước Zambia, Phi Châu, bị vạ "dứt phép thông công" theo giáo luật số 1382.

Tin Roma (Vat. và Apic 26/09/2006) - Thứ Ba, ngày 26 tháng 9 năm 2006, Phòng Báo Chí Toà Thánh đã phổ biến thông cáo chính thức xác nhận Ðức Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo, cựu Tổng Giám Mục Lusaka, nước Zambia, Phi Châu, đã bị vạ "Dứt Phép Thông Công", theo nghĩa rộng, dựa theo giáo luật số 1382, vì ngài đã tấn phong giám mục cho 4 linh mục đã hồi tục và đã có gia đình, hôm Chúa Nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Hành động trên của cựu Tổng Giám Mục Milingo đã đặt ngài ra ngoài sự hiệp thông giáo hội. Và Bốn vị giám mục có gia đình, do ngài tấn phong hôm Chúa Nhật, cũng bị vạ "dứt phép thông công" như ngài. Trong thông cáo, Toà Thánh không nhìn nhận và cho biết cũng sẽ không nhìn nhận trong tương lai những lễ phong chức của bốn vị giám mục này, cũng như những lễ phong chức khác nữa phát xuất từ những phong chức của bốn vị này. Chúng tôi sẽ đưa tin chi tiết đầy đủ hơn trong chương trình phát thanh lần tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page